Dự án căn hộ đắt bậc nhất Hà Nội: Mất 7 năm mới được cấp phép, giá bán lên tới 570 triệu đồng/m2

26/04/2021 12:33 PM | Kinh doanh

Nhà phát triển dự án là Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã mất cả chục năm để theo đuổi, nhưng sau đó lại chuyển giao cho Masterise Homes.

Trong khi phân khúc nhà ở, căn hộ bình dân đang đứng trước bờ vực "tuyệt chủng" thì nhà ở hạng sang và siêu sang đang là những sản phẩm được nhiều nhà phát triển bất động sản nhắm tới.

Theo nhận định từ Savills, dù khả năng hấp thụ của thị trường đối với phân khúc này vẫn khá hạn chế, ở cả Hà Nội và Tp.HCM, nhưng nguồn cung nhà ở sang và siêu sang được dự báo sẽ vẫn tăng trong thời gian tới.

Tại Hà Nội, dù số lượng dự án căn hộ thuộc phân khúc này hạn chế hơn so với Tp.HCM nhưng cũng đã xuất hiện một vài cái tên nổi bật. Trong đó, dự án căn hộ được cho là đắt đỏ nhất tại thủ đô tính đến thời điểm hiện tại là D’. San Raffles.

Dù còn chưa “thành hình” nhưng D’. San Raffles đã có lịch sử phát triển không ít chông gai. Dự án này tọa lạc tại “đất vàng” 22-24 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội, cách hồ Gươm chừng 100m, đồng thời bao gồm một mặt tiền khác tại 25 – 27 Hai Bà Trưng.

Dự án căn hộ đắt bậc nhất Hà Nội: Mất 7 năm mới được cấp phép, giá bán lên tới 570 triệu đồng/m2 - Ảnh 1.

Công trường dự án D’. San Raffles đang được xây dựng.

Chủ đầu tư của D’. San Raffles là CTCP Thời đại mới T&T. Trong khi đó, nhà phát triển dự án ban đầu là Tập đoàn Tân Hoàng Minh - “ông trùm” bất động sản hạng sang có tiếng. Mô hình kết hợp giữa nhà phát triển dự án và chủ đầu tư đang nổi lên những năm trở lại đây, trong đó nhà phát triển dự án là một doanh nghiệp ký kết "hợp đồng hợp tác" với chủ đầu tư (không đủ tiềm lực) của một dự án nào đó để cùng nhau triển khai dự án.

Được biết, Tân Hoàng Minh phải mất đến 7 năm chỉ để nhận được giấy phép quy hoạch cho dự án. Giá đền bù đất tại đây cũng được cho là tốt nhất trên địa bàn Hà Nội, có vị trí lên tới 1 tỷ đồng/m2.

Tuy nhiên, sau khi mất nhiều năm để theo đuổi, xin giấy phép cho dự án, Tân Hoàng Minh đã rút lui khỏi dự án căn hộ - văn phòng siêu sang này.

Qua hàng chục năm "đất vàng" bị bỏ hoang, đến ngày 3/2/2021, dự án chính thức được khởi công. Trên bảng thông tin chính thức của D’. San Raffles, nhà phát triển dự án đã được đổi thành Masterise Homes - một thành viên của Masterise Group.

Dự án căn hộ đắt bậc nhất Hà Nội: Mất 7 năm mới được cấp phép, giá bán lên tới 570 triệu đồng/m2 - Ảnh 2.

Nhà phát triển dự án D’. San Raffles đã được chuyển từ tay Tân Hoàng Minh...

Dự án căn hộ đắt bậc nhất Hà Nội: Mất 7 năm mới được cấp phép, giá bán lên tới 570 triệu đồng/m2 - Ảnh 3.

... thành Masterise Homes

Masterise Group là một đại diện mới nổi trên thị trường bất động sản, thành lập từ năm 2007 và thành danh nhờ một loạt dự án hạng sang như Masteri Thảo Điền, Masteri An Phú, Millennium, M-One. Đây cũng là chủ đầu tư dự án căn hộ được đánh giá là có giá chào bán đắt nhất tại Tp.HCM, gồm Grand Marina (dự kiến 370 triệu đồng/m2) và One Central HCM (dự kiến 500 triệu đồng/m2).

Những hình ảnh về văn phòng, căn hộ mẫu của D’. San Raffles vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, phối cảnh chung đã được giới thiệu. Diện tích khu đất 4.071 m2, mật độ xây dựng 73%. Dự án được lên kế hoạch phát triển thành tòa nhà 9 tầng cao, 5 tầng hầm, bao gồm tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng cao cấp, căn hộ hạng sang. Đặc biệt, giá chào bán dự kiến sẽ thiết lập kỷ lục giá mới tại thị trường Hà Nội, khoảng 570 triệu đồng/m2.

Dự án căn hộ đắt bậc nhất Hà Nội: Mất 7 năm mới được cấp phép, giá bán lên tới 570 triệu đồng/m2 - Ảnh 4.

Phối cảnh công trình D’. San Raffles

Ngoài những căn hộ dành cho giới nhà giàu, D’. San Raffles còn được kỳ vọng sẽ trở thành địa chỉ mà các nhà phân phối thương hiệu xa xỉ của thế giới hay văn phòng đại diện của các tập đoàn hàng đầu thế giới muốn đặt văn phòng.

Hoàng Thùy

Cùng chuyên mục
XEM