FC Barcelona và khoản lỗ kỷ lục vì Covid - 19

10/10/2020 09:44 AM | Xã hội

Một trong những câu lạc bộ có doanh thu lớn nhất thế giới là Barcelona đã công bố báo cáo tài chính với khoản thua lỗ kỷ lục là 97 triệu euro, do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 từ đầu năm cho tới nay.

Dịch Covid - 19 đã gây ảnh hưởng đến rất nhiều nền kinh tế và lĩnh vực trên toàn thế giới từ đầu năm 2020 cho tới nay, với những hậu quả để lại còn rất lâu dài. Trong đó, các môn thể thao cũng chịu thiệt hại vô cùng nặng nề do khán giả không được vào sân trong một thời gian dài, dẫn đến doanh thu từ bán vé, đồ ăn và đồ lưu niệm sụt giảm một cách nghiêm trọng. Đặc biệt với bóng đá, môn thể thao vua thu hút hàng tỷ người xem trên toàn cầu, việc tạm hoãn thi đấu và chơi bóng trong điều kiện không khán giả trong một thời gian dài đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình tài chính của các câu lạc bộ.

 FC Barcelona và khoản lỗ kỷ lục vì Covid - 19  - Ảnh 1.

Ảnh hưởng của dịch Covid tới những câu lạc bộ ở châu Âu (Ảnh: Barcelona)

Là một trong hai câu lạc bộ bóng đá lớn nhất tại Tây Ban Nha, Barcelona có một lực lượng người hâm mộ hùng hậu luôn lấp đầy sân vận động Nou Camp với sức chứa 99,000 chỗ ngồi. Với nguồn thu khổng lồ từ việc bán vé cũng như đồ lưu niệm và các sản phẩm liên quan tới từ khán giả, cùng với đó là tiền bản quyền truyền hình giúp cho Barcelona luôn duy trì mức doanh thu ở mức rất cao. Tuy nhiên, đại dịch Covid - 19 đã làm đảo lộn hoàn toàn kế hoạch của Barcelona. Chính phủ Tây Ban Nha đã đưa ra tình trạng báo động vào ngày 14 tháng 3 năm 2020 trên toàn quốc vì dịch bệnh, dẫn đến việc tất cả các giải đấu thể thao chuyên nghiệp, trong đó có giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga) bị hoãn lại, cũng như toàn bộ trụ sở của câu lạc bộ phải đóng cửa tạm ngừng hoạt động.

Sau khi các hạn chế về cách ly xã hội được dỡ bỏ, Barca đã có thể mở cửa trở lại một phần, nhưng luôn phải tuân thủ tất cả các biện pháp an toàn và vệ sinh theo yêu cầu của nhà chức trách. Vào ngày 11 tháng 6, La Liga tiếp tục thi đấu trở lại, nhưng không cho phép khán giả vào sân nhằm tránh tụ tập đông người trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang hoành hành tại Tây Ban Nha.

Bên cạnh bóng đá, Barcelona còn có một câu lạc bộ bóng rổ cũng rất có tiếng. Và cả hai đều phải chịu những thiệt hại vô cùng nặng nề từ việc chơi bóng trong những sân vận động không có khán giả; hơn nữa, giải bóng rổ EuroLeague bị hủy bỏ cũng gây ảnh hưởng rất lớn đến nguồn thu của câu lạc bộ. Ngoài ra, việc hạn chế du khách của chính phủ Tây Ban Nha cũng khiến cho số lượng người hâm mộ quốc tế đến thăm quan sân vận động sụt giảm mạnh, làm cho nguồn thu từ việc bán vé thăm quan cũng như quần áo, đồ lưu niệm thấp hơn nhiều so với bình thường.

Những điều trên đã dẫn đến việc câu lạc bộ chỉ đạt doanh thu 855 triệu euro, thấp hơn 203 triệu euro so với con số dự kiến (1,047 tỷ euro), giảm 14% so với năm trước. Trong khi đó, chi phí của câu lạc bộ chỉ giảm 2% so với năm trước, đạt 955 triệu euro, đã dẫn đến việc thua lỗ của Barcelona trong mùa giải vừa qua.

 FC Barcelona và khoản lỗ kỷ lục vì Covid - 19  - Ảnh 2.

