Giá cổ phiếu ngân hàng này tăng 50.000% kể từ năm 2002

17/08/2017 08:57 AM | Kinh doanh

Trừ khi thị trường sụp đổ với quy mô cuộc khủng hoảng năm 2007, không có gì ảnh hưởng được ngân hàng Capitec ở Nam Phi.

Cổ phiếu của ngân hàng này tăng trong 14/15 năm kể từ khi bắt đầu giao dịch vào tháng 2/2002, nhảy vọt lên hơn 50.000%, mức cao nhất trong số các ngân hàng ở khắp các thị trường mới nổi trong thời gian đó. Ngay cả khi Nam Phi đang chiến đấu với một nền kinh tế bị tàn phá bởi bất ổn chính trị, cổ phiếu này vẫn tăng 24% trong năm nay, gấp khoảng 9 lần đà tăng của các ngân hàng khác trên chỉ số FTSE/JSE của ngân hàng châu Phi.

Giá cổ phiếu ngân hàng này tăng 50.000% kể từ năm 2002 - Ảnh 1.

Cổ phiếu Capitec chỉ giảm trong năm 2008 khi cuộc khủng hoảng tài chính lên tới đỉnh điểm

Capitec chuyên cung cấp các khoản vay không thế chấp cho người có thu nhập thấp. Tính đến cuối tháng 2, lợi nhuận ròng hàng năm của ngân hàng tăng gần 130 lần từ năm 2003 lên 3,79 tỷ Rand (286 triệu USD). Capitec cũng mở rộng nhanh hơn 4 ngân hàng lớn nhất nước này, thêm 1,3 triệu khách hàng trong năm tài chính vừa qua và hiện có 8,6 triệu.

"Nền tảng khách hàng lớn của Capitec tạo cơ hội bán chéo các sản phẩm tài chính khác trong tương lai", Harry Botha, chuyên gia phân tích ngân hàng của Avior Capital Markets ở Cape Town, cho biết. Trong khi những ngân hàng khác đang mất khách hàng ở thị trường bán lẻ, Capitec được cho là sẽ thu hút được nhiều hơn, theo Patrice Rassou, người đứng đầu cơ quan quản lý đầu tư tại Sanlam Investment ở Cape Town.

Giá cổ phiếu ngân hàng này tăng 50.000% kể từ năm 2002 - Ảnh 2.

Cổ phiếu ngân hàng này tăng trưởng 50.000% trong khi toàn ngành chỉ tăng 600%

Kỳ vọng này đã giúp tăng cổ phiếu của Capitec trong năm nay, ngay cả khi tâm lý tiêu cực đối với các tài sản của Nam Phi khiến hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng rơi xuống mức thấp nhất từ năm 2013 trở lại đây.

Kết quả này cũng là nhờ nền tảng nhà đầu tư. Công ty dịch vụ tài chính PSG và một nhóm "cổ đông đại chúng" nắm giữ 46% cổ phần của Capitec, theo báo cáo hàng năm phát hành hồi tháng 4. PSG là cổ đông riêng lẻ lớn nhất của ngân hàng với 31% cổ phần.

Chính hiệu quả hoạt động đáng kinh ngạc đã khiến cổ phiếu Capitec trở nên đắt đỏ, bắt đầu đắt hơn các ngân hàng khác ít nhất từ năm 2014 nhưng P/E vẫn liên tục tăng. Hệ số P/E ước tính trong 12 tháng là 20 trong khi chỉ số ngân hàng chỉ là 10,3 và chỉ số MSCI ngân hàng của thị trường mới nổi là 8,7.

Hôm thứ 4 (16/8), cổ phiếu này tăng 1,4% lên 858,64 Rand/cổ phiếu tại Johannesburg, tăng hơn gấp đôi so với mức tăng của chỉ số ngân hàng.

Theo Trang Hồ

Cùng chuyên mục
XEM