G7 đạt thoả thuận tấn công các thiên đường thuế

06/06/2021 12:00 PM | Xã hội

Ngày 5/6, Mỹ, Anh và các nước phát triển đạt được thoả thuận mang tính bước ngoặt để buộc các tập đoàn công nghệ đa quốc gia như Amazon và Googlle phải trả nhiều tiền thuế hơn và ngăn chặn những tập đoàn này chuyển lợi nhuận ra các thiên đường thuế.

Hàng trăm tỷ đô la có thể chảy vào túi của các chính phủ G7 vốn đang thiếu tiền đối phó với đại dịch COVID-19 sau khi nhóm này đồng ý áp dụng mức thuế doanh nghiệp toàn cầu tối thiểu ở mức 15%.

Facebook cho rằng sau thoả thuận này, họ sẽ phải đóng thêm thuế ở nhiều quốc gia hơn. Chính sách nãy đã được bàn bạc suốt 8 năm, nhưng đạt được động lực mới sau khi có thêm các đề xuất của chính quyền Mỹ Joe Biden.

“Các bộ trưởng tài chính G7 vừa đạt được một thoả thuận lịch sử về việc cải tổ hệ thống thuế toàn cầu để phù hợp với kỷ nguyên kỹ thuật số toàn cầu”, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cho biết sau cuộc họp kéo dài 2 ngày tại London.

Đây là lần đầu tiên các bộ trưởng tài chính G7 gặp nhau trực tiếp kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói rằng “cam kết ý nghĩa và chưa từng có này” sẽ chấm dứt cuộc chạy đua xuống đáy trong vấn đề đánh thuế.

Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz nói rằng thoả thuận này là “tin xấu với các thiên đường thuế khắp thế giới”.

Bà Yellen coi hội nghị lần này là sự kiện đánh dấu việc Mỹ quay lại với chủ nghĩa đa phương dưới trời ông Biden, chấm dứt thời kỳ Mỹ theo đuổi cách tiếp cận ngược lại của cựu tổng thống Donald Trump.

Các bộ trưởng G7 cũng đồng ý tiến tới việc buộc các công ty tuyên bố tác động môi trường theo cách chuẩn hơn để các nhà đầu tư đưa ra quyết định rót tiền dễ dàng hơn.

Theo Reuters

Bình Giang

Cùng chuyên mục
XEM