[eMagazine] Ca sinh con đắt đỏ và các đời bảo mẫu hoàng gia

05/02/2022 09:00 AM | Xã hội

Các chuyên gia sản khoa thuộc Trung tâm Nâng cao Sức khỏe (CFAH) (Mỹ) đã liệt kê những ca sinh con hoàng gia Anh đắt đỏ nhất tại các bệnh viện ở Anh và Mỹ. Theo tạp chí Hello!, chi phí sinh con của thành viên hoàng gia Anh sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên.

[eMagazine] Ca sinh con đắt đỏ và các đời bảo mẫu hoàng gia  - Ảnh 1.

Ca sinh con của Sophie - nữ bá tước xứ Wessex, con dâu út của Nữ hoàng Anh - ít tốn kém nhất. Trong khi đó, Meghan Markle - nữ công tước xứ Sussex – lại tiêu tốn nhiều tiền nhất cho sinh nở.

01. Meghan Markle được xếp hàng đầu tiên trong danh sách sinh con đắt đỏ. Con trai đầu của nhà Sussex, bé Archie, chào đời năm 2019 tại bệnh viện tư nhân Portland ở trung tâm London (Anh). Tại đây, chi phí cho một ca sinh thường là khoảng 9.600 USD và sinh mổ là 11.500 USD.

[eMagazine] Ca sinh con đắt đỏ và các đời bảo mẫu hoàng gia  - Ảnh 2.

Hoàng tử Harry, Meghan Markle và bé Archie. Ảnh: Hello!

Đến tháng 6-2021, Meghan Markle đón chào con gái Lilibet tại bệnh viện Santa Barbara Cottage ở California (Mỹ). Bệnh viện Santa Barbara Cottage nơi Meghan sinh con gái có mức phí gần 14.000 USD nếu sinh thường và hơn 27.000 USD nếu sinh mổ.

Mỗi phòng ở Santa Barbara Cottage đều được trang bị wifi, tivi và máy vi tính. Bệnh nhân được phục vụ đồ ăn nhẹ, có dịch vụ ăn uống tại phòng. Ngoài ra, mỗi phòng sinh còn có ghế tựa, ghế bập bênh, sofa và những chiếc gối để tạo cảm giác thoải mái cho các sản phụ.

[eMagazine] Ca sinh con đắt đỏ và các đời bảo mẫu hoàng gia  - Ảnh 3.

Hoàng tử Harry và Meghan Markle hạ sinh bé Lilibet tại Bệnh viện Santa Barbara Cottage. Ảnh: Cottage Health, Reuters

02. Công tước xứ York Sarah Ferguson - vợ cũ của Hoàng tử Andrew (em trai Thái tử Charles) - và Công chúa Eugenie (con gái bà Sarah Ferguson và hoàng tử Andrew), người vừa chào đón đứa con trai đầu lòng August.

[eMagazine] Ca sinh con đắt đỏ và các đời bảo mẫu hoàng gia  - Ảnh 4.

Hoàng tử Andrew và bà Sarah Ferguson. Ảnh: Hello!

Giống với lần sinh đầu tiên của Meghan Markle, cả bà Sarah Ferguson và Công chúa Eugenie đều sinh con ở bệnh viện Portland. Bệnh viện Portland có dịch vụ ăn uống năm sao, cơ sở vật chất hiện đại và chuyên gia tư vấn tận tình.

[eMagazine] Ca sinh con đắt đỏ và các đời bảo mẫu hoàng gia  - Ảnh 5.

Bệnh viện Portland cũng là nơi mà Meghan Markle hạ sinh con trai Archie hồi tháng 5-2019. Ảnh: Daily Mail

03. Công chúa Beatrice. Hồi tháng 9-2021, Công chúa Beatrice sinh con gái đầu lòng tại Bệnh viện Chelsea và Westminster ở London. Chi phí sinh con ở bệnh viện này dao động từ gần 9.000 USD đến hơn 14.500 USD. Bệnh viện có phục vụ champagne và cá hồi hun khói cho bữa ăn nhẹ sau khi sinh. Trong phòng có tivi màn hình phẳng hiện đại và buồng tắm đứng sang trọng.

