Facebook cho ra mắt ứng dụng lạ chỉ dành riêng cho học sinh, sinh viên

22/08/2016 09:53 AM | Công nghệ

Vừa qua, Facebook đã công bố một ứng dụng mới chỉ dành riêng cho đối tượng thanh thiếu niên.

Ứng dụng này có tên Lifestage được tạo ra bới một cậu học sinh mới 19 tuổi. Đối tượng mà Lifestage hướng tới chủ yếu là học sinh, sinh viên dưới 21 tuổi. Theo đó, Lifestage cho phép người dùng có thể đăng tải những video về cuộc sống hàng ngày của mình với những hiệu ứng ngộ nghĩnh như mặt cười, tức giận... nhằm giúp các bạn học sinh trong lớp có thể hiểu nhau hơn.

Tuy nhiên, ứng dụng này không cho phép người dùng "chat" hoặc "like" những video họ đăng tải giống như Facebook mà thay vào đó họ có thể biết được những người cũng như số lượt truy cập vào trang cá nhân của mình.

Tuy không phải xác minh địa chỉ email giống như trên Facebook nhưng Lifestage yêu cầu người dùng xác nhận tên trường học của mình khi đăng nhập từ đó có thể biết được những tài khoản khác học cùng trường học các trường lân cận.

Do đối tượng chủ yếu mà ứng dụng này hướng tới là học sinh, sinh viên dưới 21 tuổi nên người dùng từ 22 từ trở lên chỉ có thể vào xem trang cá nhân của mình chứ không thể truy cập vào trang cá nhân của người khác. Bên cạnh đó, Facebook cũng rất cẩn trọng khi ngắm tới đối tượng học sinh, sinh viên bởi nhóm này rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng và tấn công thông qua mạng xã hội. Chỉ cần một nút "chạm" tay, người dùng có thể "báo cáo" hoặc "khóa" bất cứ tài khoản nào có dấu hiệu theo dõi hoặc quấy rối.

Một điều khá bất ngờ là "tác giả" của ứng dụng này lại là cậu bé mới 19 tuổi có tên Michael Sayman. Chia sẻ với phóng viên Josh Constine của tờ TechCrunch, Michael Sayman cho biết, "Tôi muốn làm điều mà Facebook đã từng làm năm 2004 khi kết nối những học sinh trong cùng một trường với nhau".

Điều này cũng một phần giải thich lí do tại sao Lifestage lại có sức hút mạnh mẽ ngay từ ngày đầu ra mắt. Hiện tại Michael Sayman đang làm giám đốc quản lý ứng dụng Lifestage tại Facebook.

Hiện tại, Lifestage mới chỉ được chạy trên nền tảng iOS của iPhone.

Đức Quỳnh

Cùng chuyên mục
XEM