Giá dầu giảm 50% đang bào mòn nhanh chóng túi tiền các tỷ phú Nga

21/05/2016 11:10 AM | Kinh tế vĩ mô

Trong khoảng 2011-2014, chỉ có 43% số tỷ phú Nga là vẫn liên tục nằm trong bảng xếp hạng của Forbes.

Trong thập niên 90, việc Liên Xô tan ra đã khiến hàng loạt doanh nghiệp quốc doanh giải thể và giải phóng sức sản xuất của người dân, qua đó tạo nên hàng loạt những doanh nhân và tỷ phú nổi tiếng.

Nghiên cứu của Forbes trong khoảng 1996-2008 cho thấy số lượng tỷ phú của Nga đã tăng đột biến từ 0 lên 87 người.

Tổng giá trị tài sản của những tỷ phú này năm 2008 (lấy tỷ giá năm 2015) là hơn 500 tỷ USD, chủ yếu kinh doanh trong các lĩnh vực như dầu khía, than đá, khai thác quặng và tài chính.

Theo các chuyên gia, sự tăng trưởng về số tỷ phú Nga ngoài lý do nền kinh tế được mở cửa thì còn là do xu thế chung của toàn cầu khi giao dịch thương mại tăng trưởng mạnh trong khoảng thời gian này.

Dẫu vậy, tầng lớp siêu giàu Nga cũng chịu ảnh hưởng từ các cuộc khủng hoảng kinh tế trên toàn cầu. Năm 2009, khủng hoảng tài chính đã khiến gần 2/3 số tỷ phú Nga bị loại khỏi danh sách các tỷ phú của Forbes.

Năm 2015, giá dầu giảm hơn 50% đã khiến 23 tỷ phú Nga bị suy giảm tài sản và mất danh hiệu “tỷ phú”. Trong khoảng 2011-2014, chỉ có 43% số tỷ phú Nga là vẫn liên tục nằm trong bảng xếp hạng của Forbes.

Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM