Động thái đầu tiên của Ant Group sau những ngày bão táp

30/12/2020 11:01 AM | Kinh doanh

Ant Group đang chuẩn bị cho một cuộc đại tu toàn bộ tập đoàn lớn chưa từng có.

Nguồn tin thân cận của tờ Reuters nói rằng Ant đang cân nhắc gói gọi toàn bộ các mảng kinh doanh tài chính trực tuyến gồm cả cho vay tiêu dùng vào thành một công ty cổ phần (Holding company) được điều hành như một nhà băng truyền thống.

Nguồn tin kể trên tiết lộ rằng đây là ý tưởng của ngân hàng trung ương Trung Quốc. Holding là một công ty làm chủ cổ phần của các công ty khác. Bản thân công ty đó không sản xuất hàng hóa hay cung cấp các dịch vụ. Mục đích của nó giữ cổ phần nhiều công ty là để thành lập một tập đoàn, kiểm soát nhiều công ty khác nhau, làm giảm rủi ro cho những người giữ cổ phần. Nói cách khác, công ty Holding chỉ nắm vai trò giám sát là chính, họ không can dự vào chiến lược và cách hoạt động của các công ty con. 

Hiện chưa rõ liệu Alipay - ứng dụng ví điện tử, mảng kinh doanh tạo ra nguồn doanh thu lớn thứ 2 cho Ant có nằm trong cấu trúc công ty cổ phần đang được lên kế hoạch thiết lập hay không.

Phía Ngân hàng trung tương Trung Quốc nói trong tuyên bố gửi Reuters rằng Ant đang phác thảo kế hoạch thiết lập một công ty cổ phần tài chính và rằng công ty cần đảm bảo mọi hoạt động tài chính của mình nằm dưới sự giám sát theo quy định.

"Ant kiểm soát một loạt các thực thể tài chính gồm cả công ty bảo hiểm, chứng khoán. Chính vì vậy, họ nên thiết lập một công ty cổ phần theo luật", tuyên bố của Ngân hàng Trung ương nêu rõ.

Hiện những đề xuất thay đổi kể trên vẫn chưa đi đến giai đoạn quyết định cuối cùng.

Đầu tuần này, tờ Bloomberg đưa tin nhà chức trách Trung Quốc đã buộc đế chế tài chính trực tuyến Ant Group của Alibaba quay về gốc rễ của họ như là một nhà cung cấp các dịch vụ tài chính. Động thái này được giới chuyên gia nhận định có thể bóp nghẹt tốc độ tăng trưởng của Ant trong những mảng kinh doanh sinh lời nhất như cho vay tiêu dùng hay quản lý tài sản.

Tuyên bố từ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc nói vào ngày chủ nhật rằng, các quan chức tại cơ quan này đã họp bàn với các lãnh đạo ở Ant và nói về việc "chấn chỉnh" mảng cho vay, bảo hiểm và dịch vụ quản lý tài chính của công ty. Dù không trực tiếp yêu cầu công ty phải chia tách nhưng phía đại diện ngân hàng Trung ương nhấn mạnh rằng Ant cần "hiểu sự cần thiết của việc đại tu toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình" và họ "phải đưa ra lộ trình thời gian thực hiện điều đó sớm nhất có thể".

Sắc lệnh kể trên đang cho thấy rõ những mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự mở rộng đế chế tài chính trực tuyến của Jack Ma. Suốt 17 năm qua, Ant vốn đã nhanh chóng phát triển từ hoạt động ví điện tử sang một hệ sinh thái dịch vụ tài chính.

Zhang Xiaoxi - chuyên phân tích tại công ty Gavekal Dragonomics nhận định: "Đây là đỉnh điểm của một chuỗi các quy định và định hướng cho hoạt động của Ant trong tương lai. Hiện tại tôi vẫn chưa thấy dấu hiệu rõ ràng của việc Ant có thể chia tách. Họ đang là một gã khổng lồ trong thế giới tài chính và bất kỳ kế hoạch chia tách nào cũng cần phải được xem xét hết sức thận trọng".

Nguồn: Reuters

Phương Linh

Từ khóa:  Ant
Cùng chuyên mục
XEM