Gia đình nhập cư thành siêu giàu nhờ làm nông: Có gần 700.000 ha đất, trồng ngô, trồng đậu nhưng báo lãi kỷ lục, chia cả trăm triệu USD cổ tức

11/05/2023 11:22 AM | Kinh doanh

Đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ở quốc gia Nam Mỹ đã giúp một gia đình Đức nhập cư trở nên cực kỳ giàu có, nhờ giá đất tăng và công nghệ thúc đẩy sản lượng cây trồng ngày càng hiện đại.

Gia đình nhập cư thành siêu giàu nhờ làm nông: Có gần 700.000 ha đất, trồng ngô, trồng đậu nhưng báo lãi kỷ lục, chia cả trăm triệu USD cổ tức - Ảnh 1.

Máy thu hoạch bông trên trang trại Agricola của SLC.

Gia tộc Logemann, với người đứng đầu là Eduardo Logemann (72 tuổi), nắm giữ 53% cổ phần của SLC Agricola SA. Công ty này quản lý số diện tích đất trồng nhiều nhất mỗi năm ở Brazil, khoảng 670.000 ha, lớn hơn cả bang Delaware của Mỹ.

Có trụ sở tại thành phố Porto Alegre, phía nam Brazil, SLC trồng bông, đậu nành và ngô tại 22 trang trại trên khắp quốc gia Nam Mỹ. Họ sở hữu 1/3 diện tích đất trồng trọt, với giá trị 1,9 tỷ USD, tăng 35% mỗi năm. Dù công ty này chủ yếu được biết đến trong lĩnh vực nông nghiệp, nhưng cổ phiếu của họ đã tăng gấp 5 lần kể từ đợt IPO vào năm 2007.

Ở Brazil, nông dân có thể thu hoạch 2 vụ/năm, nhờ việc tăng cường sử dụng công nghệ như máy bay không người lái và định lượng số phân bón chính xác cần dùng để giúp tăng năng suất.

Đến nay, giá trị cổ phần của nhà Logemann trong SLC là 895 triệu USD. Họ cũng điều hành chuỗi 27 cửa hàng bán các sản phẩm thiết bị nông nghiệp của thương hiệu John Deere, với doanh thu từ công ty con dự kiến đạt 405 triệu USD trong năm nay.

Trong khi nhà đầu tư chủ yếu theo dõi việc mảng nông nghiệp hoạt động ra sao - như họ trồng, thu hoạch và bán được bao nhiêu, thì quỹ đất của nhà Logemann đóng vai trò là bất động sản nông nghiệp. Giá trị của các khu đất này không được liệt kê đầy đủ, trừ khi được bán dựa theo định mức kế toán.

CEO Aurelio Pavinato của SLC cho biết, ROE của công ty đạt trung bình 20% trong 5 năm qua. Họ cũng báo lãi kỷ lục vào năm 2022, cho phép họ chia số cổ tức trị giá hơn 121 triệu USD.

Gia đình nhập cư thành siêu giàu nhờ làm nông: Có gần 700.000 ha đất, trồng ngô, trồng đậu nhưng báo lãi kỷ lục, chia cả trăm triệu USD cổ tức - Ảnh 2.

Eduardo Logemann (phải) và cháu ông là Frederico.

Người đầu tiên của gia tộc Logemann đến Brazil là Frederico - ông nội của Eduardo. Ông rời Bremen, Đức vào khoảng năm 1910 để làm việc trong một dự án đường sắt. Sau đó, ông bắt đầu kinh doanh trên một mảnh đất được phân ở vùng viễn tây, thuộc bang Rio Grande do Sul, gần Argentina. Khu vực này về sau trở thành thành phố Horizontina, hiện có khoảng 20.000 người sinh sống.

Mảng kinh doanh đầu tiên của SLC được thành lập vào năm 1945, bán vật liệu xây dựng và nông nghiệp. Vào những năm 1960, ông Jorge, cha của Eduardo, bắt đầu chế tạo một chiếc máy thu hoạch và sau đó họ thành lập một liênh doanh với John Deere vào năm 1979. Công ty của Mỹ đã mua 20% của doanh nghiệp này với giá khoảng 7,5 triệu USD.

Khi đó, Eduardo bắt đầu cùng cha đến Brasilia để gặp gỡ các quan chức chính phủ và họ tham quan ở bang Goias gần đó. Kế hoạch trồng lúa mì tại địa điểm này của chính phủ không thành công, song nhà Logemann đã mua một trang trại ở đó và hiện là một trong những tài sản lớn nhất của họ. Cuối những năm 1980, họ mua đất ở phía nam bang Maranhao khi ai cũng né tránh khu này.

Khi ông Jorge qua đời vào năm 1987, Eduardo trở thành CEO vào năm 37 tuổi và cùng điều hành với em trai là Jorge Luize. Tuy nhiên, 3 người em khác của ông lại không tham gia vào hoạt động kinh doanh và sở hữu số cổ phần ngang bằng nhau.

Năm 1999, John Deere mua thêm 20% cổ phần của liên doanh máy kéo với SLC và thâu tóm 60% còn lại song không tiết lộ giá trị của thương vụ. Sau đó, Eduardo sử dụng số tiền này để mua thêm đất.

Gia đình nhập cư thành siêu giàu nhờ làm nông: Có gần 700.000 ha đất, trồng ngô, trồng đậu nhưng báo lãi kỷ lục, chia cả trăm triệu USD cổ tức - Ảnh 3.

Cổ phiếu của SLC tăng mạnh so với chỉ số Ibovespa của Brazil.

Trước đợt IPO năm 2007, ông Eduardo chia sẻ ông được biết không nhà đầu tư nào quan tâm đến việc mua cổ phần của một công ty công nghiệp ở Brazil. Ông đã tìm đến người đứng đầu khu vực này của JPMorgan và nhận được sự hỗ trợ. Cổ phiếu SLC hiện đã tăng 935% kể từ khi IPO. London Crispin Odey, quỹ phòng hộ ở London, là cổ đông tư nhân lớn nhất của SLC với khoảng 9% cổ phần.

Công ty cho biết, các trang trại của họ tuân thủ quy định về môi trường của địa phương và đã cam kết không khai phá thêm các khu đất mới để sản xuất nông nghiệp vào năm 2021.

Để khai thác nhiều tiềm năng hơn từ quỹ đất họ sở hữu, con trai ông Jorge Luiz - Frederico, đã được giao nhiệm vụ giám sát các sáng kiến bao gồm 1 quỹ đầu tư mạo hiểm để đầu tư vào các startup. Frederico cho biết, khoảng 1 nửa trong số 10 triệu USD của quỹ đã được giải ngân trong 3 năm đầu tiên.

Frederico nói rằng: “Chúng tôi luôn có lợi thế quy mô với các trang trại lớn, nhưng cũng gặp khó khăn về quy trình kiểm soát một trang trại rộng 40.000 ha. Việc áp dụng công nghệ mới sẽ giúp quá trình này trơn tru hơn.”

Về kế hoạch kế nhiệm của công ty 78 năm tuổi, Eduardo cho biết khoảng 25 thành viên của gia tộc muốn nắm quyền kiểm soát. Ông cho hay: “Họ là những cổ đông tốt, biết rõ rằng công ty này là cách mà họ kiếm tiền.”

Tham khảo Bloomberg

Theo Vu Lam

Cùng chuyên mục
XEM