Ghé thăm toà nhà mới nổi được ví như "siêu kiến trúc" của New York, phức tạp và đau đầu hơn tất cả người yêu cũ của bạn cộng lại

22/03/2019 13:53 PM | Xã hội

Toạ lạc tại dự án thành phố Hudson Yards của New York, toà nhà Vessel cao 45 m với 15 tầng, được ví như một khối tượng điêu khắc khổng lồ với sự kết hợp phức tạp, mê hoặc của 154 cầu thang liên kết với nhau theo dạng hình học.

Trong gần một thập kỷ qua, người dân New York đã theo dõi từng ngày "nhất cử nhất động" việc xây dựng một siêu đô thị nằm ở phía tây Manhattan, thậm chí mọi người kì vọng đến mức đã ví quá trình xây dựng công trình này như "cuộc chạy đua với bầu trời". Và cuối cùng sau nhiều năm thi công, công trình ấy đã được khánh thành và đưa vào hoạt động với tên gọi Hudson Yards. Đây được xem là dự án bất động sản tư nhân lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ từ trước đến nay, với con số đầu tư lên đến 3,5 nghìn tỷ đồng.

Theo trang Architectural Digest, Hudson Yards là một siêu đô thị được thiết kế bởi bàn tay tài hoa của những kiến ​​trúc sư hàng đầu thế giới, gồm có các công trình chính như sau: Bốn tòa nhà chọc trời; Một trung tâm thương mại bảy tầng, rộng gần 70.000 mét vuông; Một trung tâm văn hóa nghệ thuật với tên gọi The Shed và một công trình kiến trúc độc đáo đang gây sốt cộng đồng mạng có tên Vessel.

Vốn là một dự án được nhiều người quan tâm bởi lối thiết kế rất độc đáo, thế nên ngay sau khi mở cửa tham quan tòa nhà Vessel đã tạo nên một cơn sốt, nhiều người nhận xét rằng "nhìn tòa nhà một hồi lâu sẽ gây cảm giác chóng mặt".

Ghé thăm toà nhà mới nổi được ví như siêu kiến trúc của New York, phức tạp và đau đầu hơn tất cả người yêu cũ của bạn cộng lại - Ảnh 1.
Ghé thăm toà nhà mới nổi được ví như siêu kiến trúc của New York, phức tạp và đau đầu hơn tất cả người yêu cũ của bạn cộng lại - Ảnh 2.

Vessel gây sốt với lối kiến trúc độc đáo.

Toạ lạc tại dự án thành phố Hudson Yards của New York, toà nhà Vessel cao 45 m với 15 tầng, được ví như một khối tượng điêu khắc khổng lồ với sự kết hợp phức tạp, mê hoặc của 154 cầu thang liên kết với nhau theo dạng hình học.

Được biết, đây là thiết kế của kiến trúc sư nổi tiếng Thomas Heatherwick. Trước đó, ngay khi lần đầu tiên được công bố vào năm 2016, dự án Vessel do hãng thiết kế nước Anh Heatherwick Studio thực hiện đã được ca tụng là "Tháp Eiffel của New York", với kỳ vọng tạo nên một biểu tượng mới không thể thay thế tại thành phố sầm uất bậc nhất nước Mỹ.

Cùng ngắm nhìn một số hình ảnh về "Tháp Eiffel mới của New York" đang gây bão cộng đồng mạng!

Ghé thăm toà nhà mới nổi được ví như siêu kiến trúc của New York, phức tạp và đau đầu hơn tất cả người yêu cũ của bạn cộng lại - Ảnh 3.
Ghé thăm toà nhà mới nổi được ví như siêu kiến trúc của New York, phức tạp và đau đầu hơn tất cả người yêu cũ của bạn cộng lại - Ảnh 4.
Ghé thăm toà nhà mới nổi được ví như siêu kiến trúc của New York, phức tạp và đau đầu hơn tất cả người yêu cũ của bạn cộng lại - Ảnh 5.

Nhiều người nhận xét rằng: "Nhìn một hồi lâu sẽ gây cảm giác chóng mặt".

Ghé thăm toà nhà mới nổi được ví như siêu kiến trúc của New York, phức tạp và đau đầu hơn tất cả người yêu cũ của bạn cộng lại - Ảnh 6.
Ghé thăm toà nhà mới nổi được ví như siêu kiến trúc của New York, phức tạp và đau đầu hơn tất cả người yêu cũ của bạn cộng lại - Ảnh 7.
Ghé thăm toà nhà mới nổi được ví như siêu kiến trúc của New York, phức tạp và đau đầu hơn tất cả người yêu cũ của bạn cộng lại - Ảnh 8.

Thánh địa sống ảo mới của người dân New York.

Ghé thăm toà nhà mới nổi được ví như siêu kiến trúc của New York, phức tạp và đau đầu hơn tất cả người yêu cũ của bạn cộng lại - Ảnh 9.

Một góc tòa nhà về đêm.

Theo CÔNG HIẾU

Cùng chuyên mục
XEM