Du khách vẫn ùn ùn lên Đà Lạt, bất chấp cảnh báo "ăn bờ ngủ bụi"

06/02/2022 11:21 AM | Xã hội

Theo quan sát của phóng viên tại điểm lên xe khách Thành Bưởi (Lê Hồng Phong) đi Đà Lạt vào khoảng 22-23h đêm 5/2 thì tất cả đều kín chỗ.

Du khách vẫn ùn ùn lên Đà Lạt, bất chấp cảnh báo ăn bờ ngủ bụi - Ảnh 1.

Trong dịp nghỉ Tết Nhâm Dần, Đà Lạt đón lượng khách rất lớn, dự kiến đạt khoảng 100.000 lượt. Điều này kéo theo sự quá tải cho hệ thống lưu trú, ăn uống, dịch vụ du lịch... tại thành phố sương mù. Giá vé máy bay từ TP HCM lên Đà Lạt hôm nay 6/2 ở mức cao, lên đến 1,9 triệu/ vé một lượt (Vietnam Airlines). Tuy nhiên vé đa phần đã được đặt trước. Việc di chuyển từ sân bay Liên Khương vào trung tâm Đà Lạt hiện khá khó khăn do lượng xe đi và về còn đông.

Du khách vẫn ùn ùn lên Đà Lạt, bất chấp cảnh báo ăn bờ ngủ bụi - Ảnh 2.

Bên cạnh hàng không, đa số du khách - nhất là người trẻ tại TP HCM - sẽ chọn lên Đà Lạt bằng xe khách. Họ thường đi đêm khuya cho kịp đến nơi vào tờ mờ sáng và bắt đầu hoạt động tham quan ngay. Hai hãng xe lớn, có thương hiệu, chạy tuyến này là Phương Trang và Thành Bưởi. Trong khi Phương Trang có khá nhiều bến thì khách đi xe Thành Bưởi chủ yếu lên xe tại trạm Lê Hồng Phong (quận 10). Phương Trang cũng có điểm lên xe trên đường này.

Du khách vẫn ùn ùn lên Đà Lạt, bất chấp cảnh báo ăn bờ ngủ bụi - Ảnh 3.

Theo quan sát của phóng viên tại điểm lên xe khách Thành Bưởi (Lê Hồng Phong) vào khoảng 22-23h đêm 5/2 thì tất cả xe đều kín chỗ. "Hết vé rồi bạn ơi!", nhân viên phòng vé tại đây cho biết khi được hỏi chuyến đi lúc khuya 5/2 đến rạng ngày 6/2.

Du khách vẫn ùn ùn lên Đà Lạt, bất chấp cảnh báo ăn bờ ngủ bụi - Ảnh 4.

Tự thao tác tìm kiếm vé trên hệ thống Phương Trang, Thành Bưởi thì đều hết chỗ. "Không còn chỗ đâu", nhân viên phòng vé Phương Trang (Lê Hồng Phong) cho biết về các chuyến đi buổi tối. Các chuyến giờ ít người lựa chọn (chuyến chạy ban ngày) trong thời điểm bình thường thì nay cũng gần kín xe hoặc chỉ còn ghế, giường cuối xe. "Tranh thủ hỏi lại bạn bè, đi thì nói mình đặt luôn. Tranh thủ nha. Vé hết nhanh lắm", chị nhân viên tiếp lời.

Du khách vẫn ùn ùn lên Đà Lạt, bất chấp cảnh báo ăn bờ ngủ bụi - Ảnh 5.

Mỗi xe bố trí được 34 giường nằm. Riêng Phương Trang, trong thời điểm Tết, mỗi ngày chạy gần 50 chuyến. Trong ảnh, nhóm bạn trẻ vừa hoàn tất thủ tục nhận vé sau khi đặt giữ chỗ trực tuyến. Nhóm bạn này dự định đi vài ngày và "tụi em đã đặt được phòng qua mạng" - bạn nữ cầm điện thoại cho biết.

Du khách vẫn ùn ùn lên Đà Lạt, bất chấp cảnh báo ăn bờ ngủ bụi - Ảnh 6.

Du khách lên Đà Lạt dịp này có thể tham khảo các phòng ở xa trung tâm để đảm bảo không gian nghỉ dưỡng được tốt hơn. Thùy, chủ nhà nghỉ Sparrow (phường 8, TP Đà Lạt), cho biết cơ sở của chị đã kín phòng. "Mấy nay khách gọi quá trời. Nói chỉ cần chỗ ngủ thôi mà mình cũng không còn phòng luôn", chị nói. "Giờ là siêu đông, siêu kẹt xe".

Du khách vẫn ùn ùn lên Đà Lạt, bất chấp cảnh báo ăn bờ ngủ bụi - Ảnh 7.

Dự kiến Đà Lạt sẽ đỡ đông đúc hơn từ đêm nay do một bộ phận sẽ quay trở lại TP HCM làm việc. Ngày mai 7/2 chính thức kết thúc kỳ nghỉ Tết dài 9 ngày. Nhóm khách sinh viên vẫn chưa quay lại giảng đường học trực tiếp nên có thể gia tăng lượng khách hàng trẻ.

Du khách vẫn ùn ùn lên Đà Lạt, bất chấp cảnh báo ăn bờ ngủ bụi - Ảnh 8.

Các chủ nhà nghỉ, khách sạn đều khẳng định họ kín phòng đến ngày 10/2 (tức mùng 10 Tết).

Khi gặp các vấn đề về du lịch trên địa bàn, du khách gọi số điện thoại đường dây nóng của Phòng văn hóa - thông tin TP Đà Lạt để được hướng dẫn: 0912.903.178 hoặc 02633.822.342.

Theo: Dy Khoa

Từ khóa:  đà lạt
Cùng chuyên mục
XEM