Gia đình sở hữu khách sạn riêng, con gái vẫn chọn ở nhà thuê để tự lập

08/09/2022 10:59 AM | Sống

Gia đình có điều kiện, thu nhập từ nghề sáng tạo nội dung cũng cao nhưng Linda Ngô vẫn chọn ở nhà thuê, thích tiết kiệm tiền để đầu tư sinh lời hơn là mua nhà.

Linda Ngô (SN 2000) được nhiều bạn trẻ biết đến là nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Cô từng du học ngành Quản trị khách sạn và Tổ chức sự kiện tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, qua những đoạn clip yêu vô cùng hài hước thực hiện cùng bạn trai Phong Đạt, Linda Ngô may mắn bén duyên với nghề đến này và được đông đảo khán giả ủng hộ. 

Gia đình sở hữu khách sạn riêng, con gái vẫn chọn ở nhà thuê để tự lập - Ảnh 1.

Linda Ngô và Phong Đạt là cặp đôi được nhiều bạn trẻ yêu mến, ngưỡng mộ

Không biết gia đình có điều kiện, được mẹ dạy tiết kiệm từ nhỏ

Những ngày gần đây, câu chuyện về gia thế của Linda Ngô đang phủ sóng khắp mạng xã hội. Theo đó, Linda sinh ra và lớn lên tại Nga, khi còn nhỏ, cô không hề biết gia đình có điều kiện, kinh doanh khách sạn có tiếng ở Nha Trang (Việt Nam). Không những vậy, mẹ Linda Ngô còn thường xuyên dạy con gái phải tiết kiệm bởi gia đình rất khó khăn.

Luôn mang theo lời mẹ dặn, Linda Ngô tự lập từ bé, có ý chí kiếm tiền và biết tiết kiệm: "Cho đến khi 10 - 11 tuổi, mình về Việt Nam chơi và nhận ra gia đình có một tòa khách sạn. Đó thật sự là cú sốc đầu đời của mình. Mình nhớ đợt đó, các bạn luôn bảo nhà mình giàu lắm, mình vẫn phủ nhận chuyện này vì cho rằng gia đình đang khó khăn, ai ngờ mình bị lừa".

Tuy nhiên, Linda cho biết, việc bố mẹ "lừa" là dễ hiểu đây là thành quả do họ vất vả gây dựng. Do vậy, bố mẹ Linda muốn dạy các con rằng việc làm ra tiền không hề dễ và phải biết quý trọng. Cho đến hiện tại, Linda Ngô xác nhận gia đình có điều kiện nhưng cô vẫn giữ thói quen tiết kiệm trong chi tiêu.

"Từ nhỏ mình ở bên Nga, cả gia đình mình sống ở trong một chung cư 2 phòng ngủ và 3 gia đình góp tiền thuê cùng nhau. Gia đình mình gồm 5 người ở 1 căn phòng, mức sống lúc đó cũng không quá cao. Nên mẹ dạy mình phải tiết kiệm, khi lớn lên mình vẫn giữ thói quen đấy", Linda Ngô nói.

Gia đình sở hữu khách sạn riêng, con gái vẫn chọn ở nhà thuê để tự lập - Ảnh 2.

Gia đình sở hữu khách sạn riêng, con gái vẫn chọn ở nhà thuê để tự lập - Ảnh 3.

Gia đình có điều kiện nhưng Linda Ngô vẫn thích cuộc sống tự lập, không phụ thuộc kinh tế của bố mẹ và có thói quen tiết kiệm

Chia sẻ thêm về thói quen chi tiêu của mình, Linda Ngô cho hay: "Thường muốn mua một món đồ đắt tiền, mình sẽ đắn đo suy nghĩ rất lâu xem có thật sự cần thiết không. Vì khi tự kiếm ra được tiền rồi mình mới hiểu giá trị của nó nên mình sẽ chỉ mua những gì thật sự xứng đáng. Hoặc nếu để phục vụ cho công việc thì mình sẵn sàng chi ngay. Mình là người cực kì tiết kiệm và cũng biết quản lí chi tiêu khi ra sống tự lập nên không phải cứ thích gì là mua được liền. Người yêu mình thì ngược lại, mình mà thích cái gì là anh ấy ủng hộ liền nói mua đi không sao đâu".

Dù biết gia đình có điều kiện nhưng Linda Ngô chưa từng có suy nghĩ sẽ ỷ lại vào bố mẹ. Từ khi tốt nghiệp Đại học, cô đã không được bố mẹ chu cấp mà phải đi làm một lúc 3 khách sạn để có thu nhập. Ngay cả khi bắt đầu hành trình sáng tạo nội dung, Linda vẫn làm song song 2 công việc để ổn định kinh tế riêng, tự lập và không phụ thuộc gia đình.

