Elon Musk nhắn gửi nhân viên Twitter: Tôi bán cổ phiếu Tesla để cứu công ty này!

11/11/2022 16:02 PM | Kinh doanh

Elon Musk đang dành quá nhiều tâm trí và tiền bạc cho Twitter.

Ông chủ mới của Twitter – người cũng là CEO của nhà sản xuất xe điện Tesla và công ty hàng không vũ trụ SpaceX nói với nhân viên Twitter vào ngày hôm qua rằng gần đây ông phải bán cổ phiếu Tesla để “cứu” mạng xã hội này.

Musk chia sẻ về thông tin kể trên trong buổi họp mặt với toàn thể nhân viên Twitter vừa diễn ra. Mục tiêu của buổi họp lần này để để tổng lực động viên những người còn ở lại sau khi tiến hành đợt sa thải tới 50%.

Tuần trước, để hỗ trợ tài chính cho thương vụ thâu tóm 44 tỷ USD, Musk đã bán đi ít nhất 3,95 tỷ USD cổ phiếu Tesla. Theo hồ sơ nộp lên SEC đăng tải ngày thứ 3, lượng cổ phiếu Tesla mà Elon Musk bán ra lên tới 19,5 triệu cổ phiếu.

Trước đó, hồi năm 2021, Elon Musk đã bán gần 22 tỷ USD cổ phiếu Tesla. Trong đó, số cổ phiếu trị giá 8 tỷ USD đã được bán hồi tháng 4 - thời điểm Musk ngỏ ý muốn thâu tóm nền tảng mạng xã hội. Số cổ phiếu trị giá 7 tỷ USD cũng được vị tỷ phú này bán đi vào tháng 8.

Ngoài việc rót hàng tỷ USD tiền túi để mua Twitter, CEO Tesla cần đến sự hỗ trợ của một vài đối tác, trong đó có CEO Binance, Ron Baron, Andreessen Horowitz, cựu CEO Twitter Jack Dorsey và Hoàng tử Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz của Ả Rập Xê Út.

Vào ngày 9/8, Musk thông báo đã hoàn tất việc bán cổ phiếu Tesla để hiện thực hóa thương vụ mua lại.

Hiện tại, Musk đang quay cuồng tái cấu trúc hoạt động của Twitter. Trong một email gửi nhân viên vào lúc 2h39 sáng ngày 9/11, Musk nói rằng nhân viên Twitter sẽ không còn được làm việc từ xa. Thay vào đó, ông yêu cầu họ phải làm việc ít nhất 40 giờ mỗi tuần tại văn phòng, trừ khi được Musk cho phép.

Musk cũng cảnh báo nhân viên Twitter rằng “con đường phía trước sẽ rất gian nan và đòi hỏi làm việc căng thẳng để thành công”.

Theo Business Insider, chỉ vài ngày sau khi Musk đạt thoả thuận với Twitter, các nhân viên đã nhanh chóng nhận ra “những ngày vui vẻ” dưới thời đồng sáng lập Jack Dorsey đã chấm dứt. Trong khi Dorsey khuyến khích nhân viên làm việc với liều lượng vừa phải, các công ty khác của Musk như SpaceX và Tesla nổi tiếng với việc nhân viên phải làm việc nhiều giờ liền.

Sự thay đổi trong cách làm việc tại Twitter được thể hiện rõ nhất bằng hình ảnh một quản lý của công ty này phải ngủ trên sàn nhà ngay tại văn phòng làm việc vào cuối tuần.

Trong email của Elon Musk có đoạn: “ Thành thật mà nói, bức tranh kinh tế phía trước rất tồi tệ, đặc biệt với một công ty như chúng ta, vốn quá phụ thuộc vào quảng cáo trong một môi trường kinh tế đầy thách thức. 70% quảng cáo của chúng ta là từ các thương hiệu, điều khiến chúng ta dễ bị tổn thương gấp đôi.

Đó là lý do tại sao ưu tiên trong 10 ngày qua là phát triển và tái khởi động thuê bao Twitter Blue. Nếu doanh thu từ Twitter Blue không tốt, rất có thể Twitter sẽ không tồn tại được trong thời kỳ suy thoái kinh tế sắp tới. Chúng ta cần khoảng gần một nửa doanh thu đến từ đăng ký thuê bao Twitter Blue.

Tất nhiên, sau đó chúng ta vẫn sẽ phụ thuộc vào quảng cáo. Vì vậy, tôi đang dành thời gian cho các nhóm bán hàng và quan hệ đối tác của chúng ta để đảm bảo Twitter tiếp tục thu hút các nhà quảng cáo.

Con đường phía trước sẽ gian nan và đòi hỏi làm việc chăm chỉ để thành công. Chúng ta cũng sẽ thay đổi chính sách của Twitter để chấm dứt tình trạng làm việc từ xa, trừ khi có những ngoại lệ cụ thể. Người quản lý của các bạn sẽ gửi danh sách ngoại lệ cho tôi để xem xét phê duyệt”.

Trước thực tế Elon Musk đang dành quá nhiều tâm trí cho Twitter, nhiều người tỏ ra lo ngại rằng việc này sẽ làm ảnh hưởng tới cổ phiếu Tesla. Ví dụ, Wedbush Securities đã loại Tesla khỏi danh sách cổ phiếu hàng đầu. Công ty này đã gọi thương vụ Twitter của Musk là “thảm họa tàu trật đường tay”, nói rằng CEO nổi tiếng đã “làm hoen ố” Tesla và tạo ra một “chu kỳ đau đớn” cho các cổ đông.

Nguồn: CNBC 

Phương Linh

Từ khóa:  Elon Musk
Cùng chuyên mục
XEM