Elon Musk bày bí kíp đầu tư khi lạm phát tăng cao: Hãy mua một ngôi nhà!

15/03/2022 13:56 PM | Kinh doanh

Elon Musk khuyên mọi người hãy mua nhà khi lạm phát nhưng ông lại đang không sở hữu bất kỳ ngôi nhà nào.

Ngày 13/3 vừa qua, CEO của Tesla – Elon Musk đã chia sẻ lời khuyên đầu tư trong thời kỳ lạm phát trên Twitter. Theo vị tỷ phú, nhìn chung, "việc sở hữu những thứ vật chất như một ngôi nhà hay cổ phiếu của những công ty mà bạn cho là tạo ra sản phẩm tốt vẫn tốt hơn là giữ tiền mặt".

Elon Musk bày bí kíp đầu tư khi lạm phát tăng cao: Hãy mua một ngôi nhà! - Ảnh 1.

Ảnh: Internet.

Ngoài ra, Musk còn nhắc đến lời khuyên mà Warren Buffett – CEO của Berkshire Hathaway đưa ra trong quá khứ. Năm 2009, khi kết thúc cuộc Đại suy thoái, Buffett phát biểu tại cuộc họp cổ đông thường niên của tập đoàn rằng một trong những cách tốt nhất để tự bảo vệ mình khỏi lạm phát là mua cổ phiếu của "những doanh nghiệp tuyệt vời".

Theo huyền thoại đầu tư, bất kỳ điều gì xảy ra với giá trị của đồng USD, sản phẩm của doanh nghiệp đó vẫn sẽ có nhu cầu.

Ông nhắc đến cổ phiếu của Coca-Cola - một trong những khoản đầu tư sinh lời nhiều nhất của Berkshire Hathaway: "Mọi người vẫn sẽ trả tiền cho những sản phẩm mà họ thích, dù trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa".

Đến nay, cổ phiếu Coca-Cola vẫn là cổ phiếu được Berkshire Hathaway nắm giữ lâu nhất. Tính đến tháng 5 năm ngoái, nó đã tăng hơn 2.000% kể từ khi được Buffett mua vào cách đây 34 năm.

Tỷ lệ lạm phát đã liên tục tăng trong suốt mùa đông qua tại Mỹ. Giá tiêu dùng ở nước này tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái – mức tăng cao nhất trong 40 năm. Giá xăng dầu tăng nhiều nhất, theo sau là giá khách sạn, xe cho thuê và đồ nội thất.

Sau khi đưa ra lời khuyên về đầu tư trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát tăng cao, Musk chia sẻ trên Twitter rằng Tesla và SpaceX cũng đang phải đối mặt với sức ép lạm phát nghiêm trọng do chi phí nguyên liệu thô và logistics tăng cao. Tỷ phú giàu nhất thế giới còn trích dẫn một bài báo của Financial Times, viết rằng xung đột tại Ukraine đã đẩy giá cả hàng hóa chung lên mức cao nhất kể từ năm 2008.

Tuần trước, Tesla đã thông báo tăng giá các mẫu xe SUV Model Y và sedan Model 3 tại Mỹ thêm 1.000 USD mỗi chiếc. Một số xe Model 3, Model Y do Trung Quốc sản xuất cũng tăng giá thêm hơn 1.500 USD mỗi chiếc.

Theo CNBC, tỷ lệ lạm phát càng cao, tiền mặt càng nhanh chóng mất giá. Mặt khác, các khoản đầu tư thường tăng trưởng theo thời gian. Đó là lý do tại sao trong thời kỳ lạm phát cao, cả Musk và Buffett đều khuyên bạn nên đầu tư vào những công ty mạnh và có cổ phiếu có khả năng duy trì ổn định.

Elon Musk bày bí kíp đầu tư khi lạm phát tăng cao: Hãy mua một ngôi nhà! - Ảnh 2.

Cố vấn tài chính Delano Saporu - CEO của New Street Advisors Group chia sẻ với CNBC: "Giữ quá nhiều tiền mặt là điều không nên ở thời điểm hiện tại".

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là việc đầu tư vào cổ phiếu vẫn có thể ẩn chứa rủi ro và ngay cả khi một công ty hoạt động tốt trong quá khứ, không có gì đảm bảo rằng cổ phiếu của công ty đó sẽ tăng giá trong tương lai.

Vì vậy, nhiều chuyên gia, bao gồm cả Buffett, khuyên bạn nên đầu tư vào các quỹ chỉ số chi phí thấp, ít biến động, nhưng vẫn tận dụng được sự tăng trưởng của thị trường. Trên thực tế, chỉ số S&P 500, bao gồm các công ty như Amazon, Apple và Microsoft, đã tăng cao hơn tỷ lệ lạm phát tại Mỹ trong nhiều năm qua.

Nguồn: CNBC

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM