Gà chọi phải hầu tòa vì gây ra cái chết cho chủ nhân

28/02/2021 19:20 PM | Xã hội

Sau khi gây ra cái chết cho chính chủ nhân, con gà trống tên Raja cùng 15 đối tượng khác sẽ phải hầu tòa ở Ấn Độ.

Trước đó, ông Thanugula Satish đã đưa gà trống Raja tới tham gia một trận đấu gà chọi ở ngôi đền Yellamma, nằm ở ngoại ô của ngôi làng Lothunur tại Ấn Độ. Trước khi đưa Raja vào thi đấu, ông Satish đã gắn thêm lưỡi dao dài 7,6 cm vào chân con gà trống để nó dễ dàng đánh gục đối thủ.

Tuy nhiên, khi Raja cố tình vùng vẫy để không phải vào thi đấu, phần lưỡi dao gắn ở chân con gà trống đã không may cứa trúng đùi của Satish khiến ông này bị chảy máu. Vụ việc xảy ra vào ngày 23/2 tại quận Jagtial thuộc bang Telangana của Ấn Độ. Sau đó, nạn nhân được tuyên bố đã chết trên đường đưa đi cấp cứu do mất máu quá nhiều.

Gà chọi phải hầu tòa vì gây ra cái chết cho chủ nhân - Ảnh 1.
Chủ nhân của con gà chọi tử vong sau khi bị lữa dao gắn vào chân con gà trống cứa trúng đùi. (Ảnh minh họa)

Sau khi xảy ra vụ việc, gà trống Raja đã bị bắt giữ về đồn cảnh sát địa phương. Con gà sẽ sớm được đưa ra xét xử trong phiên tòa và được xem là vật chứng chống lại nhóm 15 người tham gia tổ chức đấu gà chọi trái phép.

“Chúng tôi đang truy lùng 15 nghi phạm liên quan tới việc tổ chức đấu gà chọi trái phép”, sĩ quan cảnh sát địa phương B. Jeevan cho hay.

Dù nạn nhân Satish chết do bất cẩn, nhưng hoạt động tổ chức đá gà bị xem là phi pháp ở Ấn Độ. Do đó, 15 nghi phạm vẫn sẽ bị bắt giam để điều tra nguyên nhân gây ra cái chết cho ông Satish, dù họ không cố tình làm như vậy. Những người này có thể bị cáo buộc tội ngộ sát, cá cược bất hợp pháp và tổ chức đá gà.

Chọi gà là hoạt động bị cấm trên toàn lãnh thổ Ấn Độ, nhưng nó vẫn diễn ra phổ biến ở các vùng nông thôn của nước này như tại Andhra, cũng như ở Telangana, Karnataka và Odisha.

Đây không phải là lần đầu tiên gà chọi gây ra thương vong cho người khác ở Ấn Độ. Hồi năm 2010, một người đàn ông ở Tây Bengal bị lưỡi dao gắn ở  chân gà chọi cứa đúng cổ gây mất máu và tử vong.

Còn hồi cuối năm 2019, một trận đá gà được tổ chức ở Andhra Pradesh đã khiến một người xem bị thương ở phần bụng cũng chính từ lưỡi dao gắn ở chân gà chọi.

Minh Thu (lược dịch)

Cùng chuyên mục
XEM