[eMagazine] Ca sinh con đắt đỏ và các đời bảo mẫu hoàng gia  - Ảnh 6.
[eMagazine] Ca sinh con đắt đỏ và các đời bảo mẫu hoàng gia  - Ảnh 7.

Công chúa Beatrice và chồng đi xem Wimbledon hồi tháng 7, khi cô mang bầu 7 tháng. Và bên trong một trong những căn phòng tại Bệnh viện Chelsea và Westminster. Ảnh: Wire Image/Mirror

04. Nữ Công tước xứ Cambridge Kate Middleton. Giống mẹ chồng là cố Công nương Diana, Công nương Kate Middleton sinh 3 con tại khu Lindo Wing thuộc bệnh viện St Mary’s, phía Tây London.

Khu Lindo Wing cung cấp cho các sản phụ một dịch vụ sang trọng như khách sạn 5 sao. Giá một đêm tại Lindo Wing dao động từ hơn 8.000 đến 8.550 USD cho gói cao cấp ở phòng thông thường, và thậm chí còn cao hơn cho một số phòng đặc biệt (hơn 10.000 USD/đêm). Nếu ở thêm một đêm, mức giá sẽ tăng lên, trong đó phòng có giá thấp nhất sẽ phải trả thêm 1.600 USD/đêm.

[eMagazine] Ca sinh con đắt đỏ và các đời bảo mẫu hoàng gia  - Ảnh 8.

Hoàng tử William, Công nương Kate Middleton và Hoàng tử Louis. Ảnh: Hello!

Trong mỗi phòng có truyền hình cáp, radio, điện thoại, tủ lạnh. Sản phụ được dùng Wifi và đọc báo miễn phí. Thực đơn phục vụ cho sản phụ được thực hiện theo yêu cầu của chế độ ăn, văn hóa và tôn giáo. Các sản phụ có thể yêu cầu tiệc trà chiều, dịch vụ massage, chỗ ở và bữa sáng cho chồng, vật lý trị liệu sau sinh...

[eMagazine] Ca sinh con đắt đỏ và các đời bảo mẫu hoàng gia  - Ảnh 9.

Bên trong khu Lindo Wing thuộc bệnh viện St Mary’s, phía Tây London. Ảnh: Mirror

05. Nữ Bá tước xứ Wessex. Nữ bá tước xứ Wessex và chồng là Hoàng tử Edward đã chào đón cả hai con tại bệnh viện Frimley Park thuộc Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) mà không tốn chi phí nào.

[eMagazine] Ca sinh con đắt đỏ và các đời bảo mẫu hoàng gia  - Ảnh 10.
[eMagazine] Ca sinh con đắt đỏ và các đời bảo mẫu hoàng gia  - Ảnh 11.

Hoàng tử Edward, Sophie và con trai. Và bên trong một căn phòng tại bệnh viện Frimley Park. Ảnh: Hello!

[eMagazine] Ca sinh con đắt đỏ và các đời bảo mẫu hoàng gia  - Ảnh 12.

Với lịch làm việc bận rộn, từ tham dự sự kiện trong nước và nước ngoài, nên không có gì lạ khi các bậc cha mẹ thuộc Hoàng gia Anh thuê bảo mẫu. Sau đây là những bảo mẫu và những điều không phải ai cũng biết.

01. Olga Powell

[eMagazine] Ca sinh con đắt đỏ và các đời bảo mẫu hoàng gia  - Ảnh 13.

