Gấp rút xây dựng Bệnh viện dã chiến số 3 ở thành phố Chí Linh

03/02/2021 17:17 PM | Xã hội

Nhiều hạng mục Bệnh viện dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ (cơ sở 2) tại TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) đang được gấp rút cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện để tiếp nhận trang thiết bị y tế phục vụ công tác điều trị bệnh nhân, phòng chống COVID-19.

Gấp rút xây dựng Bệnh viện dã chiến số 3 ở thành phố Chí Linh - Ảnh 1.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 từ khi bùng phát tại TP Chí Linh, UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến số 3, tại Trường Đại học Sao đỏ (cơ sở 2). Bệnh viện dã chiến số 3 được thi công tại khuôn viên Trung tâm Thực hành thực nghiệm của trường Đại học Sao Đỏ - cơ sở 2 (TP Chí Linh) trên tổng diện tích là 5.200m2. Điểm này biệt lập với khu dân cư, đảm bảo giãn cách, thuận lợi cho việc điều trị, vận chuyển bệnh nhân và trang thiết bị y tế.

Gấp rút xây dựng Bệnh viện dã chiến số 3 ở thành phố Chí Linh - Ảnh 2.

Hiện cơ sở vật chất của khu vực này bị xuống cấp, hư hỏng trầm trọng. Do vậy, từ ngày 31/1, một số hạng mục trước khi lắp đặt trang thiết bị cho bệnh viện được tập trung cải tạo, nâng cấp.

Gấp rút xây dựng Bệnh viện dã chiến số 3 ở thành phố Chí Linh - Ảnh 3.

Toàn bộ khu nhà 3 tầng được thay áo mới, phủ sơn trắng, dọn vệ sinh xung quanh, nền nhà được sửa chữa, lát gạch mới. Các vách ngăn phòng bệnh được lắp đặt kiên cố…

Gấp rút xây dựng Bệnh viện dã chiến số 3 ở thành phố Chí Linh - Ảnh 4.

Quá trình tổ chức thi công, đơn vị nhà thầu thực hiện khép kín, theo hình thức cuốn chiếu từng hạng mục nhằm đảm bảo mặt đồng bộ, sạch đẹp, sẵn sàng tiếp nhận trang thiết bị của bệnh viện được chuyển từ Tiên Sơn, Đà Nẵng. Đoạn đường đá dăm phủ đầy cỏ gần khu nhà đã được đổ bê tông, để đảm bảo lối ra vào bệnh viện thuận tiện.

Gấp rút xây dựng Bệnh viện dã chiến số 3 ở thành phố Chí Linh - Ảnh 5.

Trước khi vào công trường, cán bộ, công nhân đều được kiểm tra thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Hai chốt kiểm tra phòng dịch được thiết lập tại Đại học Sao Đỏ (cơ sở 2) để đảm bảo phòng ngừa dịch.

Gấp rút xây dựng Bệnh viện dã chiến số 3 ở thành phố Chí Linh - Ảnh 6.

UBND tỉnh Hải Dương, Ủy ban MTTQ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Hải Dương và các đơn vị chi viện nhu yếu phẩm, đồ ăn, thức uống cho cán bộ, công nhân thi công Bệnh viện dã chiến số 3.

Gấp rút xây dựng Bệnh viện dã chiến số 3 ở thành phố Chí Linh - Ảnh 7.

Anh Phạm Hoàng Tuấn -Trưởng Ban Quản lý xây dựng Vùng Thủ đô (Sun Group) chia sẻ, trước diễn biến dịch bệnh rất phức tạp, từng công nhân nhà thầu đều nỗ lực làm việc với năng suất gấp đôi, gấp ba để sớm hoàn thiện bệnh viện trong thời gian nhanh nhất, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, điều trị cho người dân. Chiều 2/2, đơn vị đã tiếp tục điều động thêm nhân sự từ Đà Nẵng- những người có kinh nghiệm thi công Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn ra Hải Dương, để tham gia thi công, lắp đặt bệnh viện, đáp ứng đúng tiêu chuẩn Bộ Y tế đặt ra.

Gấp rút xây dựng Bệnh viện dã chiến số 3 ở thành phố Chí Linh - Ảnh 8.

“Đồng hành cùng UBND tỉnh Hải Dương, với các nhân viên y tế, nơi tuyến đầu chống dịch, chúng tôi cố sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ nhất có thể để cùng chính quyền, các sở ngành chung tay đẩy lùi COVID-19. Trong ngày 2/2, tại bệnh viện dã chiến số 3 cũng đã tiếp nhận trang thiết bị gồm: giường, tủ, quạt... từ Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn, Đà Nẵng”, anh Phạm Hoàng Tuấn nói.

Bệnh viện dã chiến số 1, số 2 được đặt tại Trung tâm Y tế TP Chí Linh và Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.

Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế TP Chí Linh có khả năng tiếp nhận hơn 200 bệnh nhân, cơ sở tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương tiếp nhận tối đa khoảng 300 bệnh nhân. Tuy nhiên, các cơ sở này hiện vẫn thiếu nguồn lực, cần được quan tâm hỗ trợ.

Sáng 3/2, BCĐ phòng chống COVID-19 TP Chí Linh thông tin, trên địa bàn đã ghi nhận 182 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó, 165 trường hợp điều trị tại Trung tâm y tế thành phố, 15 trường hợp điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới, 2 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Đại học y Hải Dương.

Qua rà soát, đã xác định được 5.979 trường hợp F1, 6.827 trường hợp F2. Lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm được 9.879 người liên quan các ca mắc COVID-19.

BCĐ phòng chống COVID-19 TP Chí Linh đã chuẩn bị các điều kiện để tổ chức cách ly đối tượng F1 tại các trường: Mầm non Bến Tắm, Tiểu học Cộng Hòa, THCS Nguyễn Trãi, THPT Phả Lại. Tổ chức hậu cần cho lực lượng quản lý, phục vụ và đối tượng F1 tại các khu cách ly cơ bản được đáp ứng

NGUYỄN HOÀN

Cùng chuyên mục
XEM