GDP từng đứng thứ 86/140 thế giới, Việt Nam mất bao nhiêu năm để lọt top 50 nền kinh tế lớn nhất?

30/01/2023 17:32 PM | Kinh tế vĩ mô

Năm 1990, quy mô GDP Việt Nam đạt khoảng 8,22 tỷ USD, xếp thứ 86/140 trên thế giới.

Theo dữ liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm 1990, quy mô GDP của Việt Nam đạt 8,22 tỷ USD, xếp thứ 7/10 khối ASEAN và thứ 80/140 trên thế giới. Trong khối ASEAN, quy mô GDP Việt Nam xếp trên Brunei, Myanmar và Lào năm 1990.

Giai đoạn 1990-2012, quy mô GDP Việt Nam vẫn nằm ngoài top 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Năm 2012, quy mô GDP Việt Nam đạt khoảng 159,17 tỷ USD, xếp thứ 6 trong khối ASEAN và thứ 52 trên thế giới. Trong khối ASEAN, quy mô GDP Việt Nam xếp trên Brunei, Myanmar, Campuchia và Lào năm 2012.

Tuy nhiên, đến năm 2013, quy mô GDP của Việt Nam đã chính thức lọt top 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Như vậy, Việt Nam chính thức lọt top 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới sau 23 năm kể từ khi đứng thứ 86/140 thế giới.

Cụ thể, năm 2013, quy mô GDP Việt Nam đạt khoảng 212,73 tỷ USD, xếp thứ 6 trong khối ASEAN và thứ 50 trên thế giới. Trong khối ASEAN, quy mô GDP Việt Nam vẫn xếp trên Brunei, Myanmar, Campuchia và Lào năm 2013.

GDP từng đứng thứ 86/140 thế giới, Việt Nam mất bao nhiêu năm để lọt top 50 nền kinh tế lớn nhất? - Ảnh 1.

Quy mô GDP Việt Nam giai đoạn 1990-2021 và dự báo năm 2022. Nguồn: IMF.

Từ năm 2013 đến nay, quy mô GDP Việt Nam liên tục lọt top 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Năm 2021, quy mô GDP Việt Nam đạt khoảng 368 tỷ USD, xếp thứ 6 trong khối ASEAN và thứ 41 trên thế giới. Như vậy, quy mô GDP Việt Nam đã tăng hơn 44 lần sau 31 năm và nhảy 45 bậc trên thế giới.

Năm 2022, IMF đã đưa ra dự báo quy mô GDP cho các nước trên thế giới. Trong đó, quy mô GDP Việt Nam năm 2022 được dự báo đạt khoảng 413,81 tỷ USD, xếp thứ 37 trên thế giới.

Với dự báo này của IMF, quy mô GDP Việt Nam năm 2022 tăng 45,81 tỷ USD, nhảy 4 bậc so với năm 2021. Cùng với đó, quy mô GDP Việt Nam năm 2022 tăng hơn 50 lần, nhảy 49 bậc so với năm 1990 trên quy mô thế giới.

Xét riêng các nước trong khối ASEAN, năm 2022, Indonesia là nước có dự báo quy mô GDP dẫn đầu trong khu vực ASEAN, đạt khoảng 1.290 tỷ USD, xếp thứ 17 thế giới. Tiếp theo là Thái Lan với 534,76 tỷ USD, xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á và thứ 26 thế giới.

Cùng với đó, Malaysia được dự báo quy mô GDP đạt khoảng 434,06 tỷ USD, xếp thứ 3 trong khối ASEAN và thứ 35 trên thế giới. Singapore được dự báo quy mô GDP xếp thứ 4 trong khối ASEAN và thứ 36 trên thế giới, đạt khoảng 423,63 tỷ USD vào năm 2022.

Với Việt Nam, quy mô GDP năm 2022 được IMF dự báo xếp thứ 5 trong khối ASEAN, xếp trên Philippines, Myanmar, Campuchia, Brunei và Lào.

Philippines, Myanmar, Campuchia, Brunei và Lào được dự báo quy mô GDP đạt lần lượt là 401,66 tỷ USD; 59,53 tỷ USD; 28,33 tỷ USD; 18,5 tỷ USD và 16,25 tỷ USD trong năm 2022.

Năm 2023, IMF đã đưa ra dự báo quy mô quy mô GDP Việt Nam đạt khoảng 469,621 tỷ USD, xếp thứ 3 trong khối ASEAN và 36 trên thế giới.

Với dự báo này của IMF, quy mô GDP Việt Nam năm 2023 tăng 55,81 tỷ USD, nhảy 1 bậc so với năm 2022 trên quy mô thế giới. Cùng với đó, quy mô GDP Việt Nam năm 2023 tăng hơn 57 lần, nhảy 50 bậc so với năm 1990 trên quy mô thế giới.

Xét riêng các nước trong khối ASEAN, năm 2023, Indonesia là nước có dự báo quy mô GDP dẫn đầu trong khu vực ASEAN, đạt khoảng 1.388,68 tỷ USD, xếp thứ 17 thế giới. Tiếp theo là Thái Lan với 580,69 tỷ USD, xếp thứ 2 khối ASEAN và thứ 27 thế giới.

Cùng với đó, Malaysia được dự báo quy mô GDP đạt khoảng 467,46 tỷ USD, xếp thứ 4 trong khối ASEAN và thứ 37 trên thế giới. Singapore được dự báo quy mô GDP xếp thứ 5 trong khối ASEAN và thứ 38 trên thế giới, đạt khoảng 447,16 tỷ USD vào năm 2023.

Với Việt Nam, quy mô GDP năm 2023 được IMF dự báo xếp thứ 3 trong khối ASEAN, xếp trên Malaysia, Singapore, Philippines, Myanmar, Campuchia, Brunei và Lào.

Philippines, Myanmar, Campuchia, Brunei và Lào được dự báo quy mô GDP đạt lần lượt là 425,66 tỷ USD; 53,56 tỷ USD; 30,71 tỷ USD; 17,94 tỷ USD và 15,02 tỷ USD trong năm 2023.

Minh Tiến

Theo Minh Tiến

Cùng chuyên mục
XEM