Duy Mạnh cắm cờ trên tuyết được chọn là khoảnh khắc ấn tượng nhất của thể thao Việt Nam năm 2018

02/02/2019 16:01 PM | Xã hội

Đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam đã thắng lớn ở các giải thưởng tại Gala Cúp Chiến thắng 2018, trong đó, có các giải thưởng cá nhân thuộc về Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Quang Hải.

Duy Mạnh cắm cờ trên tuyết được chọn là khoảnh khắc ấn tượng nhất của thể thao Việt Nam năm 2018 - Ảnh 1.

Gala Cúp Chiến thắng diễn ra tại Hà Nội vào tối 1/2. Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam được tôn vinh ở hạng mục đội tuyển của năm với chức vô địch AFF Cup 2018.

Duy Mạnh cắm cờ trên tuyết được chọn là khoảnh khắc ấn tượng nhất của thể thao Việt Nam năm 2018 - Ảnh 2.

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh được tôn vinh ở hạng mục hình ảnh ấn tượng của năm với hình ảnh cắm cờ trên tuyết ở trận chung kết U23 châu Á 2018.

Duy Mạnh cắm cờ trên tuyết được chọn là khoảnh khắc ấn tượng nhất của thể thao Việt Nam năm 2018 - Ảnh 3.

Hình ảnh này của Duy Mạnh đã truyền cảm hứng cho thể thao Việt Nam và mở ra một năm tràn ngập những khoảnh khắc đáng nhớ cùng trái bóng tròn. Ảnh: Hoàng Linh.

Duy Mạnh cắm cờ trên tuyết được chọn là khoảnh khắc ấn tượng nhất của thể thao Việt Nam năm 2018 - Ảnh 4.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải là VĐV nam của năm. Đây là danh hiệu cao quý tiếp theo Quang Hải được nhận. Trước đó, anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2018 và Quả bóng vàng Việt Nam 2018.

Duy Mạnh cắm cờ trên tuyết được chọn là khoảnh khắc ấn tượng nhất của thể thao Việt Nam năm 2018 - Ảnh 5.

HLV Park Hang-seo được tôn vinh ở hạng mục HLV, chuyên gia nước ngoài của năm. Đây là năm đầu tiên hạng mục này được đưa vào Gala Cúp Chiến thắng.

Duy Mạnh cắm cờ trên tuyết được chọn là khoảnh khắc ấn tượng nhất của thể thao Việt Nam năm 2018 - Ảnh 6.

Ở các hạng mục khác, Nguyễn Huy Hoàng là VĐV trẻ của năm. Cậu bé vàng của bơi lội Việt Nam lập nên hàng loạt kỳ tích như giành HCV giải bơi lội trẻ thế giới, HCB 1500m tự do nam và HCĐ 800m tự do nam tại ASIAD 2018, lần đầu tiên bơi lội nam Việt Nam đạt được kỳ tích này.

Duy Mạnh cắm cờ trên tuyết được chọn là khoảnh khắc ấn tượng nhất của thể thao Việt Nam năm 2018 - Ảnh 7.

VĐV điền kinh Bùi Thị Thu Thảo nhận giải thưởng VĐV nữ của năm khi giành HCV ASIAD 2018 ở nội dung nhảy xa nữ. Tấm HCV đầu tiên của điền kinh Việt Nam ở đấu trường này.

Duy Mạnh cắm cờ trên tuyết được chọn là khoảnh khắc ấn tượng nhất của thể thao Việt Nam năm 2018 - Ảnh 8.

Cô gái có biệt danh "Thảo bò vàng" này còn nhận thêm giải thưởng VĐV được yêu thích nhất.

Duy Mạnh cắm cờ trên tuyết được chọn là khoảnh khắc ấn tượng nhất của thể thao Việt Nam năm 2018 - Ảnh 9.

VĐV bơi lội Võ Thanh Tùng được trao giải thưởng VĐV người khuyết tật của năm. Sau 3 lần đề cử ở Cúp Chiến thắng, đây là lần đầu tiên Võ Thanh Tùng nhận được giải thưởng này.

Duy Mạnh cắm cờ trên tuyết được chọn là khoảnh khắc ấn tượng nhất của thể thao Việt Nam năm 2018 - Ảnh 10.

Đội tuyển Rowing thuyền 4 nữ hạng nhẹ giành giải đồng đội của năm. 4 cô gái giành HCV đầu tiên ở ASIAD 2018 giúp quốc ca Việt Nam lần đầu tiên được cất lên ở Indonesia những ngày hè tháng 8.

Duy Mạnh cắm cờ trên tuyết được chọn là khoảnh khắc ấn tượng nhất của thể thao Việt Nam năm 2018 - Ảnh 11.

HLV của VĐV Bùi Thị Thu Thảo, ông Nguyễn Mạnh Hiếu, rớm nước mắt khi nhận giải thưởng HLV của năm.

Duy Mạnh cắm cờ trên tuyết được chọn là khoảnh khắc ấn tượng nhất của thể thao Việt Nam năm 2018 - Ảnh 12.

Ở hạng mục thành tựu trọn đời, ông Lê Thế Thọ, nguyên Phó chủ tịch VFF được bầu chọn vì những đóng góp cho thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá nói riêng.

Giải thưởng "Cúp Chiến thắng" là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những tài năng có đóng góp đặc biệt xuất sắc và làm rạng rỡ cho thể thao Việt Nam. Giải thưởng được Tổng cục Thể dục Thể thao trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch công nhận và được các chuyên gia, huấn luyện viên, vận động viên và người hâm mộ xem như một giải thưởng uy tín và có giá trị nhất ngành thể thao hàng năm.

Giải thưởng sẽ góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển của thể thao Việt Nam và là nguồn động lực không thể thiếu giúp những người làm thể thao, trực tiếp nhất là các Vận động viên (VĐV) và Huấn luyện Viên (HLV) Thể thao nước nhà nỗ lực hết sức mình, thi đấu dưới màu cờ sắc áo câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Kết quả Cúp Chiến thắng 2018:

1. HLV, chuyên gia nước ngoài của năm: HLV Park Hang-seo

2. Thành tựu cống hiến trọn đời: Ông Lê Thế Thọ (Nguyên Phó chủ tịch VFF)

3. Khoảnh khắc ấn tượng của năm: Đỗ Duy Mạnh cắm cờ trên tuyết

4. HLV của năm: HLV Nguyễn Mạnh Hiếu (Điền kinh)

5. VĐV trẻ của năm: Nguyễn Huy Hoàng (Bơi lội)

6. Đồng đội của năm: Đội Rowing thuyền 4 nữ hạng nhẹ

7. Đội tuyển của năm: Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam

8. VĐV nữ của năm: Bùi Thị Thu Thảo (HCV ASIAD môn nhảy xa)

9. VĐV nam của năm: Nguyễn Quang Hải

10. VĐV người khuyết tật của năm: Võ Thanh Tùng (Bơi lội)

11. VĐV được yêu thích nhất: Bùi Thị Thu Thảo (Điền kinh).

Theo Hiếu Lượng

Cùng chuyên mục
XEM