Đường phố TP HCM đông đúc trước giờ "G" siết chặt giãn cách

22/08/2021 19:17 PM | Xã hội

Trong ngày cuối đi mua lương thực trước siết chặt giãn cách, người dân ra đường rất đông, một số người còn mua về trữ với số lượng lớn.

Từ 0 giờ ngày 23 -8 đến hết ngày 6-9, TP HCM sẽ tăng cường một số biện pháp phòng chống dịch, bên cạnh đó người dân sẽ thực hiện cách ly nhà, tổ dân phố/tổ nhân dân cách ly tổ dân phố/tổ nhân dân; khu phố/ấp cách ly với khu phố/ấp; phường, xã, thị trấn cách ly với phường, xã, thị trấn.

Ngày 22-8, ghi nhận tại một số tuyến đường như Trường Chinh, Xuyên Á, Âu Cơ, Nguyễn Thị Minh Khai,...mật độ xe đi lại đông, nhiều người đi xe máy mua đồ chất đầy cả xe.

Bên cạnh những nơi bán lương thực thực phẩm như siêu thị, cửa hàng tiện lơi,... những điểm chợ tự phát vẫn mọc lên và ngang nhiên bán trên đường, bất chấp rủi ro dịch bệnh.

 Đường phố TP HCM đông đúc trước giờ G siết chặt giãn cách  - Ảnh 1.

Lưu lượng xe đi lại rất đông trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình

Người dân đi mua thực phẩm trong ngày cuối trước siết chặt giãn cách tại TP HCM

 Đường phố TP HCM đông đúc trước giờ G siết chặt giãn cách  - Ảnh 3.

Kiểm tra giấy tờ tại đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP HCM

 Đường phố TP HCM đông đúc trước giờ G siết chặt giãn cách  - Ảnh 4.

Tấp nập vận chuyển hàng dự trữ ngay khu vực chợ Thị Nghè, quận Bình Thạnh

 Đường phố TP HCM đông đúc trước giờ G siết chặt giãn cách  - Ảnh 5.

Người dân vận chuyển hàng trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình

 Đường phố TP HCM đông đúc trước giờ G siết chặt giãn cách  - Ảnh 6.

Một số người dân mặc đồ bảo hộ khi vận chuyển hàng hóa

 Đường phố TP HCM đông đúc trước giờ G siết chặt giãn cách  - Ảnh 7.

Người dân mua thực phẩm trữ cho 2 tuần tại Bic C Trường Chinh

 Đường phố TP HCM đông đúc trước giờ G siết chặt giãn cách  - Ảnh 8.
 Đường phố TP HCM đông đúc trước giờ G siết chặt giãn cách  - Ảnh 9.

Người phụ nữ mua thực phẩm quá nhiều khiến việc điều khiển xe khó khăn

 Đường phố TP HCM đông đúc trước giờ G siết chặt giãn cách  - Ảnh 10.

Nhiều người đi mua thuốc dự trữ tại đường Âu Cơ, quận Tân Phú

Theo UBND TP HCM, nhằm đảm bảo an toàn nhất cho người dân, tình hình cung ứng, phân phối hàng hóa cho người dân sẽ được thực hiện thông qua các phương thức phù hợp, vừa kiểm soát việc di chuyển, lưu thông trên đường tiềm ẩn các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, vừa đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận, cung ứng kịp thời hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu cho sinh hoạt hàng ngày của mỗi hộ dân trên địa bàn TP HCM.

Theo đó, việc cung ứng, phân phối hàng hóa cho người dân TP HCM được thực hiện qua phương thức "đi chợ hộ" do Tổ hậu cần địa phương, Tổ Covid-19 cộng đồng, các lực lượng tình nguyện tại địa phương (Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, MTTQ, Tổ dân phố...), các lực lượng công an, quân đội đang được tăng cường tại địa phương cùng tham gia hỗ trợ thực hiện với tần suất 1 lần/tuần và tổ chức phân phối trực tiếp đến người dân (hộ dân trả tiền).

Ngọc Trinh - Quang Liêm - Thanh Long

Cùng chuyên mục
XEM