Facebook 'cài' thêm điều khoản để toàn quyền xóa dữ liệu người dùng

03/09/2020 14:46 PM | Công nghệ

Trong lúc trend đổi Avatar đang nổi lên, Facebook đã âm thầm ra thông báo về việc cập nhật thêm điều khoản sử dụng dịch vụ mới, hiệu lực từ 01/10.

Khi người dùng vẫn còn hào hứng với hoạt động đổi Avatar hoạt hình, Facebook đã bắt đầu thông báo về điều khoản sử dụng mới của mạng xã hội này, hiệu lực từ 01/10 tới đây.

“Chúng tôi cũng có thể xóa hoặc hạn chế quyền truy cập tới nội dung, dịch vụ hoặc thông tin của bạn, nếu chúng tôi xác định hành động này giúp Facebook tránh hoặc giảm thiểu các rắc rối hoặc tác động liên quan đến pháp luật”, trích thông báo về điều khoản sử dụng mới của Facebook.

Điều khoản này được bổ sung vào Mục 3.2 của Điều khoản sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đấy, Facebook chỉ cấm người dùng chia sẻ nội dung vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng. Từ đó, mạng xã hội này sẽ tiến hành gỡ bỏ nội dung không vi phạm nhưng ‘nhạy cảm’ khi có quá nhiều báo cáo xấu (report) hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng, dù cả hai điều này rất hiếm khi xảy ra.

Facebook cài thêm điều khoản để toàn quyền xóa dữ liệu người dùng - Ảnh 1.

Điều khoản mới thêm vào Mục 3.2 cho Facebook quyền tự do định đoạt nội dung và người dùng

Điều khoản mới này, tuy nhiên, cho phép Facebook có toàn quyền gỡ bỏ những nội dung và khóa nick người dùng, nếu mạng xã hội này cảm thấy có sự đe dọa dính dáng đến pháp luật. Như vậy, Facebook đã tự cho mình khả năng hậu kiểm và xóa bỏ bất cứ thứ gì đã, đang hoặc sẽ khiến mạng xã hội này vướng lao lý.


Đây có thể là động thái nhằm tự bảo vệ mình trước sự đe dọa từ sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump ký hồi cuối tháng 5. Theo đó, sắc lệnh của ông Trump nhằm vào các công ty được bảo vệ theo Mục 230 của Đạo luật Truyền thông. Các công ty này là những mạng xã hội giúp lan truyền tin tức mà không phải chịu trách nhiệm kiểm duyệt thông tin như Twitter hay Facebook.

Một ý kiến khác cho rằng Facebook cập nhật điều khoản này để tránh rắc rối mà công ty gặp phải ở Úc, nơi chính phủ nước này vừa đưa ra dự luật đòi các công ty lớn như Facebook và Google phải chia sẻ doanh thu quảng cáo cho các nhà xuất bản tin tức hay các cơ quan báo chí.

Nếu đúng như vậy, Facebook hoàn toàn có thể chặn bất cứ đường link bài báo nào mà mạng xã hội này muốn. Tương tự như việc các đường link dẫn đến các trang web đen, web độc hại bị chặn chia sẻ (kể cả nhắn tin riêng tư) hiện nay trên Facebook.

Phương Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM