Elon Musk mất 163 tỷ USD trong vòng 1 năm

09/11/2022 08:58 AM | Kinh doanh

Tổng tài sản của Elon Musk hiện chỉ còn 177 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 340 tỷ USD năm 2021.

Theo hãng tin Bloomberg, thương vụ mua lại Twitter đã khiến tài sản của Elon Musk đã bay hơi gần một nửa so với mức đỉnh năm 2021, thế nhưng nhà sáng lập Tesla này vẫn là người đàn ông giàu nhất thế giới.

Tài sản của Elon Musk chủ yếu nằm ở cổ phiếu Tesla và giá của chúng đã xuống mức thấp 186,75 USD trong phiên giao dịch 8/11/2022. Nguyên nhân chủ yếu là các nhà đầu tư lo lắng vị tỷ phú này đang dàn trải nguồn lực của mình ra quá mỏng.

Kể từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu Tesla đã giảm 45%, cao hơn nhiều mức giảm bình quân 19% của S&P Index và 32% của Nasdaq 100 Index.

Hãng tin Bloomberg cho biết kể từ đầu năm đến nay, Elon Musk đã mất 92 tỷ USD tài sản và hiện nhà sáng lập Tesla chỉ còn 177 tỷ USD. Mặc dù vị tỷ phú này vẫn là người giàu nhất thế giới nhưng tổng tài sản đã mất gần nửa so với thời kỳ đỉnh cao 340 tỷ USD năm 2021 khi giá cổ phiếu Tesla ở mức 410 USD.

2022-11-09_084156(1).png

Ngày 27/10/2022, tỷ phú Elon Musk đã hoàn thành thương vụ mua lại mạng xã hội Twitter và đang phải giải quyết đống lộn xộn do chính mình gây ra. Sau vụ kiện cáo vì bị mua hớ, nhà sáng lập Tesla đã bắt đầu sa thải một nửa nhân viên Twitter để tiến hành công cuộc cả tổ.

Tuy nhiên, động thái trên của Elon Musk lại khiến hàng loạt doanh nghiệp như GM, Volkswagen phải tạm dừng quảng cáo trên Twitter cho đến khi tình hình trở nên ngã ngũ, qua đó khiến doanh thu của mạng xã hội này suy giảm.

Trong khi đó, hãng xe điện Tesla thì lại đang chịu áp lực khá lớn từ các thị trường ngoài Mỹ. Hãng đã phải đóng cửa showroom của Tesla tại Bắc Kinh cũng như hạ giá bán trên toàn Trung Quốc.

Tồi tệ hơn, báo cáo doanh số quý III/2022 của Tesla thấp hơn so với dự đoán và Elon Musk viện cớ là do sự giảm tốc của thị trường Trung Quốc cũng như những tác động liên quan đến lãi suất, lạm phát gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.

“Nhu cầu thị trường đang trở nên khó khăn hơn so với dự kiến”, Elon Musk thừa nhận trong cuộc gọi với các chuyên gia phân tích, tuy nhiên cũng cho biết Tesla sẽ không giảm sản lượng cho dù có suy thoái kinh tế đi chăng nữa.

*Nguồn: Bloomberg

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM