Đôi vợ chồng Hà Nội kết hôn 10 năm ao ước có nhà mới: Cải tạo nhà 58m2 chật chội thành các không gian riêng tư

12/12/2022 11:00 AM | Sống

Không gian bí bách của căn nhà cũ đã khiến vợ chồng chủ nhà nhiều lần không đồng thuận với nhau. Vì thế, họ đã đưa ra quyết định cuối cùng.

Sống 10 năm trong căn nhà 86m2 giữa lòng thủ đô, vợ chồng anh chị Lê Đình Lê và Hà Phương đã từng nhiều lần mong muốn có một căn nhà mới rộng hơn, thậm chí từng rao bán nhà cũ để chuẩn bị cho kế hoạch mua nhà mới. Với số lượng 4 thành viên trong gia đình hiện tại, không gian riêng tư thực sự không có.

Tuy nhiên, trong khi ý định của hai vợ chồng khác nhau: người vợ khát khao sống trong một ngôi nhà mới, có căn phòng riêng còn người chồng vẫn còn quyến luyến chưa muốn rời xa căn nhà cũ, cặp đôi đã đưa quyết định cuối cùng là sửa căn nhà cũ. Vì căn nhà chỉ có 58m2 nên người vợ thừa nhận, bố mẹ đã phải nhường diện tích nhiều hơn cho hai con nhưng đôi khi, chúng vẫn tranh giành không gian riêng.

Căn nhà 10 năm trước của anh chị chưa có hai con nhỏ nên diện tích như vậy vẫn đủ với không gian hoạt động của hai vợ chồng. Khi hai con dần lớn lên, không gian sống bị thu hẹp đi. Ban đầu, cặp đôi dự định sửa lại căn phòng cho hai con nhỏ. Tuy nhiên, anh chồng muốn tạo bất ngờ cho vợ nên đã "âm thầm" nhờ các kiến trúc sư thiết kế lại toàn bộ căn nhà để mỗi thành viên trong gia đình đều có không gian riêng.

Đôi vợ chồng Hà Nội kết hôn 10 năm ao ước có nhà mới: Cải tạo nhà 58m2 chật chội thành các không gian riêng tư - Ảnh 1.
Đôi vợ chồng Hà Nội kết hôn 10 năm ao ước có nhà mới: Cải tạo nhà 58m2 chật chội thành các không gian riêng tư - Ảnh 2.
Đôi vợ chồng Hà Nội kết hôn 10 năm ao ước có nhà mới: Cải tạo nhà 58m2 chật chội thành các không gian riêng tư - Ảnh 3.
Đôi vợ chồng Hà Nội kết hôn 10 năm ao ước có nhà mới: Cải tạo nhà 58m2 chật chội thành các không gian riêng tư - Ảnh 4.

Cuối cùng, anh chồng đồng ý với quan điểm của kiến trúc sư cho căn nhà của mình: “Tư duy thiết kế là gom tất cả phòng nhỏ, chức năng lại, mỗi phòng có 1 chức năng riêng. Và dành toàn bộ không gian lớn, cho khách bếp ăn, và tiếp cận trực tiếp với ánh sáng tự nhiên để có không gian kết nối giữa bố mẹ và con cái. Ví dụ, chị Phương có thể ngồi ở bếp, các bạn nhỏ học bên cạnh, anh Lê có thể ngồi xem tivi ở sofa".

Sự chật chội của căn nhà cũ đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, căn nhà sau khi được cải tạo hoàn toàn sáng sủa, không gian được cơi nới, đặc biệt mỗi thành viên trong gia đình đều sở hữu không gian riêng tư và vô cùng sáng tạo. Căn buồng riêng của bố mẹ và cô con gái lớn tuy nhỏ nhưng ai nấy đều ưng ý với hệ thống tủ được thiết kế gọn gàng.

Đôi vợ chồng Hà Nội kết hôn 10 năm ao ước có nhà mới: Cải tạo nhà 58m2 chật chội thành các không gian riêng tư - Ảnh 5.
Đôi vợ chồng Hà Nội kết hôn 10 năm ao ước có nhà mới: Cải tạo nhà 58m2 chật chội thành các không gian riêng tư - Ảnh 6.

