Đừng mơ làm giàu nhờ trúng số nữa, chỉ 6% người giàu tin vào trò “đỏ đen” này thôi

25/10/2016 16:30 PM | Sống

Thomas C. Corley là một tác giả sách nổi tiếng thế giới. Ông đã có hơn 30 năm nghiên cứu về người giàu và 5 năm nghiên cứu về những thói quen của người giàu và người nghèo.

Trước mỗi buổi thuyết trình của mình tại trường đại học, Corley thường đặt ra 3 câu hỏi đối với các sinh viên:

1. Bao nhiêu người trong các bạn muốn có được thành công trong quản lý tài chính?

2. Bao nhiêu người nghĩ rằng mình sẽ thành công trong quản lý tài chính?

3. Bao nhiêu người đã tham gia ít nhất một khóa học về quản lý tài chính khi còn ngồi ghế nhà trường?

Điều thú vị là khi Corley đặt câu hỏi số 1 & 2 thì có hàng nghìn cánh tay giơ lên. Nhưng đến câu hỏi số 3 thì không một cánh tay nào giơ lên. “Rõ ràng là mọi sinh viên đều muốn thành công và cho rằng họ nhất định sẽ thành công, nhưng không ai tham gia các khóa học về tài chính hay được bố mẹ dạy ở nhà. Chúng ta đang giáo dục một thế hệ trẻ “mù tịt” về kiến thức tài chính” – Corley cho biết.

Dưới đây là những thống kê thú vị của Thomas C. Corley sau 5 năm nghiên cứu về thói quen của người giàu.

72% người giàu biết điểm tích lũy trong thẻ tín dụng của họ

6% người giàu chơi xổ số, đa phần không tin vào trò may rủi

80% người giàu tập trung vào ít nhất một mục tiêu

62% người giàu xỉa răng mỗi ngày

21% người giàu béo hơn tiêu chuẩn, họ thừa từ 13 cân hoặc nhiều hơn.

63% người giàu dành chưa đến 1 tiếng mỗi ngày vào các trò tiêu khiển trên internet.

83% người giàu tham dự các bữa tiệc đêm ở trường cùng với con.

29% người giàu có ít nhất một đứa con tài giỏi và là niềm tự hào của họ.

63% người giàu nghe đọc sách qua radio trên đường đi làm.

67% người giàu xem tivi ít hơn 1 tiếng mỗi ngày.

9% người giàu xem các chương trình truyền hình thực tế.

79% người giàu gặp gỡ, kết giao bạn bè ít nhất 5 giờ mỗi tháng.

79% người giàu tin rằng họ có trách nhiệm với các vấn đề tài chính của bản thân.

Bên cạnh đó, triệu phú Thomas C. Corley cũng cho rằng, để con cái lớn lên giàu có, cha mẹ cần phải dạy trẻ những thói quen của người giàu dưới đây.

Hạn chế trẻ xem tivi, lướt mạng xã hội, chơi video games và nghịch điện thoái quá 1 tiếng mỗi ngày.

Yêu cầu trẻ đọc sách khoa học ít nhất một lần mỗi tuần và viết một trang giấy tóm tắt những gì đã học được cho cha mẹ.

Yêu cầu trẻ tập thể dục 20-30 phút mỗi ngày.

Yêu cầu trẻ lập kế hoạch hàng tuần, tháng, năm và mục tiêu dài hạn.

Yêu cầu trẻ viết kịch bản về cuộc sống lý tưởng, tương lai mong muốn.

Yêu cầu trẻ đến tuổi lao động phải làm việc hoặc đi tình nguyện ít nhất 10 tiếng mỗi tuần.

Yêu cầu trẻ phải tiết kiệm ít nhất 25% số tiền kiếm được hoặc quà chúng nhận được bằng tiền.

Dạy trẻ về tầm quan trọng của việc gọi điện cho bố mẹ, ông bà, thầy cô giáo và huấn luyện viên… bất cứ khi nào có việc gì xảy ra trong cuộc sống.

Dạy trẻ biết gửi thư cảm ơn cho những người đã giúp đỡ mình.

Trấn an con trẻ rằng sai lầm là tốt và chúng không đáng bị chê trách. Trẻ cần phải hiểu rằng nền tảng của thành công chính là bài học từ những sai lầm.

Dạy trẻ cách sống nguyên tắc, kiểm soát cơn nóng giận và hiểu được hậu quả của việc mất kiểm soát.

Dạy trẻ rằng theo đuổi thành công về tài chính là một điều tốt.

Hướng dẫn trẻ cách quản lý tiền bạc ngay từ khi còn nhỏ.

Yêu cầu trẻ tham gia ít nhất một hoạt động ngoại khóa ngoài trường.

Dạy trẻ cách quản lý thời gian và lập ra “to-do-list” cho các công việc hàng ngày.

Khánh Ly

Cùng chuyên mục
XEM