"Gái nhảy" Minh Thư: Làm mẹ đơn thân nuôi con ở xứ người, không đi bước nữa vì chưa tìm được ai tốt như chồng cũ

13/03/2023 12:15 PM | Sống

Minh Thư cho biết sau 10 năm ly hôn, cô đã quen với cuộc sống một mình. Hiện tại, người đẹp phim "Gái nhảy" có cuộc sống bình yên bên con gái ở nước ngoài.

Mỹ nhân gắn liền với bộ phim "Gái nhảy" đình đám một thời

Những năm đầu 2000, Minh Thư là nữ diễn viên được săn đón trong làng điện ảnh Việt. Nổi lên từ bộ phim Gái nhảy, mỹ nhân sinh năm 1976 còn được yêu thích khi tham gia nhiều bộ phim ăn khách như Blouse trắng, Hương phù sa, Lọ lem hè phố, Mùa chim én xôn xao, Tiếng dương cầm trong mưa, Quý cô tuổi Dần, Nơi chốn ta quay về, Bí mật chôn vùi... Cô gây ấn tượng với khán giả nhờ vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo, vóc dáng gợi cảm và diễn xuất tự nhiên.

Gái nhảy Minh Thư: Làm mẹ đơn thân một mình nuôi con, không muốn đi bước nữa vì chưa tìm được tốt như chồng cũ - Ảnh 1.

Những năm đầu 2000, Minh Thư là mỹ nhân đình đám của showbiz Việt qua loạt phim ăn khách như Gái nhảy, Blouse trắng, Hương phù sa, Lọ lem hè phố...

Minh Thư sinh ra trong một gia đình khá giả ở Sài thành. Từ nhỏ, cô đã được bố mẹ cưng chiều, nâng niu và cho tham gia nghệ thuật. Vì có sẵn năng khiếu và đam mê, Minh Thư bộc lộ tài năng nghệ thuật rất sớm. Năm 1992, cô là một trong 11 diễn viên múa đạt tiêu chuẩn trúng tuyển vào Vũ đoàn Kim Quy.

Sau này, người đẹp chuyển hướng sang diễn xuất. Ban đầu, con đường làm diễn viên của cô không mấy suôn sẻ. Dù đóng chục bộ phim, nhưng tên tuổi của Minh Thư vẫn khá mờ nhạt. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của cô là tham gia vào bộ phim Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng vào năm 2003. Chính bộ phim này đã giúp nữ diễn viên thành danh.

Trong chương trình Nghệ thuật kim cổ, Minh Thư kể lại khi cô đang quay phim Blouse trắng thì đạo diễn Lê Hoàng đến và mời đóng phim. Tuy nhiên, lúc đầu, vị đạo diễn khó tính không chọn Minh Thư vào vai chính. Sau khi đọc kịch bản, nhận thấy bản thân có cảm xúc với vai Hạnh, cô đã trao đổi lại với Lê Hoàng và thuyết phục anh cho nhận vai này. Nghe xong, Lê Hoàng không hứa vì còn chờ sự quyết định của ê-kíp hãng phim. Trước một tuần bấm máy, hãng phim mới đồng ý.

Gái nhảy Minh Thư: Làm mẹ đơn thân một mình nuôi con, không muốn đi bước nữa vì chưa tìm được tốt như chồng cũ - Ảnh 2.

Khi sự nghiệp đang đỉnh cao, nữ diễn viên bất ngờ kết hôn. Từ đây, cuộc sống của cô có nhiều thay đổi.

Không phụ sự lựa chọn của đạo diễn Lê Hoàng và hãng phim, Minh Thư đã hoá thân xuất sắc thành một cô gái làng chơi mang số phận bất hạnh. Bộ phim Gái nhảy gây tiếng vang, đưa Minh Thư trở thành ngôi sao hạng A.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang rực rỡ, Minh Thư bất ngờ kết hôn với một người đàn ông kém 9 tuổi. Vì là người kín tiếng nên cô không chia sẻ nhiều về hôn nhân của mình. Mãi sau này, nhiều người mới biết Minh Thư đã âm thầm chia tay chồng, làm mẹ đơn thân và một mình nuôi con gái.

