Được bình chọn là điểm đến lý tưởng cho hoạt động chèo thuyền kayak, tại sao Hạ Long lại cắt “cần câu cơm” của doanh nghiệp?

05/04/2017 16:12 PM | Kinh doanh

Thông tin từ UBND TP Hạ Long cho thấy hoạt động này chỉ bị tạm dừng chứ không cấm. Thời gian tới thành phố cũng yêu cầu chủ phương tiện kayak tiến hành làm thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ… đồng thời quy hoạch các khu vực cụ thể được phép chèo thuyền kayak.

Chèo thuyền kayak từ lâu đã trở thành hoạt động du lịch nổi bật của Hạ Long. Năm ngoái Tạp chí Wanderlust của Anh bình chọn Việt Nam vào top 10 điểm đến lý tưởng cho dân mê kayak và Hạ Long chính là nơi lý tưởng nhất tại đây.

So với các địa điểm khác trên thế giới, dịch vụ chèo kayak ở Hạ Long không quá mạo hiểm, rất phù hợp để du khách vừa ngắm cảnh vừa chụp ảnh kỷ niệm. Kể từ khi đưa vào hoạt động, dịch vụ này chưa ghi nhận trường hợp nào bị tai nạn nghiêm trọng.

Tuy nhiên từ 29/3 UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) thông báo dừng mọi dịch vụ chèo thuyền kayak trên vịnh Hạ Long. Quyết định có hiệu lực kể từ 1/4, chỉ vài ngày sau khi ban hành và không biết sẽ chấm dứt khi nào.

Theo UBND TP, lý do cho lệnh cấm “vô thời hạn” này là dịch vụ đang hoạt động theo hình thức thả nổi, chưa có sự phê duyệt, cấp phép từ cơ quan chức năng. Một số đơn vị tổ chức có biểu hiện “chặt chém” khách du lịch làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh trên vịnh nói chung.

Cũng trong văn bản này, ủy ban cũng yêu cầu các chủ tàu du lịch thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc đảm bảo an toàn cháy nổ. Trong đó, có việc “yêu cầu các tàu không tự kinh doanh thuyền kayak dẫn tới khả năng làm giảm số lượng thuyền viên theo biên chế cố định có mặt thường trực trên tàu”, có nghĩa là tàu du lịch cũng không được thực hiện dịch vụ này như một dịch vụ cộng thêm cho khách trên tàu.

Phản hồi thông tin trên, nhiều công ty du lịch, lữ hành tại Hạ Long tỏ ra khá bức xúc. Họ cho rằng thông báo này quá gấp trong khi dịch vụ chèo thuyền kayak được thiết kế sẵn trong chương trình chương trình tour và đã được ký hợp đồng với đối tác nhiều tháng trước đó. Việc dừng hoạt động bất ngờ không chỉ ảnh hưởng đến vấn đề tài chính mà còn cả uy tín của doanh nghiệp.

Trả lời báo Thesaigontimes, ông Trần Xuân Hùng, Giám đốc Công ty du lịch Viking, cho biết đa số khách nước ngoài của công ty đến vịnh Hạ Long đều thử dịch vụ chèo thuyền kayak. “Đây là một dịch vụ cộng thêm, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch vốn đang khá nghèo nàn ở vịnh Hạ Long, nếu cấm thì sẽ mất đi một lựa chọn thú vị cho khách”, ông Hùng nói. Ông nhận định, quyết định này không hợp lý, có thể chính quyền sẽ rút lại nên ông chưa báo với đối tác.

Còn ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Transviet, thì cho biết hầu hết du khách nhận được thông báo này đều bày tỏ cảm giác "không vui". "Hiện công ty chưa biết thay thế bằng hoạt động gì. Chắc chạy lòng vòng trên vịnh cho khách ngắm cảnh thôi", ông Đạt chia sẻ với VnExpress.

Cũng giống ông Hùng, ông Đạt, đại diện nhiều hãng du lịch như Asia Eyes Travel, Indochina Charm Travel... bày tỏ sự tiếc nuối vì chèo thuyền kayak được nhiều trang du lịch uy tín trên thế giới như CNN, Tripadvisor, Lonely Planet... bình chọn trong top trải nghiệm hấp dẫn nhất ở Hạ Long. Nếu lệnh cấm kéo dài thì lượng khách quốc tế đến Hạ Long chắc chắn sẽ sụt giảm.

Một số doanh nghiệp khác thì than phiền đang lâm vào thế khó khi đã đầu tư hàng trăm triệu đồng cho kayak để phục vụ du khách mà giờ “phải đắp chiếu”.

Tại cuộc họp gần đây nhất, ông Hồ Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long khẳng định trong thời gian tới thành phố sẽ yêu cầu chủ phương tiện kayak tiến hành làm thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ… đồng thời quy hoạch các khu vực cụ thể được phép chèo thuyền kayak.

Theo ông Hồ Quang Huy, hiện nay trên vịnh Hạ Long có trên 1.400 kayak đang hoạt động, trong đó có khoảng 1.100 kayak được chở trên các tàu du lịch. Việc chở thêm các phương tiện thuỷ khác sẽ gây giảm hệ số K (hệ số an toàn ổn định trong mọi trạng thái), làm tăng nguy cơ đắm chìm tàu, tăng vật liệu dễ cháy trên tàu, làm ảnh hưởng tới định biên tối thiểu trên tàu.

Ngoài ra, ông Huy khẳng định kayak là phương tiện thuỷ chở người nằm trong danh mục phương tiện thuỷ nội địa. Trong khi đó loại phương tiện này hiện không được quy định hoạt động trên vịnh Hạ Long. Tàu du lịch chỉ chở khách chứ không được chở phương tiện thuỷ khác.

Hiện UBND TP Hạ Long không cấm mà dừng hoạt động này nhưng chưa rõ khi nào loại phương tiện này hoạt động trở lại. Thời gian tới thành phố cũng yêu cầu chủ phương tiện kayak tiến hành làm thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ… đồng thời quy hoạch các khu vực cụ thể được phép chèo thuyền kayak.

Đức Thọ

Cùng chuyên mục
XEM