Elon Musk muốn đem Tesla Bot lên Sao Hỏa làm việc chung với con người, đảm bảo con người đủ sức chế ngự robot

23/08/2021 15:00 PM | Công nghệ

Elon Musk dường như cũng lo ngại rằng robot có thể trở nên bạo lực.

CEO Tesla, Elon Musk đã cho biết một ngày nào đó, các robot với trí tuệ nhân tạo của công ty có thể hoạt động trên sao Hỏa, một viễn cảnh nghe cứ như trong phim hoặc tiểu thuyết, nhưng Tesla đang muốn biến nó thành hiện thực.

Các đây không lâu, Musk thông báo rằng công ty đang nghiên cứu một robot, có tên gọi Tesla Bot với hình dạng con người, có thể kết hợp một số AI mà công ty đã phát triển cho xe điện của mình.

Elon Musk muốn đem Tesla Bot lên Sao Hỏa làm việc chung với con người, đảm bảo con người đủ sức chế ngự robot - Ảnh 1.

Một người dùng Twitter đã hỏi Musk rằng liệu các robot có được sản xuất hàng loạt và được gửi đến Hành tinh Đỏ để lao động trong các nhiệm vụ mở rộng nơi sống hay không. "Hy vọng là vậy", Musk trả lời.

Một trong những công ty khác của Elon Musk, SpaceX, đã tập trung vào việc đưa con người trở lại Mặt trăng, sau đó lên sao Hỏa. Nếu điều đó xảy ra, chúng ta có lẽ sẽ chung sống với những robot này, để chúng làm việc cho ta. 

Người dùng Twitter này cũng cho biết dự án robot của Elon Musk như khoa học hư cấu từ cuốn sách "I, Robot" của Isaac Asimov, một bộ truyện bắt đầu xuất bản vào những năm 1950. Trong những câu chuyện đó, robot hình người hoạt động bên cạnh con người.

Người này cũng so sánh Musk với nhân vật Lawrence Robertson, nhà đồng sáng lập US Robotics and Mechanical Men, công ty hư cấu đã chế tạo ra các robot hình người trong I, Robot.

Trong "I, Robot", Robertson nói: "Ý tưởng là để mọi người quen làm việc với một robot hình người; và, một khi họ nhận ra tiềm năng to lớn, họ sẽ muốn nhiều hơn nữa."

Tesla cho biết robot sẽ trang bị camera cho mắt và sử dụng phần mềm tự lái của Tesla để điều hướng môi trường xung quanh. Công ty cũng cho biết chúng sẽ có chip Dojo mới - một siêu máy tính tập trung vào máy học.

Khi công bố robot Tesla, Musk dường như thừa nhận lo ngại rằng robot sẽ trở nên bạo lực, ông đã phải nói rằng hầu hết mọi người sẽ có thể "chế ngự" những con robot nặng 125 pound (57kg).

Ông nói: “Chúng tôi đang thiết lập nó sao cho ở mức cơ học, ở mức vật lý, bạn có thể chạy khỏi nó và rất có thể chế ngự nó”.

Ryankog

Cùng chuyên mục
XEM