Đức cấm Tesla quảng cáo quá đà về công nghệ tự lái

16/07/2020 10:00 AM | Công nghệ

Với quảng cáo quá đà về công nghệ tự lái, người mua dễ bị ấn tượng rằng xe không cần sự can thiệp của con người, dẫn đến xao nhãng khi sử dụng.

Ở Đức, hãng xe điện Tesla vừa bị cấm quảng cáo gây hiểu lầm liên quan đến khả năng tự lái và hỗ trợ tự lái. Vụ việc được đưa ra tòa bởi trung tâm Wettbewerbszentrale, một cơ quan bảo trợ ngành công nghiệp được giao nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động chống cạnh tranh.

Tòa án Munich đồng ý với quan điểm của trung tâm Wettbewerbszentrale, từ đó cấm Tesla dùng các từ như “tiềm năng đầy đủ của công nghệ tự lái” hay “hệ thống tự lái trọn vẹn” trong quảng cáo ở Đức.

Nguyên nhân là những tuyên bố như vậy sẽ dẫn tới nhầm lẫn trong các hoạt động kinh doanh. Đồng thời, người mua thông thường dễ bị ấn tượng rằng xe có thể tự lái mà không cần sự can thiệp của con người. Họ cũng có thể hiểu nhầm rằng một hệ thống tự lái như vậy đã hợp pháp ở Đức.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia của Mỹ cũng từng nói rằng hệ thống lái tự động của Tesla thiếu các biện pháp bảo vệ.

Về phần mình, Tesla chia sẻ họ đã thông báo cho khách hàng rằng công nghệ hỗ trợ lái xe tự động chưa đạt đến mức tự động hoàn toàn. Thực tế hiện nay công nghệ tự lái trên thế giới đều chưa đạt đến cấp độ đó.

Tất nhiên trong tương lai mọi chuyện có thể khác. CEO Elon Musk của Tesla mới đây chia sẻ, hãng tiến rất gần đến việc chế tạo những chiếc xe có khả năng tự lái mà không cần sự can thiệp của tài xế, hay còn gọi là hệ thống tự lái cấp độ 5.

“Tôi tin tưởng chúng ta sẽ có chức năng cơ bản của cấp độ 5 vào cuối năm nay”, Elon Musk nói.

Anh Hào

Cùng chuyên mục
XEM