EU chính thức phê chuẩn vòng trừng phạt mới với Nga

15/03/2022 17:31 PM | Xã hội

Liên minh châu Âu ngày 15/3 chính thức phê chuẩn gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, bao gồm lệnh cấm đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, xuất khẩu hàng hóa xa xỉ và nhập khẩu sản phẩm thép từ Nga.

Lệnh trừng phạt sẽ có hiệu lực ngay lập tức, sau khi được đăng tải trên tạp chí chính thức của khối này cuối giờ hôm nay.

Trong một tuyên bố, Ủy ban châu Âu nêu rõ, các lệnh trừng phạt bao gồm lệnh cấm sâu rộng đối với các khoản đầu tư mới trong lĩnh vực năng lượng của Nga. Các biện pháp này sẽ có tác động lớn tới những nhà sản xuất dầu mỏ lớn của Nga như Rosneft, Transneft và Gazprom. Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm đầu tư, Liên minh châu Âu vẫn sẽ mua dầu mỏ và khí đốt từ các công ty này.

Cũng theo lệnh trừng phạt mới, các công ty Liên minh châu Âu sẽ không còn được phép xuất khẩu các hàng hóa xa xỉ, bao gồm cả trang sức tới Nga.

Riêng về lệnh nhập khẩu thép từ Nga, Ủy ban châu Âu ước tính, biện pháp trừng phạt này sẽ khiến lĩnh vực này thiệt hại 3,3 tỷ euro, tương đương, 3,6 tỷ USD.

Cũng trong gói trừng phạt này, Liên minh châu Âu sẽ đóng băng tài sản của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Nga, trong số này có ông chủ câu lạc bộ bóng đá Chelsea Abramovich.

Liên minh châu Âu đạt thỏa thuận sơ bộ về lệnh trừng phạt mới đối với Nga từ ngày 14/3 song đến nay mới đi đến công bố chính thức. Lệnh trừng phạt mới đưa ra sau khi phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt Nga bao gồm đóng băng tài khoản ngân hàng trung ương và loại các ngân hàng Nga khỏi hệ thống giao dịch tiền tệ liên ngân hàng SWIFT.

Theo Hồng Nhung

Cùng chuyên mục
XEM