GĐ cấp cao Savills Việt Nam: Cùng với Vũng Tàu, Hồ Tràm thì Kê Gà đang là điểm đến tiếp theo của giới đầu tư địa ốc

02/08/2020 14:50 PM | Kinh doanh

TS.Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam nhận định, trên phương diện đầu tư, xét về tốc độ phát triển hạ tầng giao thông và các điều kiện ưu đãi về thiên nhiên, biển, khí hậu... Bình Thuận nói chung và Kê Gà nói riêng có rất nhiều điểm cộng, có hấp lực mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn.

Cùng với Vũng Tàu, Hồ Tràm thì Kê Gà đang là điểm đến tiếp theo

Chia sẻ về các thị trường tiềm năng để đầu tư ở thời điểm này, TS.Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam cho rằng, cùng với Vũng Tàu, Hồ Tràm, thì khu vực Kê Gà là điểm tiếp theo rất thuận lợi trong lựa chọn điểm đến du lịch của người dân Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh lân cận.

Theo ông Khương, trong tương lai, bên cạnh mạng lưới hạ tầng giao thông liên tỉnh và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, nếu cao tốc Dầu Giây và Phan Thiết, cảng hàng không quốc tế Long Thành đưa vào sử dụng thì đây là điểm cộng cho khu vực từ Bình Thuận đổ ra các tỉnh ven biển miền Trung. Trên phương diện đầu tư, xét về tốc độ phát triển hạ tầng giao thông và các điều kiện ưu đãi về thiên nhiên, biển, khí hậu... Bình Thuận nói chung và Kê Gà nói riêng có rất nhiều điểm cộng, có hấp lực mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn.

Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam: Cùng với Vũng Tàu, Hồ Tràm thì Kê Gà đang là điểm đến tiếp theo của giới đầu tư địa ốc - Ảnh 1.

Theo TS.Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam cho rằng, cùng với Vũng Tàu, Hồ Tràm, thì khu vực Kê Gà là điểm tiếp theo rất thuận lợi trong lựa chọn điểm đến du lịch của người dân Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh lân cận

Ẩn số lớn nhất được kỳ vọng tạo sức bật cho thị trường du lịch nghỉ dưỡng Kê Gà chính là sân bay quốc tế Long Thành và cao tốc Dầy Giây – Phan Thiết, 2 công trình trọng điểm đón lượng khách quốc tế cũng như trong nước. Sân bay Long Thành dự kiến đi vào vận hành chính thức giai đoạn 1 vào năm 2025. Với công suất lên tới 100 triệu hành khách mỗi năm, sân bay quốc tế Long Thành sẽ bổ sung lượng lớn khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế đến Bình Thuận, biến Kê Gà trở thành một điểm đến hấp dẫn chỉ với 1 giờ di chuyển. Nhằm thúc đẩy tiến độ dự án sân bay quốc tế Long Thành, giữa tháng 6/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai phải giải ngân hết 23.000 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Gần đây nhất, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về triển khai Nghị quyết của Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng 3 đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017-2020 vào ngày 8/7, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT phải tập trung, làm quyết liệt hơn để khởi công xây dựng các gói thầu đầu tiên của 3 dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây vào cuối tháng 8/2020. Như vậy, một khi sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đi vào hoạt động, thời gian di chuyển đến "thủ phủ du lịch mới của Bình Thuận" sẽ được rút ngắn, chỉ mất khoảng 2 giờ đồng hồ.

Ngoài những công trình giao thông liên kết vùng nêu trên, khu đô thị biển Kê Gà cũng đang được hưởng lợi trực tiếp từ một loạt các dự án hạ tầng trọng điểm trên địa bàn như: xây mới tuyến đường Hàm Kiệm - Tiến Thành nối cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với đường ĐT.719B ven biển tổng vốn đầu tư hơn 460 tỷ đồng; làm mới đường ĐT.719B gần 1.000 tỷ đồng và nâng cấp, mở rộng 32km đường ĐT.719 hiện hữu khoảng 600 tỷ đồng.

Đại diện tỉnh cho biết, các trục đường chính nối cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và Quốc lộ 1 xuống biển sẽ tạo ra sức hút phát triển du lịch, chuỗi đô thị ven biển ở đây, đặc biệt là khu vực Kê Gà - Tân Thành (Hàm Thuận Nam). Các con đường này đều nối Quốc lộ 55 đi Bà Rịa - Vũng Tàu đến sân bay Long Thành ở phía Nam còn ở phía Bắc sẽ kết nối với Cảng Hàng không Phan Thiết.

Ngoài các tuyến đường nêu trên còn có ba tuyến đường khác hiện hữu kết nối về Kê Gà là đường Hàm Minh - Thuận Quý, đường Tà Cú - Tân Thuận và đường từ ngã ba 46 kết nối Hàm Tân - La Gi. Cả ba tuyến đường đều có điểm đầu là Quốc lộ 1 cùng với các tuyến đường mới được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy đưa vùng đất Kê Gà trở thành điểm đến trong tương lai gần.

Bà Vũ Thị Như Mai, Phó Chủ tịch HĐQT Nam Group - đơn vị phát triển dự án Tổ hợp Đô thị Nghỉ dưỡng & Thể thao biển Thanh Long Bay ngay tại khu vực biển Kê Gà cho biết, lực đẩy lớn nhất tạo sức bật cho thị trường Kê Gà chính là sân bay quốc tế Long Thành và cao tốc Dầy Giây – Phan Thiết.

