Du học sinh 8.5 IELTS "soi" tiếng Anh của sao: Binz được khen nhiều nhất, Hoa hậu Đỗ Thị Hà "phải học thêm"

19/12/2020 09:14 AM | Sống

Trong màn mở đầu, Hải Anh liên tục khẳng định bản thân không hề có ý định chê bai những nghệ sĩ nói tiếng Anh chưa chuẩn.

Sở hữu 8.5 IELTS, Hải Anh tự giới thiệu mình là một du học sinh tại Đức sinh năm 2000. Ngày 12/12, cô nàng bất ngờ đăng tải một video lên kênh YouTube cá nhân với tiêu đề "8.5 IELTS react to tiếng Anh HLV Rap Việt, Hoa hậu...(Binz, Đỗ Thị Hà, Châu Bùi, Hương Giang...)" thu hút rất nhiều sự chú ý. Trong màn mở đầu, Hải Anh liên tục khẳng định bản thân không hề có ý định chê bai những nghệ sĩ nói tiếng Anh chưa chuẩn.

Du học sinh 8.5 IELTS soi tiếng Anh của sao: Binz được khen nhiều nhất, Hoa hậu Đỗ Thị Hà phải học thêm - Ảnh 1.

Rapper Suboi

Du học sinh 8.5 IELTS soi tiếng Anh của sao: Binz được khen nhiều nhất, Hoa hậu Đỗ Thị Hà phải học thêm - Ảnh 2.

Ngay câu nói đầu tiên của nữ rapper "Hi sir. I'm a rapper here, from Saigon, Vietnam" trong buổi gặp gỡ Tổng thống Obama, Hải Anh đã thốt lên rằng cô nàng khá ấn tượng với chất giọng vô cùng Tây của Suboi. Chất giọng hay, phong thái tự nhiên, Hải Anh cho rằng rapper Suboi chính là hình mẫu điển hình để khán giả học tiếng Anh noi theo.

Suboi có thói quen sử dụng lưu loát các từ đệm của người bản xứ như "kinda", "you know", "well"... Hải Anh cũng nhấn nhá thêm rằng nữ rapper có khả năng sử dụng âm mũi - cách nói đặc trưng của người phương Tây khi nói tiếng Anh trong khi đó đại bộ phận người Việt vẫn dùng âm cổ họng.

Bên cạnh đó, nữ rapper cũng có mắc một lỗi nho nhỏ khi mắc lỗi bỏ âm "s", "t", "d"... ở cuối từ. Ví dụ như từ important /ɪmˈpɔːr.tənt/, Suboi khi phát âm lại bỏ âm "t" ở cuối.

Rapper Binz

Du học sinh 8.5 IELTS soi tiếng Anh của sao: Binz được khen nhiều nhất, Hoa hậu Đỗ Thị Hà phải học thêm - Ảnh 3.

Một huấn luyện viên nữa được trở thành nhân vật trong video của Hải Anh chính là nam rapper Binz. Sau khi cùng khán giả xem qua 2 video nói tiếng Anh của Binz, Hải Anh dành khá nhiều lời khen cho nam nghệ sĩ này như sở hữu chất giọng tự nhiên, dùng từ đệm như well, yo, you know... vô cùng thoải mái.

Tuy nhiên, trong video, Hải Anh cũng giải thích chất giọng của Binz khi nói tiếng Anh có được là do anh đã tiếp xúc nhiều với người nước ngoài sau khi đi du học từ năm 18 tuổi, chứ không hề có chất giọng và cách phát âm của người bản địa như một số hiểu lầm là anh sinh ra và lớn lên ở Mỹ.

Châu Bùi

Du học sinh 8.5 IELTS soi tiếng Anh của sao: Binz được khen nhiều nhất, Hoa hậu Đỗ Thị Hà phải học thêm - Ảnh 4.

Fashion icon Châu Bùi cũng được nhận xét là có phong thái vô cùng thoải mái và tự nhiên khi nói tiếng Anh. Châu Bùi không hề tỏ ra e dè hay ngần ngại trong lần đầu gặp người nước ngoài. Tuy nhiên, Châu Bùi cũng mắc một lỗi nho nhỏ giống rapper Suboi là mắc lỗi bỏ âm ở cuối từ. Ví dụ như từ "nice /naɪs/" và từ "meet /miːt/", việc phát âm âm cuối của Châu Bùi khá mờ. Ngoài ra, Hải Anh cũng nhận xét Châu Bùi phát âm "d", "t" bằng họng thay vì mũi, khiến cách phát âm của cô bị đánh giá hơi ngọng.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020

Du học sinh 8.5 IELTS soi tiếng Anh của sao: Binz được khen nhiều nhất, Hoa hậu Đỗ Thị Hà phải học thêm - Ảnh 5.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà được nhận xét tiếng Anh chưa được tốt lắm, nói còn vấp, ngữ pháp chỉ dừng ở mức cơ bản, còn ngập ngừng khi nói. Tuy nhiên, Hải Anh vẫn tin rằng sau cuộc thi, Đỗ Thị Hà sẽ có nhiều cơ hội để rèn luyện và trau dồi ngoại ngữ hơn. 

Á hậu 1 Phương Anh có phong thái tao nhã khi sử dụng ngoại ngữ, dùng ngữ pháp tốt, phát âm ổn định. Ngoài ra, Phương Anh còn có thể sử dụng ngôn ngữ Pháp.

Á hậu 2 Ngọc Thảo, theo đánh giá của Hải Anh, là người có phát âm yếu nhất vì chưa tự tin và khả năng giao tiếp còn khá kém. Nhưng Hải Anh tin rằng cả Đỗ Thị Hà và Ngọc Thảo vẫn còn rất trẻ nên sẽ có nhiều cơ hội để cải thiện ngoại ngữ của mình khi bước ra trường quốc tế.

Á hậu Hoàng Thùy

Du học sinh 8.5 IELTS soi tiếng Anh của sao: Binz được khen nhiều nhất, Hoa hậu Đỗ Thị Hà phải học thêm - Ảnh 6.

So sánh với siêu mẫu Hoàng Thùy trong một buổi trình diễn fashion show nước ngoài cách đây 4 năm, Hải Anh nhận xét khả năng nói tiếng Anh của người đẹp đã tiến bộ vượt bậc. Nàng hậu đã tích cực rèn luyện và cố gắng học tập dành cho bộ môn ngoại ngữ.

Kết quả là, khi đứng trên sân khấu của Miss Universe 2019, Hoàng Thùy còn hỏi đùa lại MC bằng tiếng Anh với phong thái vô cùng tự tin, phát âm dõng dạc. Tuy nhiên, Hoàng Thùy cũng mắc lỗi bỏ âm phổ biến, ví dụ với hai từ "performance /pəˈfɔː.məns/" và "that /ðæt/", Á hậu không phát âm được chữ "s" và "t".

Hoa hậu Hương Giang

Du học sinh 8.5 IELTS soi tiếng Anh của sao: Binz được khen nhiều nhất, Hoa hậu Đỗ Thị Hà phải học thêm - Ảnh 7.

Hải Anh nhận xét rằng hoa hậu Hương Giang có đủ khả năng ngoại ngữ để giao tiếp và làm việc với người nước ngoài. Nàng hậu nói tiếng Anh khá trôi chảy, hiểu được hết những gì người đối diện muốn nói cũng như bày tỏ được những điều mình muốn nói.

Tuy nhiên, bên cạnh việc Hương Giang vẫn còn dùng giọng họng khi nói tiếng Anh, Hải Anh cho rằng 2 khuyết điểm nữa là bị lộ giọng địa phương khá nhiều và vẫn mắc một số lỗi sai cấu trúc như "I'm abling to sing", câu chính xác phải là "I'm able to sing".

Lân Lan

Cùng chuyên mục
XEM