Một mình nuôi con ở xứ người, không muốn đi bước nữa vì chưa tìm được ai tốt như chồng cũ

Năm 2013, Minh Thư quyết định đưa con gái sang nước ngoài sinh sống và làm việc. Hiện tại, nữ diễn viên đang có cuộc sống khá bình yên và thoải mái. Ở trời tây, cô vẫn đi hát để có thêm thu nhập. Ngoài ra, người đẹp còn có một nguồn thu nhập khác đến từ các bất động sản đang cho thuê tại Việt Nam.

Gái nhảy Minh Thư: Làm mẹ đơn thân một mình nuôi con, không muốn đi bước nữa vì chưa tìm được tốt như chồng cũ - Ảnh 3.

Hiện tại, Minh Thư đang có cuộc sống bình yên bên con gái ở trời Tây.

Minh Thư tâm sự giờ đây nguồn hạnh phúc lớn nhất của cô chính là con gái. Mỹ nhân Gái nhảy chia sẻ với Ngôi sao: "Làm mẹ đơn thân ở xứ người rất vất vả. Tại Việt Nam, tôi có tài xế, người giúp việc... còn sang đây phải tự làm mọi việc". Mỗi ngày của cô thường bắt đầu bằng việc dậy sớm đưa đón con đi học, sau đó cô trở về lo liệu việc nhà và chăm sóc mẹ.

Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ là dù bước sang tuổi U50, nhưng Minh Thư vẫn giữ được nhan sắc quyến rũ và vóc dáng thon gọn, gợi cảm. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh xinh đẹp của bản thân, cũng như hé lộ phần nào về mức sống sung túc của mình.

Gần đây, Minh Thư khoe ảnh mặc váy cưới bên một người đàn ông giấu mặt. Động thái này của nữ diễn viên khiến nhiều người suy đoán rằng cô chuẩn bị kết hôn lần nữa. Tuy nhiên, Minh Thư đã nhanh chóng lên tiếng đính chính rằng đó chỉ là "hình minh họa" cho một dòng trạng thái trên trang cá nhân mà thôi.

Gái nhảy Minh Thư: Làm mẹ đơn thân một mình nuôi con, không muốn đi bước nữa vì chưa tìm được tốt như chồng cũ - Ảnh 4.

Gần đây, người đẹp 47 tuổi gây xôn xao khi khoe ảnh mặc váy cưới bên một người đàn ông giấu mặt. Tuy nhiên sau đó, cô đã lên tiếng đính chính.

Chia sẻ thêm về chuyện tình cảm, Minh Thư cho biết sau 10 năm ly hôn, cô đã quen với cuộc sống một mình. Nhiều người hỏi người đẹp sao không đi bước nữa, nhưng cô bảo chưa có ý định vì chưa tìm được ai biết lo quan tâm, tinh tế và tốt bụng như chồng cũ.

Dù không còn chung sống, nhưng Minh Thư và bố của con gái vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng chăm lo cho con. Họ coi nhau như những người bạn, cho nhau lời khuyên, nguồn động viên và nhiều năng lượng tích cực. Mỗi khi có dịp về nước, Minh Thư còn mời chồng cũ ăn tối, hay để anh đưa con gái về thăm gia đình bên nội.

Gái nhảy Minh Thư: Làm mẹ đơn thân một mình nuôi con, không muốn đi bước nữa vì chưa tìm được tốt như chồng cũ - Ảnh 5.

Gái nhảy Minh Thư: Làm mẹ đơn thân một mình nuôi con, không muốn đi bước nữa vì chưa tìm được tốt như chồng cũ - Ảnh 6.

Ở tuổi U50, Minh Thư vẫn sở hữu nhan sắc quyến rũ và vóc dáng gợi cảm đáng ngưỡng mộ.

Theo Tuệ ANh

Cùng chuyên mục
XEM