Còn căn phòng của cậu con trai nhỏ nằm trên gác xép đầy đủ và tiện dụng. Phía bên ngoài còn có một tấm lưới chắn giữ xung quanh an toàn, phù hợp khi cậu con trai muốn rủ bạn bè tới chơi cùng.

Đôi vợ chồng Hà Nội kết hôn 10 năm ao ước có nhà mới: Cải tạo nhà 58m2 chật chội thành các không gian riêng tư - Ảnh 7.

Các kiến trúc sư sử dụng chủ yếu sơn màu trắng để tạo cảm giác không gian rộng lớn cho căn nhà. Bên cạnh đó, màu gỗ nâu và điểm xuyết thêm những mảng tường xanh giúp cho ngôi nhà ấm áp, gần gũi hơn. Các kiến trúc sư cũng tận dụng tối đa ánh sáng thiên nhiên mang vào căn nhà nhỏ.

Đôi vợ chồng Hà Nội kết hôn 10 năm ao ước có nhà mới: Cải tạo nhà 58m2 chật chội thành các không gian riêng tư - Ảnh 8.
Đôi vợ chồng Hà Nội kết hôn 10 năm ao ước có nhà mới: Cải tạo nhà 58m2 chật chội thành các không gian riêng tư - Ảnh 9.

Góc làm việc ngày trước chỉ tạm bợ, nằm trong một góc nhỏ, khá lộn xộn. Nhưng, hiện tại, góc làm việc của cả gia đình đã được cải tạo, hướng ra ban công, đón ánh nắng mặt trời. Cả bố mẹ và con cái đều có thể ngồi học tập, đọc sách, làm việc... cùng nhau. 

Đôi vợ chồng Hà Nội kết hôn 10 năm ao ước có nhà mới: Cải tạo nhà 58m2 chật chội thành các không gian riêng tư - Ảnh 11.

Khu vực bếp của mẹ cũng được sửa sang gọn gàng, hiện đại hơn trước, đầy đủ tiện nghi. Tủ bếp gỗ trước kia không đủ không gian để mẹ có thể chứa đồ đạc nên mọi thứ được cất khắp nơi, khiến cho không gian trở nên bí bách. Đối với nhiều người phụ nữ, căn bếp là nơi họ gửi gắm "tiếng nói" của mình cũng như thể hiện những nỗi niềm.

Đôi vợ chồng Hà Nội kết hôn 10 năm ao ước có nhà mới: Cải tạo nhà 58m2 chật chội thành các không gian riêng tư - Ảnh 12.

Khu vực giặt - phơi đồ cũng được tân trang rộng rãi, gọn gàng, sạch đẹp hơn, không bị chen chúc bởi những chậu cây như trước nữa. Với món quà này của người chồng, chị vợ và các con vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. Tất cả các thành viên đều hài lòng về căn nhà mới của họ.

Đôi vợ chồng Hà Nội kết hôn 10 năm ao ước có nhà mới: Cải tạo nhà 58m2 chật chội thành các không gian riêng tư - Ảnh 13.

Là Nhà - Chương trình truyền hình thực tế "làm mới" căn nhà thân quen của khán giả, biến từng khoảng không gian sống thành chốn nghỉ ngơi, vỗ về xúc cảm và chứa đựng câu chuyện ý nghĩa của chính gia chủ. Không chỉ là một chương trình về kiến trúc thông thường, Là Nhà lồng ghép kiến thức chuyên môn với câu chuyện cá nhân của mỗi chủ nhà để tạo nên chương trình đầy xúc cảm và nhân văn.

Là Nhà sẽ phát vào 15 giờ Chủ Nhật hàng tuần trên VTV3 và 20 giờ cùng ngày trên Megalivestream của VCCorp.

Chương trình được sản xuất bởi WOWMedia cùng Nhà phát triển BĐS Văn Phú - Invest (VPI); Nhà tài trợ Kim Cương Panasonic ; đơn vị truyền thông và phát hành VCCorp - Admicro và VTV; đơn vị hợp tác thương mại VCCorp - Adsponsor; đồng thời đưa tin trên ELLE Decoration, Group Nghiện Nhà và Happynest.

Đôi vợ chồng Hà Nội kết hôn 10 năm ao ước có nhà mới: Cải tạo nhà 58m2 chật chội thành các không gian riêng tư - Ảnh 15.

Lân Lan

Cùng chuyên mục
XEM