Bà Olga Powell đưa Hoàng tử William đi dạo trong Công viên Regents London năm 1984. Ảnh: Daily Mail

Bà Powell là một trong những bảo mẫu hoàng gia nghiêm khắc nhất, song rất được Hoàng tử William và Harry yêu mến cho đến khi bà qua đời vào năm 2012 ở tuổi 82. Bà Powell nói với tờ Hertfordshire Mercury ngay trước đám cưới của Hoàng tử William năm 2011: "Tôi có mối quan hệ rất bình thường với các Hoàng tử". Bà Powell cho biết cha mẹ của Hoàng tử muốn họ có một tuổi thơ bình thường nhất có thể.

Theo Tạp chí People, bà Powell còn hơn cả một bảo mẫu. Bà liên tục động viên William khi Hoàng tử đi học trường nội trú, giúp hai hoàng tử vượt qua thời gian khó khăn khi Thái tử Charles và công nương Diana ly hôn, cũng như an ủi họ sau cái chết của công nương Diana vào năm 1997.

[eMagazine] Ca sinh con đắt đỏ và các đời bảo mẫu hoàng gia  - Ảnh 14.

Công nương Diana rời nhà hàng Lorenzo cùng Hoàng tử William, Harry và Olga Powell vào năm 1993. Ảnh: Daily Mail

02. Barbara Barnes

Bảo mẫu đầu tiên của Hoàng tử William là Barbara Barnes. Bà sống ở cung điện cho đến khi Hoàng tử William học tiểu học.

[eMagazine] Ca sinh con đắt đỏ và các đời bảo mẫu hoàng gia  - Ảnh 15.

Bảo mẫu Barbara Barnes. Ảnh: Mirror

Wendy Berry - cựu nhân viên Hoàng gia Anh - viết trong cuốn hồi ký The Housekeeper’s Diary năm 1995: "Bà ấy là một bảo mẫu kiểu cũ, theo nghĩa rằng mối quan tâm hàng đầu là người thừa kế ngai vàng, mặc dù bà không bao giờ thừa nhận điều đó". Tuy nhiên, cả Hoàng tử William lẫn Harry đều "ngưỡng mộ bà", Berry chia sẻ trong sách. Theo tạp chí HELLO!, Barbara bị đuổi sau khi hai hoàng tử quá quấn bà.

Tác giả Robert Lacey viết trong cuốn Battle of Brothers về việc bà bị sa thải đột ngột vào tháng 1-1987, đồng thời nói thêm rằng Barnes bị cấm gửi bưu thiếp cho các hoàng tử.

03. Alexandra "Tiggy" Pettifer (được biết đến với cái tên Tiggy Legge-Bourke trước khi lấy họ của chồng)

[eMagazine] Ca sinh con đắt đỏ và các đời bảo mẫu hoàng gia  - Ảnh 16.

Bà Tiggy Legge-Bourke. Ảnh: Rex

Khi Hoàng tử William và Harry lớn hơn một chút, cả hai có bảo mẫu mới là Pettifer. Mẹ của Pettifer là thị nữ của Công chúa Anne là con gái duy nhất của Nữ hoàng Anh Elizabeth II và Hoàng thân Philip. Bà Pettifer từng học chung trường chuyên dạy lễ nghi với Công nương Diana, nghỉ hưu năm 1999. Hoàng tử Harry đưa Meghan đến gặp bà ở quê nhà Cardiff – thành phố thuộc xứ Wales - vài tháng trước khi cưới.

Bà là người nhiệt tình, khuyến khích các hoàng tử tận hưởng các hoạt động săn bắn, câu cá và bắn súng truyền thống của hoàng gia và thường xuyên cùng họ đi nghỉ mát. Giống như Olga Powell, bà Pettifer giữ một vị trí nhất định trong cuộc sống của Hoàng tử William và Harry sau cái chết của mẹ.

Tuy nhiên, mối quan hệ của bà với gia đình hoàng gia có rạn nứt, vướng tin đồn không mong muốn. Có thông tin rằng cựu nhà báo Martin Bashir của Đài BBC đã đưa ra một biên lai giả cho thấy Thái tử Charles trả tiền để Pettifer phá thai - một mưu đồ khiến Công nương Diana nghĩ rằng bà Pettifer và Thái tử Charles đang ngoại tình.