(Ảnh: Báo cáo tài chính Barcelona)

Trong đó, lĩnh vực chịu ảnh hưởng lớn nhất là thương mại với doanh thu chỉ đạt 297 triệu euro (giảm 72 triệu euro so với dự kiến). Nguyên nhân mảng thương mại không đạt được doanh thu dự kiến là do không thể hoàn tất một số thỏa thuận thương mại đang ở trạng thái đàm phán trước đại dịch (-37 triệu), cũng như thiệt hại liên quan đến việc bán sản phẩm trong các cửa hàng chính thức của câu lạc bộ (-35 triệu). Bên cạnh lĩnh vực thương mại, nguồn thu từ sân vận động Nou Camp cũng giảm mạnh 24% so với mùa giải trước, chỉ đạt 162 triệu euro, thấp hơn 67 triệu euro so với dự kiến. Khoản doanh thu sụt giảm so với dự kiến này tới từ việc câu lạc bộ phải hoàn trả một phần tiền vé cả mùa cho cổ động viên, cũng như không bán được vé theo trận cho một bộ phận người hâm mộ. Thêm nữa, câu lạc bộ cũng mất nguồn thu nhập hoạt động từ các cơ sở bên trong sân như bảo tàng câu lạc bộ và các sự kiện và dịch vụ ăn uống....

 FC Barcelona và khoản lỗ kỷ lục vì Covid - 19  - Ảnh 3.

(Ảnh: Báo cáo tài chính Barcelona)

Mặc dù doanh thu sụt giảm mạnh, nhưng chi phí hoạt động của Barcelona vẫn ở mức 955 triệu euro, chỉ giảm 74 triệu euro (-2%) so với mùa giải trước, chủ yếu là nhờ vào thỏa thuận giảm lương với các cầu thủ và một phần chi phí quản lý của câu lạc bộ thấp hơn so với năm trước. Kết quả cuối cùng của mùa giải 2019 - 2020 là khoản lỗ sau thuế lên tới 97 triệu euro dành cho Barcelona, với ảnh hưởng to lớn từ đại dịch.

Bên cạnh việc lợi nhuận sau thuế bị âm, các khoản vay nợ của câu lạc bộ cũng tăng mạnh, đạt 820 triệu euro. Đáng chú ý nhất là các khoản vay nợ ngân hàng tăng mạnh từ 271 triệu euro lên thành 480 triệu euro, tức gần gấp đôi so với năm ngoái. Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, việc tăng vay mượn không phải là một nước đi sáng suốt của câu lạc bộ.

 FC Barcelona và khoản lỗ kỷ lục vì Covid - 19  - Ảnh 4.

(Ảnh: Báo cáo tài chính Barcelona)

Sau cùng, Barcelona đưa ra những dự báo về kết quả kinh doanh trong mùa giải 2020/ 2021 với doanh thu chỉ đạt 791 triệu euro, tức thấp hơn mùa 18/ 19 tới gần 200 triệu euro. Trong đó, câu lạc bộ dự kiến sân Camp Nou có thể mở cửa cho người hâm mộ vào tháng 12 với 25% công suất và dần dần phục hồi lên đến 100% công suất vào tháng Hai năm 2021. Tiền bản quyền truyền hình cũng được dự tính sẽ cao hơn so với cuối mùa giải năm trước. Thêm vào đó, du lịch phục hồi sau dịch Covid - 19 dự kiến sẽ đem lại nguồn thu từ việc bán vé thăm quan, tổ chức sự kiện cũng như bán các loại quần áo, đồ lưu niệm cho các du khách quốc tế là người hâm mộ của Barcelona. Ngoài ra, câu lạc bộ cũng sẽ giảm chi tiêu cho việc mua sắm cầu thủ, vốn tiêu tốn gần 1,7 tỷ euro của câu lạc bộ trong 10 năm qua (mặc dù Barcelona cũng đã thu lại gần 1 tỷ euro từ việc bán người cho các đội bóng khác).

 FC Barcelona và khoản lỗ kỷ lục vì Covid - 19  - Ảnh 5.

(Ảnh: Báo cáo tài chính Barcelona)

Như vậy, có thể thấy đại dịch Covid đã ảnh hưởng khủng khiếp tới như thế nào, cho dù đó là Barcelona, câu lạc bộ lớn bậc nhất Tây Ban Nha và thế giới. Barcelona nhiều năm qua đã chi ra những khoản tiền khổng lồ dành cho việc mua và trả lương cầu thủ nhưng phần lớn không đáp ứng được kỳ vọng, dẫn đến kết quả trên sân cỏ kém hơn nhiều so với kỳ vọng. Tới năm nay, khi dịch Covid hoành hành, câu lạc bộ đã để lộ ra những yếu kém về mặt tài chính, với việc doanh thu sụt giảm mạnh trong khi chi phí lại không ít hơn bao nhiêu, dẫn tới lợi nhuận sau thuế ở mức âm. Trong những năm tới đây, nếu không thắt chặt thu chi đồng thời xử lý những khoản nợ lớn của mình với ngân hàng, một viễn cảnh u tối với Barcelona là hoàn toàn có thể xảy ra.

Phạm Tiến Đạt

Cùng chuyên mục
XEM