ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia hòa 2-2: Vé chợ đen trận lượt về trên sân Mỹ Đình lại bị thổi lên

13/12/2018 09:00 AM | Kinh doanh

Tỷ hòa 2-2 trong trận chung kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia khiến cho thị trường vé chợ đen trận chung kết AFF Cup 2018 lượt về trên sân Mỹ Đình vào tối ngày 15/12/2018 có nguy cơ tăng giá chóng mặt.

Trong ngày VFF mở bán vé 10/12, trên các chợ vé bóng đá online đã rao bán vé với giá đắt “không thể tin nổi”, từ 4-6-7-8-10 triệu đồng cho 1 cặp vé, tùy theo khán đài và hạng vé. Ví dụ, có người rao một cặp vé hạng 350.000 đồng được rao bán với giá 8 triệu đồng, người khác thì rao giá 1 cặp vé 500.000 đồng giá 9 triệu đồng. Vé mời, vé VIP cũng được rao bán từ 10-12 triệu đồng 1 cặp.

Tuy nhiên, cơn sốt của thị trường vé đã chững lại trong ngày 12/12 vì người hâm mộ có tâm lý muốn chờ đợi kết quả trận chung kết lượt đi mới quyết định có xuống tiền hay không. Giả sử ĐT Việt Nam thắng đậm (cách biệt hai bàn) hoặc thua cách biệt hai bàn, thì trận lượt về sẽ giảm sức hấp dẫn và nhiều khả năng giá vé chợ đen sẽ giảm theo. Song với một tỷ số hòa hoặc ĐT Việt Nam chỉ thua hoặc thắng cách biệt 1 bàn thì khi đó trận đấu lượt về có tính quyết định, sức hấp dẫn của nó sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Và khi đó người hâm mộ có khả năng sẽ chấp nhận mua vé bằng mọi giá để vào xem trận đấu đỉnh cao của đội tuyển trên sân nhà.

Tỷ số hòa 2-2 trong trận chung kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia đã “cứu thua” cho thị trường vé chợ đen trận chung kết AFF Cup 2018 lượt về trên sân Mỹ Đình và thị trường vé chợ đen lại tiếp tục tăng giá phi mã trong ngày 12/12. Hôm nay 13/12, VFF chính thức trả vé, thị trường vé được dự báo sẽ lại nhộn nhịp hơn.

Không ít người bán vé đi từ sớm vì sợ bị giảm giá sau trận chung kết lượt đi. Anh Hiếu Nguyễn cho biết, chiều ngày 10/12, săn được 1 cặp vé online đã bán ngay được cặp vé mệnh giá 500.000 đồng giá 7 triệu đồng cho người quen. Còn anh Tú Nguyễn cho hay, anh ra giá 24 triệu đồng cho 6 vé mệnh giá 350.000 đồng, nhưng đến cuối giờ chiều đã chốt được giá 20 triệu đồng và bán ngay. Thế nhưng, trong sáng ngày 12/12, cặp vé 500.000 đồng được rao giá 9 triệu, cặp vé 350.000 đồng được rao giá 7 triệu đồng, tuy nhiên cũng có người chỉ rao bán cặp vé 350.000 đồng giá 4,5 triệu đồng.

Rất nhiều người ở các tỉnh khác như: TP.HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn cũng vào các chợ vé online để tìm mua vé vào xem trận chung kết.

“Chợ vé bóng đá….” mới được lập ra từ trận bán kết giữa ĐT Việt Nam và ĐT Philippines chỉ vài ngày trước mới có chưa đến 10.000 thành viên, đến ngày hôm nay đã có 18.000 thành viên tham gia để bán và tìm mua vé vào xem trận chung kết AFF Cup 2018. Người bán kẻ mua rất nhộn nhịp. Mọi giao dịch mới chỉ là cho nhau xem email đặt vé thành công, còn chưa ai cầm được vé trong tay.

Trước thông tin về giá vé chợ đen quá cao, có không ít người đã kêu gọi dân phe vé không lên thổi giá quá cao, cũng như kêu gọi tẩy chay vé chợ đen.

 ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia hòa 2-2: Vé chợ đen trận lượt về trên sân Mỹ Đình lại bị thổi lên - Ảnh 1.

Một người kêu gọi không nên tăng giá vé chợ đen lên quá cao.

Đặt biệt còn có trang Facebook có tên "Bán vé bóng đá trận chung kết..." vừa được thành lập vào ngày 8/12. Những ngày qua, chủ sở hữu trang này đã bắt đầu mua quảng cáo của Facebook để tiếp cận nhiều khách hàng có nhu cầu mua vé hơn.

Trong suốt đoạn clip quảng cáo, người này khẳng định đủ khả năng cung cấp vé ở bất kỳ vị trí ngồi nào. Đồng thời, cho rằng mình khác với những phe vé khác, không hứa suông.

Để mua được tấm vé trên, khách hàng phải đặt cọc trước để phe vé chuẩn bị hàng. Ngoài mua quảng cáo từ Facebook để tiếp cận khách hàng, "phe vé 4.0" còn tuyển cộng tác viên bán hàng ở các tỉnh.

"Ngoài khán đài A, B, C, D mình còn cung cấp vé ở khán đài VIP dành cho quan chức để các bạn tặng sếp", người này nói trong đoạn clip giới thiệu. Giá vé đưa ra là 4,2 triệu đồng cho 2 vé khán đài C và D; 6,5-10 triệu đồng cho 2 vé khán đài A và B.

Theo người bán, mức giá này không phải là đắt bởi vé cho trận chung kết giữa Việt Nam và Malaysia đang rất khó mua trên thị trường.

Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng, phe vé nên cẩn thận, được giá là phải đẩy vé đi ngay, bởi vì giá quá cao có khi lại dẫn đến nguy cơ ế, phe vé mà ôm vé giá cao có khi thua lỗ nặng.

Theo Đình Anh

Cùng chuyên mục
XEM