"Bên cạnh đó, tỉnh Bình Thuận cũng quyết định xây dựng 19 bến du thuyền trên địa bàn, trong đó Hàm Thuận Nam có hai bến du thuyền. Đây là những công trình trọng điểm giúp tăng cường kết nối với Bình Thuận, biến Kê Gà trở thành điểm đón lượng khách quốc tế "khổng lồ" trong nước và quốc tế", bà Mai cho biết.

Thủ phủ du lịch, sân chơi của loạt ông lớn BĐS

Tính đến nay, toàn huyện Hàm Thuận Nam có 78 dự án, đặc biệt những dự án quy mô lớn tập trung chủ yếu tại Kê Gà. Việc đúc thúc cải thiện chất lượng hạ tầng từ phía chính quyền đã dẫn đường cho dòng vốn đầu tư chảy về nơi đây ngày càng mạnh. Tín hiệu này cho thấy, triển vọng Kê Gà vươn lên thành "thủ đô resort mới" đúng nghĩa không còn xa.

Trước đó, tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019, Bình Thuận đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 10 dự án, với tổng vốn đầu tư khoảng 23.000 tỷ đồng và ký thỏa thuận ghi nhớ đăng ký đầu tư cho 14 dự án với tổng vốn đầu tư 19 tỷ USD và 30.696 tỷ đồng trên nhiều lĩnh vực, trở thành tỉnh thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực du lịch dẫn đầu cả nước.

Theo thông tin từ Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, trong năm 2019 Bình Thuận đón 6,4 triệu lượt khách (tăng 11,39% so với 2018), trong đó khách quốc tế khoảng 775.000 lượt và doanh thu đạt 15.110 tỷ đồng (tăng 17,5% so với 2018). Tổng số dự án còn hiệu lực là 383 với tổng vốn đăng ký đầu tư 59.618 tỷ đồng, trong đó 24 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 13.071 tỷ đồng.

Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam: Cùng với Vũng Tàu, Hồ Tràm thì Kê Gà đang là điểm đến tiếp theo của giới đầu tư địa ốc - Ảnh 2.

Biển Kê Gà – Tân Thành nổi tiếng là bãi biển hoang sơ và đẹp hàng đầu Bình Thuận

Thời gian qua, Kê Gà đang trở thành sân chơi của nhiều ông lớn BĐS với các dự án quy mô lớn, hàng trăm héc-ta, có thể kể đến như Tập đoàn Novaland, Nam Group…hầu hết các dự án của các ông lớn này đều định hướng cùng chiến lược đưa Bình Thuận phát triển thành trung tâm du lịch, thể thao biển quốc gia đến năm 2030.

Theo TS Sử Ngọc Khương, với mức tăng trưởng du lịch ấn tượng từ 15-20%/năm, có quỹ đất sạch hướng biển để phát triển các sản phẩm du lịch đột phá, hạ tầng du lịch quy mô lớn, mặt bằng giá BĐS còn khá mềm...., Bình Thuận sẽ là vùng trũng đầu tư theo sau các thị trường truyền thống như Đà Nẵng, Cam Ranh hay Phú Quốc. Bức tranh thị trường BĐS Bình Thuận cũng đang chứng kiến sự xuất hiện nhiều mô hình mới, đa dạng, mang lại trải nghiệm khác biệt cho du khách như: mô hình đô thị du lịch biển, nghỉ dưỡng phức hợp (integrated resort), aparthotel, shoptel.

Ông Nguyễn Đức Hoà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng cho biết, địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, trong đó có Kê Gà thời gian qua nhận sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư. Định hướng của tỉnh trong thời gian tới là chú trọng thu hút các nhà đầu tư chiến lược có tầm cỡ, năng lực tài chính mạnh, có tâm và tầm nhằm kiến tạo, xây dựng các khu đô thị, tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và thể thao đẳng cấp. Qua đó, làm sao để kích cầu lượng khách trong nước và quốc tế, gia tăng chi tiêu, thích thú lưu trú lâu hơn và quay trở lại nhiều lần.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng Giám đốc Công ty Vietravel, nhìn nhận, Kê Gà - Hàm Thuận Nam rất có lợi thế phát triển du lịch và lẽ ra là thủ phủ du lịch sầm uất từ 10-15 năm trước, nhưng do chính sách, quy hoạch tác động nên dòng vốn đầu tư vào đây bị nghẽn. Đáng mừng là Chính phủ đã nhìn thấy bất cập và có chủ trương tái khởi động, vực dậy thị trường du lịch đầy tiềm năng này. Qua thực tiễn từ Phan Thiết, có thể thấy ở đây phát triển du lịch quá manh mún, thiếu các dịch vụ chất lượng cao, khai thác chưa hiệu quả, thậm chí băm nát tài nguyên biển. Do đó, khi thu hút đầu tư vào dải đô thị biển Hàm Thuận Nam - Kê Gà cần phải tính toán, kiểm soát quy hoạch, khai thác hiệu quả tài nguyên biển, thu hút đầu tư các dự án du lịch nghỉ dưỡng, giải trí chất lượng hơn, đẳng cấp hơn.

Phương Nga

Cùng chuyên mục
XEM