Không đặt mục tiêu mua nhà trước tuổi 30

Hiện tại, Linda Ngô đang sống cùng người yêu tại một căn chung cư cao cấp ở Quận 2. Vốn là một nhà sáng tạo nội dung có tiếng, Linda không hề ngần ngại khi chia sẻ cô đang ở trong căn hộ thuê, chưa có nhà riêng.

Gia đình sở hữu khách sạn riêng, con gái vẫn chọn ở nhà thuê để tự lập - Ảnh 4.

Hiện tại, Linda Ngô vẫn đang ở nhà thuê cùng người yêu

Được biết, căn hộ Linda Ngô thuê có diện tích hơn 80m2 có giá 15 triệu đồng/ tháng. Với mức giá này, Linda cho biết không quá cao mà phù hợp bởi vị trí cũng khá thuận lợi, yên tĩnh và an ninh được đảm bảo. Ngoài ra, điều khiến Linda quyết định thuê căn hộ này chính là số nhà trùng với số ngày sinh của cô.

"Căn hộ cao cấp với mức giá đó mình thấy hợp lý, không hề đắt. Khi thuê nhà, bọn mình chỉ việc dọn vào ở luôn mà không mất thêm chi phí nào cho nội thất trừ những món đồ nhỏ như bát, đũa, đồ cá nhân,... Cá nhân Linda thích thuê nhà đã có sẵn đồ như vậy vì thuận tiện hơn cho mình. Hơn nữa, đây chỉ là nhà thuê, lỡ sau này có thay đổi chỗ ở cũng không mất công chuyển đồ rườm rà", Linda Ngô chia sẻ.

Cô bày tỏ, việc chi tiền "khủng" để đầu nội thất, trang trí nhà thuê sẽ phụ thuộc vào sở thích, nhu cầu của mỗi người: "Có người sẽ thích trang trí thêm để ấm cúng, hợp gu của họ. Cũng có những người chỉ thích dọn vào ở luôn, không cần cầu kì. Mình thấy như nào cũng tốt hết. Nhưng dù đi thuê nhà, cũng không thể coi đó chỉ là tạm bợ được. Mình vẫn phải chăm chút, dành tình yêu cho nó, để không gian sống thoải mái nhất có thể".

Một số góc trong căn hộ cao cấp mà Linda Ngô thuê

Gia đình có điều kiện tốt, bản thân Linda Ngô cũng có thu nhập cao tuy nhiên cô vẫn chọn ở nhà thuê thay vì mua nhà khiến nhiều người bất ngờ. Lý giải về điều này, cô cho biết mua nhà ở độ tuổi còn quá trẻ thật sự chưa cần thiết. Hơn nữa, Linda Ngô cũng chưa lập gia đình, chưa có con cái nên số tiền kiếm được ưu tiên dùng để đầu tư sinh lời hơn là mua nhà.

"Linda thấy ở nhà thuê chẳng có vấn đề gì cả. Nếu nói người nổi tiếng ở nhà riêng chỉ để nghe "xịn" hơn cũng có để làm gì đâu. Nơi mình thuê, vẫn là nơi của mình ở thôi, vẫn đầy đủ tiện nghi và mình cảm thấy thoải mái là được", cô thẳng thắn bày tỏ.

Gia đình sở hữu khách sạn riêng, con gái vẫn chọn ở nhà thuê để tự lập - Ảnh 5.

Linda dự định khi nào lập gia đình, có con mới mua nhà. Hiện tại, cô ưu tiên việc tiết kiệm để đầu tư sinh lời và tận hưởng cuộc sống riêng hơn

Linda Ngô chia sẻ thêm, cô cảm thấy không nhất thiết phải đặt mục tiêu cho bản thân "tậu" nhà riêng trước tuổi 30. Tuy nhiên, Linda cũng không phản đối quan điểm này bởi đó tùy thuộc vào số tiền và nhu cầu của mỗi người.

"Mình và anh Đạt cũng có tính tới chuyện mua nhà nhưng đó là chuyện của mai sau. Khi mình lập gia đình và có con, đặc biệt là kinh tế phải dư giả, có lẽ lúc đó mình sẽ muốn ở nhà riêng, không ở nhà thuê nữa", Linda Ngô nói.

Ảnh: NVCC

Theo Hải My

Cùng chuyên mục
XEM