Du lịch khởi sắc, bất động sản nghỉ dưỡng Khánh Hoà hồi phục mạnh mẽ

25/02/2022 22:15 PM | Kinh doanh

Nhiều khu nghỉ dưỡng Khánh Hoà đã đẩy nhanh tiến độ bàn giao để đi vào vận hành, đón đầu lượng du khách quốc tế. Tín hiệu này cho thấy sự phục hồi của bất động sản nghỉ dưỡng Khánh Hoà.

Theo thống kê Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ khi Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến 5 địa phương, trong đó có Khánh Hòa, từ đầu tháng 11/2021 đến ngày 20/2/2022, tỉnh đã đón được 48 chuyến bay với hơn 10.000 khách quốc tế đến từ các nước như Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, chiếm khoảng 90% lượng khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine đến Việt Nam giai đoạn này.

Trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch, tỉnh đã phục vụ hơn 37.500 lượt khách; còn trong dịp Tết Nguyên đán đã đón được khoảng 98.600 lượt khách, trong đó có 95.600 lượt khách nội địa, 3.000 lượt khách quốc tế. Công suất buồng phòng đạt hơn 72%. Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 524,3 tỷ đồng.

 Du lịch khởi sắc, bất động sản nghỉ dưỡng Khánh Hoà hồi phục mạnh mẽ  - Ảnh 1.

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Khánh Hoà đang phục hồi trở lại nhanh chóng.

Sự gia tăng của lượng du khách tới Khánh Hoà cũng đồng nghĩa với con số lấp đầy phòng tại resort, khu du lịch. Đơn cử như tại Cam Ranh Riviera, chỉ riêng trong thời điểm Tết âm lịch, từ 29/1-10/2, công suất phòng tại đây đạt tối đa tới 99%. Sau Tết âm lịch, công suất các ngày trong tuần đạt 75%. Hiện nay, các ngày trong tuần đạt công suất 75%. Đại diện khu nghỉ dưỡng này cho biết, các ngày cuối tuần đều kín phòng cho tận đến hết tháng 3/2022.

Tại ALMA resort, tỷ lệ lấp đầy phòng cũng ghi nhận ở mức cao. ALMA Resort hiện cung ứng ra thị phần du lịch khoảng gần 600 phòng và biệt thự nghỉ dưỡng.

Tín hiệu đầy lạc quan từ ngành du lịch khiến nhiều khu nghỉ dưỡng đẩy nhanh tiến độ bàn giao để đi vào vận hành. Đơn cử như, tại Khu nghỉ dưỡng The Arena, nằm liền kề sân bay quốc tế Cam Ranh, 2 tòa nhà với tổng số hơn 2.300 căn hộ được bàn giao từ tháng 6/2021. Đại diện đơn vị quản lý vận hành Khu nghỉ dưỡng The Arena cho biết, trước bối cảnh ngành du lịch Khánh Hòa đang chuẩn bị mở cửa đón khách du lịch quốc tế, khu nghỉ dưỡng cũng đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ bàn giao của 2 tòa còn lại với hơn 1.100 căn hộ. Theo dự kiến, khi việc bàn giao kết thúc, The Arena sẽ cung cấp ra thị trường hơn 3.500 phòng, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Chia sẻ về kế hoạch thích ứng với việc mở cửa hoàn toàn đón khách du lịch quốc tế của Khánh Hòa, bà Lê Thị Hồng, đại diện The Arena cho biết, dự án này hiện đang được vận hành dưới dạng căn hộ dịch vụ, chủ yếu phục vụ cho chủ sở hữu đã nhận bàn giao căn hộ.

"Trong thời gian qua, chúng tôi đã chuẩn bị cho việc giới thiệu và đưa Khu nghỉ dưỡng The Arena vào phục vụ rộng rãi đến du khách. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng luôn lắng nghe những tín hiệu tích cực từ thị trường du lịch để có thể bắt kịp thời điểm thuận lợi nhất cho kế hoạch đưa The Arena vào vận hành dưới dạng căn hộ du lịch một cách phù hợp, đảm bảo hiệu quả", đại diện đơn vị này nói thêm.

Kế cận Khu nghỉ dưỡng The Arena, Khu biệt thự Cam Ranh Bay Hotels & Resorts hiện cũng đang gấp rút chuẩn bị để đón khách khi du lịch mở cửa hoàn toàn. Dự án này hiện sở hữu 175 biệt thự và siêu biệt thự biển, dự kiến cung ứng ra thị trường vào tháng 3.

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, chính nhờ sự mạnh dạn tiên phong, du lịch Khánh Hòa đã gặt hái được những thành quả rất rõ nét khi trong 3 tháng cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán 2022 địa phương đã đón khoảng 250.000 lượt khách với tổng doanh thu gần 1.000 tỷ đồng.

Đại diện Sở du lịch Khánh Hoà cho hay, du lịch Khánh Hòa đang "khởi sắc" sau khi mở cửa du lịch trở lại và là một trong số những địa phương có tốc độ phục hồi rất tốt. Với những kinh nghiệm đã được đúc kết từ khoản thời gian thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine vừa qua, ngành du lịch Khánh Hòa tự tin và luôn sẵn sàng cho việc mở cửa hoàn toàn đón khách du lịch quốc tế trong trạng thái bình thường mới khi Chính phủ cho phép dự kiến từ ngày 15/3/2022.

Theo đó, bước sang năm 2022, ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đón hơn 1,2 triệu lượt khách (tăng 100% so với năm 2021), trong đó có 1,16 triệu lượt khách nội địa và 40.000 lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 80% so với năm 2021.

Theo Hải Nam

Cùng chuyên mục
XEM