Ferrari, BMV... bán hàng rong ở chợ đêm hậu Covid-19: Bày từ nước uống đến đồ hiệu la liệt trên nắp ca-pô, cốp xe

08/06/2020 16:49 PM | Kinh doanh

Yêu cầu duy nhất để có chỗ trong khu chợ này là sở hữu một chiếc Bentley, Land Rover, Porsche, Ferrari, Audi, BMW hay Mercedes-Benz.

Trong buổi bế mạc Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc, Thủ tướng Trung Quốc, ông Lý Khắc Cường đã ca ngợi một thành phố ở miền tây nước này vì đã cho phép dựng gần 40.000 quầy hàng rong trên vỉa hè để tạo thêm khoảng 100.000 việc làm trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc ảm đạm do tác động của đại dịch Covid-19.

Trước đó, truyền thông địa phương đã chiếu cảnh ông Lý Khắc Cường đứng trước quầy bán đồ ăn tại thành phố Yên Đài, nói với các quan chức rằng: "Người bán hàng rong và cửa hàng nhỏ là nguồn lao động đóng vai trò đặc biệt quan trọng với kinh tế Trung Quốc".

Nhiều năm qua, Trung Quốc vốn khuyến khích phát triển công nghệ nên hàng rong bị nhiều chính quyền địa phương thẳng tay dẹp bỏ. Theo nhà kinh tế học Zhu Min của Đại học Thanh Hoa, việc nước này khuyến khích bán hàng rong là giải pháp khẩn cấp để cải thiện tình trạng thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp thành thị tại đất nước tỷ dân đã đạt mức 6,2% trong tháng 2 vừa qua.

Ferrari, BMV... bán hàng rong ở chợ đêm hậu Covid-19: Bày từ nước uống đến đồ hiệu la liệt trên nắp ca-pô, cốp xe - Ảnh 1.

Hàng rong đang là yếu tố quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc.

Một thống kê chưa đầy đủ cho thấy đến nay, có ít nhất 27 địa phương ở Trung Quốc đưa ra chính sách khuyến khích sự phát triển của hoạt động bán hàng rong và Côn Minh không phải ngoại lệ. Thành phố dự kiến sẽ dành không gian cho các quầy bán rong, kế hoạch cụ thể sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.

Mới đây, một khu chợ đêm đặc biệt diễn ra tại công viên 1903 của thành phố này đã thu hút đông đảo sự chú ý của người tiêu dùng và giới truyền thông.

Ferrari, BMV... bán hàng rong ở chợ đêm hậu Covid-19: Bày từ nước uống đến đồ hiệu la liệt trên nắp ca-pô, cốp xe - Ảnh 2.

Poster quảng cáo sự kiện của công viên 1903.

Tối 6/6, công viên đã tổ chức một hội chợ với các gian hàng vô cùng độc đáo. Theo hình ảnh và video do người tham dự đăng trên mạng, các quầy hàng tại quảng trường của công viên đều là những chiếc ô tô đắt tiền như Bentley, Ferrari, Rolls-Royce với mặt hàng đa dạng bày trên nắp ca-pô hoặc cốp xe. Đa số các sản phẩm bày bán là quần áo, giày dép, túi xách hàng hiệu, đồ uống hoặc đồ thủ công.

Ferrari, BMV... bán hàng rong ở chợ đêm hậu Covid-19: Bày từ nước uống đến đồ hiệu la liệt trên nắp ca-pô, cốp xe - Ảnh 3.
Ferrari, BMV... bán hàng rong ở chợ đêm hậu Covid-19: Bày từ nước uống đến đồ hiệu la liệt trên nắp ca-pô, cốp xe - Ảnh 4.

Những chiếc siêu xe bán hàng rong tại sự kiện.

Một số chủ gian hàng cho biết họ là dân buôn bán và tham gia sự kiện trên khi đọc thông báo của ban tổ chức. Một số người khác lại nói rằng đây là lần đầu tiên họ tự kinh doanh và coi đây là một trải nghiệm thú vị.

Theo thông báo trên tài khoản WeChat chính thức của công viên 1903, nếu muốn tham gia vào hoạt động trên, bạn phải sở hữu một chiếc Bentley, Land Rover, Porsche, Ferrari, Audi, BMW hay Mercedes-Benz. Chỉ cần đáp ứng yêu cầu này, bạn sẽ được mở "quầy hàng" miễn phí tại quảng trường của công viên ngày 6/6.

Công viên 1903 nằm trên đường Qianwei West của thành phố Côn Minh. Tuy nhiên, đây là một khu phức hợp mua sắm, giải trí, thực phẩm và văn hóa chứ không phải công viên để người dân nghỉ ngơi và vui chơi như thông thường.

Sự kiện xe sang bán hàng rong đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng. Không ít người cho rằng nó quá phô trương và màu mè khi giá trị của quầy hàng là chiếc xe cao gấp nhiều lần những sản phẩm được bày bán. Có người nhận xét đây là sự kiện lãng phí bởi đang có rất nhiều người thất nghiệp muốn được tạo cơ hội bán hàng để kiếm sống. Trong khi đó, một số người tỏ ra thích thú với ý tưởng này bởi nó giúp người giàu có thêm trải nghiệm cuộc sống qua việc bán hàng rong.

Gia Vũ

Cùng chuyên mục
XEM