Giá dầu có thể vượt 80 USD/thùng nếu căng thẳng Mỹ- Iran leo thang

05/01/2020 08:46 AM | Xã hội

Quân đội Mỹ không kích một đoàn xe ở Iraq, khiến một tướng quân sự của Iran thiệt mạng.Giá dầu có thể lên tới 80 USD/thùng trong năm 2020 nếu căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang.

Các quốc gia thành viên trên thị trường dầu thế giới đang “đứng ngồi không yên” sau khi Mỹ thực hiện cuộc không kích vào sân bay quốc tế Baghdad, khiến Qassem Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, và Abu Mahdi al-Muhandis, phó chỉ huy lực lượng bán quân sự Hashed al-Shaabi của Iraq, thiệt mạng.

Vụ không kích, được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, thực sự như “đổ thêm dầu vào lửa” vào mối quan hệ vốn rất căng thẳng giữa Mỹ và Iran, dấy lên những quan ngại sâu sắc về khả năng xuất hiện những biện pháp trả đũa.

“Có một điều chắc chắn rằng: Iran sẽ trả đũa”, các chuyên gia phân tích tại công ty nghiên cứu các rủi ro chính trị Eurasia Group cho biết trong khảo sát công bố hôm 3/1, chỉ một vài giờ sau khi thông tin về cái chết của ông Soleimani được công bố.

“Chúng tôi dự đoán có các cuộc giao tranh nổ ra trong vòng ít nhất một tháng tới, và chủ yếu sẽ xảy ra trên lãnh thổ Iraq. Các lực lượng vũ trang thân Iran sẽ tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ và thương vong là điều khó tránh khỏi. Phía Mỹ cũng sẽ trả đũa bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa”.

Giá dầu “sẽ duy trì” ở quanh 70 USD/thùng, “nhưng có thể tăng lên đến 80 USD/thùng nếu như các cuộc giao tranh lan sang những khu vực sản xuất dầu trọng điểm nằm về phía nam Iraq, hoặc phía Iran sẽ thắt chặt kiểm soát hoạt động vận chuyển dầu qua lãnh hải quốc gia này”, các chuyên gia trên cho biết.

Giá dầu có thể vượt 80 USD/thùng nếu căng thẳng Mỹ- Iran leo thang - Ảnh 1.

Thiếu tướng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Qassem Soleimani. Ảnh: Bloomberg.

Xu hướng tăng giá có thể tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết họ đã thực thi “những biện pháp cần thiết” để bảo vệ công dân Mỹ đang ở nước ngoài thông qua việc tiêu diệt Soleimani. Cơ quan này cũng bổ sung rằng, vụ không kích “nhắm đến việc triệt tiêu những kế hoạch tấn công từ phía Iran”.

Lãnh tụ tinh thần Iran Ayatollah Ali Khamenei quyết định tổ chức quốc tang ba ngày đối với ông Soleimani, và thề sẽ có hành động “trả thù thích đáng” đối với những ai đã giết hại vị tướng này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif viết trên Twitter rằng hành động giết hại ông Soleimani là “cực kỳ nguy hiểm và ngu ngốc, khiến gia tăng căng thẳng”.

“Nước Mỹ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những hậu quả gây ra bởi hành động của họ”, ông Zarif cho biết.

Ông Soleimani từ lâu đã là nhân vật hết sức quan trọng trên chính trường Iran, người được coi là quyền lực thứ hai tại đất nước Trung Đông này, chỉ sau lãnh tụ tinh thần Khamenei.

Ông là người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, mà theo cách gọi từ phía Mỹ thì đây là một "tổ chức khủng bố nước ngoài". Mỹ viện cớ từ các vụ tấn công vào đại sứ quan của quốc gia này tại thủ đô Baghdad để không kích.

Giá dầu có thể vượt 80 USD/thùng nếu căng thẳng Mỹ- Iran leo thang - Ảnh 2.

Giá dầu có thể lên tới 80 USD/thùng trong năm 2020 nếu căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang. Ảnh: Investing.

“Mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Iran luôn được coi là rủi ro tiềm tàng. Nhưng tôi cho rằng thời điểm bùng nổ căng thẳng lần này chắc hẳn đã gây bất ngờ cho cả thị trường”, Valentin Marinov, giám đốc điều hành trung tâm nghiên cứu G10 FX, thuộc Credit Agricole, cho biết.

“Có thể hiện tại vẫn là quá sớm để đưa ra những kết luận về tác động của sự việc lần này lên giá dầu. Suy cho cùng, chúng ta cũng vừa mới kết thúc kỳ họp của OPEC, và các quốc gia thành viên cam kết sẽ cắt giảm sản lượng dầu”.

“Hơn nữa, chúng tôi cũng kỳ vọng sản lượng dầu của các quốc gia thực sự đã đạt đỉnh trong năm 2019, do dó, việc tăng giá dầu hoàn toàn là điều có thể xảy ra”, Marinov cho biết.

OPEC và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, nhất trí cắt giảm sản lượng dầu thêm 500.000 thùng/ngày từ ngày 1/1 từ mức 1,2 triệu thùng/ngày hiện tại.

Thị trường năng lượng bất định

“Nếu như chúng ta không vấp phải tình trạng căng thẳng leo thang thì đợt tăng giá dầu trong thời điểm đầu năm mới có thể sẽ không có gì đáng ngại”, James Athey, nhà quản lý đầu tư cấp cao tại Aberdeen Standard Investments, chia sẻ.

“Thế nhưng đã xuất hiện những diễn biến mới khiến tình trạng căng thẳng không ngừng gia tăng, và vì lý do đó, tôi nghĩ thị trường sẽ bị bao trùm bởi sự lo lắng trong một khoảng thời gian nữa”, ông bổ sung.

“Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ được chứng kiến sự ổn định trên thị trường dầu trừ khi có những thông tin kinh tế hết sức tích cực, vượt lên trên sự kỳ vọng của nhiều người, về Mỹ và đặc biệt là châu Âu”, theo Robert Horrock, giám đốc đầu tư của Matthews Asia.

“Nếu không, tôi cho rằng đây chính là khởi đầu cho một đợt tăng giá mạnh trên thị trường dầu thế giới”, ông bổ sung.

Theo Trọng Đại

Cùng chuyên mục
XEM