[eMagazine] Ca sinh con đắt đỏ và các đời bảo mẫu hoàng gia  - Ảnh 17.

Bà Tiggy lúc trẻ. Ảnh: Shutterstock

04. Maria Teresa Turrion Borrallo

Bà Turrion Borrallo là bảo mẫu của Hoàng tử George, công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis. Cô được Hoàng tử William và vợ Kate lựa chọn năm 2014, khi George 8 tháng tuổi. Khi đó, một nguồn tin cho biết rằng Turrion Borrallo từng làm cho nhiều gia đình nổi tiếng khác và nhờ đó mà nhà Cambridge biết đến và thuê bà. Nguồn tin cho biết: "Bà ấy chưa kết hôn và không có bạn trai. Cuộc đời cô cống hiến cho gia đình thuê mình. Bà nổi tiếng vì rất chuyên nghiệp, tận tình với công việc".

[eMagazine] Ca sinh con đắt đỏ và các đời bảo mẫu hoàng gia  - Ảnh 18.

Bảo mẫu Turrion Borrallo và Nữ hoàng vào năm 2013. Ảnh: Reuters

Điện Buckingham cho biết: "Chúng tôi sẽ không đưa ra thêm thông tin về Maria hay công việc của cô, ngoại trừ rằng Công tước và Công nương rất vui mừng vì cô chọn bước vào gia đình họ". Bảo mẫu người Tây Ban Nha này từng học trường đào tạo bảo mẫu nổi tiếng Norland ở Bath. Các bảo mẫu của trường Norland được huấn luyện mọi thứ liên quan đến nuôi dạy trẻ, từ nấu ăn cho đến sơ cứu. Ngoài ra, Turrion Borrallo còn được huấn luyện về an ninh và lái xe phòng thủ. Điều đáng lưu ý là Turrion Borrallo sở hữu kỹ năng quan trọng của một bảo mẫu hoàng gia hiện đại: luôn có mặt khi cần thiết nhưng không bao giờ quá phận, can thiệp vào việc ra quyết định của các bậc cha mẹ hoàng gia.

05. Marion Crawford

Bà Marion được Vương hậu Elizabeth thuê làm nữ gia sư cho Công chúa Elizabeth (Nữ hoàng Anh Elizabeth II) và Margaret năm 1932. Bà nhanh chóng được thăng chức lên bảo mẫu trưởng vì chăm sóc tốt cho Elizabeth. Bà ở với gia đình Hoàng gia cho đến khi nữ hoàng Elizabeth 21 tuổi và chuẩn bị kết hôn với Hoàng thân Phillip.

[eMagazine] Ca sinh con đắt đỏ và các đời bảo mẫu hoàng gia  - Ảnh 19.

Bảo mẫu Marion Crawford. Ảnh: AP

Khi nghỉ hưu, bà chuyển đến ngôi nhà được gọi là Nottingham Cottage thuộc Điện Kensington. Tuy nhiên, sau khi bà viết một bài báo cho tạp chí và hồi ký The Little Princesses (tạm dịch: Những công chúa nhỏ) xuất bản năm 1950 (cuốn sách miêu tả về cuộc đời làm bảo mẫu cho Nữ hoàng Elizabeth II và Công chúa Margaret), bà không còn giữ mối quan hệ với hoàng gia. Theo Adrian Tinniswood - tác giả cuốn sách - Behind the Throne: A Domestic History of the British Royal Household (tạm dịch: Phía sau vương quyền: Lịch sử của hoàng gia Anh), bà ấy đã "phản bội" hoàng gia Anh. Sau bà chuyển về sống ở thành phố Aberdeen (Scotland), rồi bị trầm cảm.

Theo Huệ Bình - Anh Thanh

Từ khóa:  sinh con
Cùng chuyên mục
XEM