Dùng điện thoại để trẻ ngồi yên và dễ bảo hơn, nhiều cha mẹ đang “hại con” mà không biết: Trẻ dưới 1 tuổi xem điện thoại càng nhiều, nguy cơ mắc chứng bệnh này càng cao

08/02/2022 19:20 PM | Sống

Theo các nhà nghiên cứu Nhật Bản, bé trai nhìn màn hình điện thoại, TV nhiều có khả năng bị rối loạn phổ tự kỷ lớn hơn những trẻ ít xem.

Theo một nghiên cứu gần đây của Nhật Bản được công bố trên tạp chí JAMA Pediatrics, bé trai ở độ tuổi 1-3 xem tivi nhiều có nguy cơ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD) hơn so với những trẻ không tiếp xúc với màn hình điện tử.

Các tác giả viết: "Giữa đợt bùng phát đại dịch COVID-19 gần đây, đã có một sự thay đổi nhanh chóng trong lối sống, với các thiết bị điện tử được sử dụng như các kênh giao tiếp và tương tác xã hội chính. Trong bối cảnh xã hội hiện nay, việc nghiên cứu mối liên hệ của sức khỏe trẻ em và việc sử dụng công nghệ đóng một vai trò quan trọng".

 Dùng điện thoại để trẻ ngồi yên và dễ bảo hơn, nhiều cha mẹ đang “hại con” mà không biết: Trẻ dưới 1 tuổi xem điện thoại càng nhiều, nguy cơ mắc chứng bệnh này càng cao  - Ảnh 1.

(Ảnh: iStock)

Nghiên cứu "Môi trường và Trẻ em Nhật Bản" đã sàng lọc hơn 84.000 cặp mẹ con trong số 100.000 phụ nữ mang thai từ tháng 1/2011 đến 3/2014 ở Nhật Bản để phân tích. Ở độ tuổi 3, 0,4% trẻ em (trong đó 76% trẻ em trai) được chẩn đoán phổ tự kỷ.

Lưu ý rằng tỷ lệ trẻ em tự kỷ tăng tỷ lệ thuận với thời gian tiếp xúc với thiết bị điện tử. Trong đó, bé trai có nguy cơ được chẩn đoán mắc ASD cao gấp ba lần so với trẻ em gái. Kết quả nghiên cứu được công bố mới đây trên tạp chí Jamanetwork.

"Ngày càng có nhiều bậc cha mẹ sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông như điện thoại thông minh để nuôi dạy con cái", Megumi Kushima, đồng tác giả nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu đoàn hệ sinh, Đại học Yamanashi ở Nhật Bản, và đồng tác giả Zentaro, cho biết.

Trả lời Fox News, họ cho biết: "Tất nhiên, việc dùng công nghệ để nuôi dạy con cũng có một số tác dụng. Tuy nhiên, một số cha mẹ cho con xem video trong thời gian dài để chúng giữ im lặng. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề do thiếu sự tương tác giữa cha mẹ và con cái. Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng khoa học để đưa ra cảnh báo. "

Nguy cơ tự kỷ tăng lên thấy rõ ở những trẻ xem TV nhiều hơn 2 giờ mỗi ngày, so với những em bé ít xem TV. Bài báo chưa mô tả hoặc giải thích đầy đủ về những khác biết này. Nghiên cứu của họ cũng có thể thiên về rối loạn tự kỷ nặng vì các trường hợp nhẹ thường không được chẩn đoán trước 3 tuổi.

 Dùng điện thoại để trẻ ngồi yên và dễ bảo hơn, nhiều cha mẹ đang “hại con” mà không biết: Trẻ dưới 1 tuổi xem điện thoại càng nhiều, nguy cơ mắc chứng bệnh này càng cao  - Ảnh 2.

Các tác giả cho biết, phát hiện này có giá trị quan trọng trong thời đại kỹ thuật số, khi mà 90% trẻ em được nghiên cứu đã tiếp xúc với các thiết bị điện tử trước 1 tuổi. Mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo, Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ cảnh báo trẻ dưới 18 tháng tuổi không nên tiếp xúc với màn hình điện tử, trừ khi đứa trẻ trò chuyện qua cuộc gọi video với người thân.

Kushima và Yamagata đưa ra cảnh báo: "Giới hạn thời gian tiếp xúc với màn hình điện tử của trẻ nhỏ dưới 1 tuổi có thể giúp giảm nguy cơ mắc chứng tự kỷ".

Thời gian sử dụng thiết bị là một trong những yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự khởi phát và mức độ của hội chứng tự kỷ, bên cạnh nhiều lý do môi trường khác vẫn chưa tìm ra. Ngoài ra rối loạn phổ tự kỷ còn do các yếu tố bẩm sinh, chẳng hạn như đột biến gen hay các nguy cơ trong quá trình mang thai.

Theo Foxnews

Theo Phương Thu

Cùng chuyên mục
XEM