Được thưởng 2.500 USD vì là người thứ 2 triệu tiêm vắc-xin Covid-19

15/05/2021 08:37 AM | Xã hội

Trở thành người thứ 2 triệu tiêm vắc-xin Covid-19, một nữ công nhân may đã được chính phủ Campuchia trao thưởng 2.500 USD.

Theo Khmer Times, nữ công nhân may Tith Chenda (23 tuổi) trở thành người thứ 2 triệu tiêm vắc-xin Covid-19 tại Campuchia vào ngày 14/5.

Với việc trở thành người thứ 2 triệu tiêm vắc-xin Covid-19, cô Chenda đã may mắn được chính phủ Campuchia trao thưởng số tiền trị giá 2.500 USD.

Được thưởng 2.500 USD vì là người thứ 2 triệu tiêm vắc-xin Covid-19 - Ảnh 1.
Cô Tith Chenda được thưởng 2.500 USD vì là người thứ 2 triệu tiêm vắc-xin Covid-19 tại Campuchia. (Ảnh: Khmer Times)

Đối với cô Chenda, phần thưởng may mắn này càng trở nên ý nghĩa giữa lúc đa phần công nhân ở Campuchia đang gặp khó khăn tài chính do lệnh phong tỏa và giới nghiêm nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19. Nơi được coi là tâm dịch Covid-19 ở Campuchia hiện là thủ đô Phnom Penh.

Theo trang mạng xã hội của Thủ tướng Hun Sen, từ ngày 10/2, Campuchia triển khai chiến dịch tiêm phòng vắc-xin toàn dân và người đầu tiên được tiêm là Trung tướng Hun Manet. Ông Manet được tiêm vắc-xin Sinopharm do Trung Quốc sản xuất.

Vào ngày 11/4, Thủ tướng Hun Sen từng tuyên bố một nam công dân có tên Panh Sovannarith trở thành người thứ 1 triệu được tiêm vắc-xin Covid-19. Anh này cũng đã được trao số tiền thưởng là 2.500 USD. Tới ngày 14/5, Campuchia đạt được mục tiêu tiêm 2 triệu người và cô Chenda là người được trao tiền thưởng.

Với dân số là 16 triệu người, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh ông đặt mục tiêu tiêm phòng cho 10 triệu người.

Cũng theo ông Hun Sen, chính phủ Campuchia đang áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu tiêm phòng toàn dân. Trong đó, những người sinh sống ở thủ đô Phnom Penh sẽ là đối tượng được chú trọng trong chương trình tiêm phòng.

Cũng trong ngày 14/5, Campuchia thông báo nước này có thêm 358 ca mới mắc Covid-19 và thêm 5 người tử vong vì dịch bệnh.

Tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này là 21.499 trường hợp và 147 người đã tử vong.

Trường hợp tử vong đầu tiên vì Covid-19 ở Campuchia được thông báo vào ngày 11/3 là một tài xế 50 tuổi từng chở du khách nước ngoài là người Trung Quốc. Nam tài xế được chẩn đoán mắc Covid-19 vào ngày 27/2 và đã qua đời sau hơn 10 ngày điều trị.

Minh Thu

Cùng chuyên mục
XEM