Giá cổ phiếu của hàng loạt startup giao đồ ăn nổi tiếng giảm 50-60% trong 12 tháng, tới nỗi CEO phải lên tiếng xin lỗi nhà đầu tư

13/02/2022 17:47 PM | Kinh doanh

CEO Delivery Hero đã tweet gửi lời xin lỗi nhà đầu tư và hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn để chứng minh chiến lược kinh doanh của mình sẽ thành công trong bối cảnh cổ phiếu công ty có mức sụt giảm lớn nhất trong ngày được ghi nhận trên sàn DAX của Đức trong những năm gần đây.

Cổ phiếu của công ty giao đồ ăn có trụ sở tại Berlin, Delivery Hero đã giảm 30% sau khi công ty này công bố kết quả kinh doanh quý 4 và triển vọng không như mong đợi. Đây là một trong những sự sụt giảm lớn nhất của một cổ phiếu "được hưởng lợi" trong thời kỳ đại dịch Covid 19.

Delivery Hero cho biết dự kiến ​​tổng doanh số bán hàng từ 44 tỷ euro đến 45 tỷ euro (50 tỷ đến 51 tỷ USD) vào năm 2022, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty cũng dự báo tỷ suất lợi nhuận cốt lõi âm từ 1% đến 1,2%.

Delivery Hero, thương hiệu giao thực phẩm đến tay người mua ở hàng chục quốc gia chỉ bằng một vài cú nhấp chuột, trị giá hơn 5 tỷ euro (5,7 tỷ USD) đã đối mặt với màn "bốc hơi" tài sản cao thứ 2 chỉ xếp sau Wirecard năm 2019 trên sàn DAX của Đức.

Cổ phiếu đã kéo dài mức giảm vào hôm 10/2 lên 39%, tương đương 6,5 tỷ euro, đánh dấu trạng thái tồi tệ nhất trong hai ngày của công ty kể từ khi niêm yết năm 2017, dẫn đến sự sụt giảm của cổ phiếu lĩnh vực giao hàng thực phẩm nói chung.

Giá cổ phiếu của Delivery Hero đạt đỉnh vào đầu năm 2021, khi Đức đối mặt với đại dịch Covid 19 ở giai đoạn nặng nề nhất và phần lớn châu Âu rơi vào tình trạng bế tắc.

Trước sự kiện này, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Delivery Hero, Niklas Oestberg đã tweet "thực sự xin lỗi tất cả các cổ đông" và công ty sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa để chứng minh chiến lược đầu tư của mình sẽ thành công.

Cổ phiếu công ty sụt giảm 30%, CEO Delivery Hero lên tiếng xin lỗi nhà đầu tư và cam kết sẽ nỗ lực hơn để đảm bảo chiến lược kinh doanh thành công - Ảnh 1.

Niklas Ostberg, CEO Delivery Hero. (Ảnh: Bloomberg)

"Hôm nay giá cổ phiếu của chúng tôi giảm 30%! Tôi thực sự xin lỗi tất cả các cổ đông! Tôi cũng ở trên cùng một con thuyền với các bạn", Niklas Ostberg, CEO Delivery Hero chia sẻ trên Twitter hôm 10/2.

Tuy nhiên, Ostberg cam kết sẽ tiếp tục kế hoạch kinh doanh hiện tại của Delivery Hero với niềm tin rằng nó sẽ thành công.

Delivery Hero đã mất khoảng 2/3 giá trị trong 12 tháng qua, trong khi Deliveroo và Just Eat Takeaway.com lần lượt giảm khoảng 50% và 60%.

Các công ty khác như như nhà hoạt động trong lĩnh vực thể dục, Peloton Interactive và dịch vụ video trực tuyến Netflix, công ty giao đồ ăn Just Eat Takeaway.com và Deliveroo Plc cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng trong đợt sụt giảm này do các biện pháp hạn chế do Covid-19 đang dần được dỡ bỏ. Bên cạnh đó, các ngân hàng trung ương bắt đầu nói về việc tăng lãi suất và giảm bớt các biện pháp kích thích để giải quyết lạm phát gia tăng.

(Tổng Hợp)

An Nhiên

Cùng chuyên mục
XEM