Facebook đổi tên thành Meta, cổ phiếu một công ty cùng tên ở Canada bỗng dưng tăng đột biến

29/10/2021 13:56 PM | Kinh doanh

Cổ phiếu Meta Materials, một công ty công nghệ vật liệu của Canada, tăng mạnh sau khi CEO Mark Zuckerberg tuyên bố đổi tên doanh nghiệp của mình thành Meta.

Cổ phiếu công ty Meta Materials đã tăng đột biến trong phiên giao dịch ngày hôm qua (28/10). Lý do cho việc tăng giá này tất cả bắt nguồn từ cái tên của doanh nghiệp.

Trước đó, CEO Mark Zuckerberg cho biết sẽ đổi tên công ty của mình từ Facebook sang Meta. Tên chính thức sẽ là Meta Platforms và bắt đầu từ ngày 1/12, cổ phiếu này sẽ giao dịch với mã MVRS.

Tất nhiên, Meta Materials không liên quan gì đến Facebook mà là một công ty khoa học vật liệu của Canada.

Đôi khi các nhà đầu tư mua cổ phiếu nhưng không biết hoặc không thực sự quan tâm đến doanh nghiệp mà họ bỏ tiền vào. Sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày thứ năm (bao gồm cả giao dịch ngoài giờ), cổ phiếu Meta Materials - được giao dịch dưới mã MMAT, đã tăng tới 25% (mức tăng trong giờ giao dịch là 4,8%). Công ty này có giá trị thị trường hơn 1,5 tỷ USD – chỉ bằng một phần nhỏ Meta của Mark Zuckerberg.

George Palikaras, Giám đốc điều hành của Meta Materials, chia sẻ trên Twitter rằng:  “Tôi nồng nhiệt chào mừng @Facebook đến với #metaverse”. Trang web công ty cho biết CEO Palikaras có bằng tiến sĩ về siêu vật liệu.

Facebook đổi tên thành Meta, cổ phiếu một công ty cùng tên ở Canada bỗng dưng tăng đột biến - Ảnh 1.

Biển hiệu Meta - tên mới Facebook - được nhìn thấy tại trụ sở chính của công ty ở Menlo Park, California ngày 28/10. Ảnh: Reuters

Đây không phải là lần đầu tiên một công ty hưởng lợi nhờ trùng tên với một doanh nghiệp khác.

Vào tháng 4/2019, cổ phiếu một hãng sản xuất linh kiện điện thoại nhỏ của Trung Quốc tên là Zoom Technologies đã tăng hơn 80%. Mã này tăng mạnh khi Zoom Video Communications - công ty chuyên về hội nghị qua video - chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trên sàn Nasdaq.

Cổ phiếu công ty Clubhouse Media cũng tăng hơn gấp đôi trong ngày 1/2 vì trùng tên với Clubhouse - ứng dụng cho phép mọi người nghe các cuộc thảo luận và trò chuyện trực tuyến riêng tư trong một phòng chat, giống tham gia một hội nghị, hoặc đối thoại riêng tư giữa hai người. Trước đó một ngày, tỷ phú Elon Mus  đã nói với những người theo dõi trên Twitter của mình rằng ông sẽ “Có mặt tại Clubhouse lúc 10h tối nay theo giờ LA”.

Hồi tháng 1 năm nay, một công ty ít người biết đến giao dịch trên thị trường OTC có tên Signal Advance cũng tăng vọt 1.100% sau dòng chia sẻ của Elon Musk trên Twitter. CEO Tesla đã tweet "sử dụng Signal", đề cập đến ứng dụng nhắn tin được mã hóa đóng vai trò thay thế cho các ứng dụng nhắn tin Messenger của Facebook, WhatsApp và dịch vụ iMessage của Apple.

Signal sau đó phải làm rõ với người dùng và nhà đầu tư rằng mình không phải là Signal Advance và thậm chí không phải là một công ty hoạt động vì lợi nhuận.


Linh Lam

Cùng chuyên mục
XEM