Đơn kiện tập thể tố cáo Google trả tiền để Apple không phát triển công cụ tìm kiếm, cả hai bắt tay trấn áp đối thủ nhỏ

07/01/2022 11:00 AM | Kinh doanh

Theo nội dung trong một đơn kiện tập thể, Apple đã thỏa thuận với Google rằng họ sẽ không phát triển công cụ tìm kiếm Internet của riêng mình, miễn là Google chịu trả tiền để công cụ của họ làm tùy chọn mặc định.

Đơn kiện được đệ trình lên một tòa án ở California vào đầu tuần này chống lại Apple, Google và các CEO, cáo buộc hai công ty có thỏa thuận không cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh công cụ tìm kiếm trên internet, vi phạm luật chống độc quyền của Mỹ.

 Đơn kiện tập thể tố cáo Google trả tiền để Apple không phát triển công cụ tìm kiếm, cả hai bắt tay trấn áp đối thủ nhỏ  - Ảnh 1.

Cụ thể, đơn kiện cáo buộc CEO Apple Tim Cook và CEO Google Sundar Pichai tham gia "các cuộc họp bí mật thường xuyên", trong đó Google đồng ý chia sẻ lợi nhuận của mình với Apple nếu công cụ của họ được ưu tiên trên các thiết bị Apple.

Vụ kiện tập thể cáo buộc Google trả các khoản thanh toán hàng năm trị giá hàng tỷ đô cho Apple, dựa trên một thỏa thuận rằng Apple sẽ không phát hành công cụ tìm kiếm của riêng mình và thỏa thuận không cạnh tranh đó bao gồm kế hoạch trấn áp các đối thủ nhỏ hơn và mua những đối thủ có tiềm năng. Đơn kiện tuyên bố Apple đã mua lại hơn 120 — và Google hơn 247 — đối thủ cạnh tranh và các đối thủ tiềm năng trong 22 năm qua.

Dựa trên các bản ghi âm của người bên ngoài, nơi thỏa thuận này diễn ra, đơn kiện cáo buộc rằng Google đã trả cho Apple số tiền có thể lên tới 50 tỷ USD.

Đơn kiện yêu cầu tòa ban lệnh cấm thỏa thuận không cạnh tranh giữa Google và Apple, chấm dứt thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận và đối xử ưu đãi, và chấm dứt các khoản thanh toán hàng tỷ USD. Bên cạnh đó, đơn kiện còn yêu cầu Apple trả lại cho Google bất kỳ khoản lợi nhuận bất chính nào trong thỏa thuận công cụ tìm kiếm.

 Đơn kiện tập thể tố cáo Google trả tiền để Apple không phát triển công cụ tìm kiếm, cả hai bắt tay trấn áp đối thủ nhỏ  - Ảnh 2.

Cuối cùng, đơn kiện kêu gọi chia tách Google và Apple thành các công ty riêng biệt và độc lập theo tiền lệ như công ty Standard Oil tách thành Exxon, Mobile, Conoco, Amoco, Sohio, Chevron vào năm 1911.

Việc Apple và Google có thỏa thuận để Google là công cụ tìm kiếm mặc định trên các thiết bị của Apple đã không còn gì bí mật nữa.

Vào năm 2020, The New York Times đưa tin rằng Apple nhận được ước tính 8-12 tỷ USD mỗi năm để đổi lấy việc Google trở thành tìm kiếm mặc định trên các thiết bị của mình. Theo một nhà phân tích, khoản thanh toán của Google cho Apple vào năm 2021 để duy trì điều này có thể đã lên tới 15 tỷ USD.

Đây được cho là khoản thanh toán lớn nhất mà Google thực hiện cho bất kỳ công ty nào và có thể chiếm tới 1/5 lợi nhuận hàng năm của Apple. Vấn đề này cũng đã khiến hai công ty bị giám sát bởi các cơ quan chống độc quyền của Mỹ, Vương quốc Anh.

Theo Ryankog

Cùng chuyên mục
XEM