Du khách Đông Nam Á phàn nàn khó săn được vé 0 đồng đến Hồng Kông

02/03/2023 14:16 PM | Kinh doanh

Không dễ để săn được vé máy bay 0 đồng du lịch đến Hồng Kông (Trung Quốc) trong ngày mở bán đầu tiên của hãng Cathay Pacific Airways tại Đông Nam Á.

Chị Devi Rajaram, người Singapore, luôn mơ ước một ngày nào đó được đặt chân đến Hồng Kông (Trung Quốc) thăm bạn thân. Vì thế, chị đã thử vận may bằng cách săn vé "0 đồng" do hãng hàng không Cathay Pacific Airways triển khai tại đảo quốc Sư tử bắt đầu từ ngày 2-3. Theo phân bổ, du khách Singapore sẽ có 12.500 vé miễn phí du lịch đến đặc khu Hồng Kông.

Chị Devi Rajaram làm việc trong lĩnh vực truyền thông nói rằng mình và chồng rất hào hứng thử vận may sở hữu vé "0 đồng" và đã đăng ký trên trang web của hãng Cathay Pacific Airways vào giữa trưa ở Singapore.

"Nếu săn được vé miễn phí tôi có thể đến Hồng Kông gặp 2 người bạn thân thiết như gia đình tại nhà của họ sau hơn 10 năm quen biết nhau" - chị Devi Rajaram chia sẻ.

Rajaram cho biết nếu mình hoặc chồng săn được vé miễn phí, người kia sẽ trả tiền mua chiếc vé còn lại để cùng nhau du lịch đến Hồng Kông.

Du khách Đông Nam Á phàn nàn khó săn được vé “0 đồng” đến Hồng Kông - Ảnh 1.

Nhiều người Singapore rất háo hức muốn có được vé máy bay "0 đồng" du lịch đến Hồng Kông. Ảnh: Xiaomei Chen

Đặc khu này hiện đang thực hiện chiến dịch mang tên "Xin chào Hồng Kông", giao nhiệm vụ cho 4 hãng hàng triển khai 500.000 vé miễn phí cho du khách trên toàn thế giới.

Theo kế hoạch, hãng Cathay Pacific Airways sẽ phát hành 80.000 vé khứ hồi miễn phí cho người dân ở các nước Đông Nam Á trong tháng 3.

Hãng đã mở đăng ký cho 17.400 vé khứ hồi hạng phổ thông đến Hồng Kông từ Thái Lan vào ngày 1-3. Cùng đó, 12.500 vé khác dành cho khách du lịch từ Singapore vào ngày 2-3 và 20.400 vé từ Philippines vào 3-3. Vé cũng sẽ được phân bổ cho khách du lịch từ Malaysia, Việt Nam và Campuchia.

Trong khi đó, hãng Hồng Kông Airlines đã tung ra 6.000 vé khứ hồi "0 đồng" đến thành phố đặc khu Hồng Kông từ Bangkok (Thái Lan), Hà Nội (Việt Nam) và Manila (Philippines) vào ngày 1-3.

Nhưng không phải ai săn vé miễn phí du lịch đến Hồng Kông cũng hài lòng. Lưu lượng truy cập tăng đột biến khiến hệ thống website của 2 hãng hàng không mở bán hôm 1-3 "chạy như rùa bò" khiến nhiều người muốn thử vận may phải … bỏ cuộc.

Một nhân viên công nghệ 35 tuổi sống ở Bangkok được biết đến với tên Mike cho biết anh đã rất hy vọng giành được một trong các vé của Cathay Pacific Airways nhưng khi chương trình kết thúc vẫn … trắng tay.

Nhiều người khác ở Thái Lan hay Singapore cũng lên tiếng khẳng định dù mất rất nhiều công sức "canh" để mua vé miễn phí nhưng phải bỏ cuộc vì "quá nhiều rắc rối".

Cũng có nhiều người phàn nàn rằng không hiểu tại sao hãng hàng không lại chỉ miễn phí một vé mà không phải theo cặp.

"Thông thường mọi người thích đi du lịch theo nhóm. Hãng hàng không nên tặng vé ít nhất theo cặp" - chị Josephine Tan ở Singapore cho biết - "Thật vô vị nếu tôi phải đi du lịch một mình".

Kênh CNN cho hay trước đại dịch, Hồng Kông thu hút khoảng 56 triệu du khách mỗi năm. Hiện tại, đặc khu đã bỏ quy định đeo khẩu trang nơi công cộng - hạn chế lớn nhất sau gần 3 năm xảy ra đại dịch COVID-19.

Giới chức ngành hàng không Hồng Kông (Trung Quốc) cho biết họ phát hành miễn phí 500.000 vé trị giá khoảng 254,8 triệu USD với hy vọng chiến dịch "Xin chào Hồng Kông" thu hút 1,5 triệu du khách đến đặc khu.

Theo Bằng Hưng

Cùng chuyên mục
XEM