Độc đáo căn nhà “xếp hộp” tại Đà Nẵng: 100% gạch thô, giữa mùa hè 40 độ không cần điều hòa

31/12/2020 19:02 PM | Kinh doanh

Công trình tọa lạc tại Đà Nẵng, tựa như một tổ chim giữa lòng thành phố.

Đà Nẵng là một thành phố hiện đại và đáng sống. Tuy nhiên, dù gần biển nhưng nhiệt độ vào mùa hè tại đây vẫn khá cao, nhiều khi lên tới 40 độ C. Vì thế, vị gia chủ muốn xây dựng một căn nhà có khả năng thông gió tốt, tạo không khí mát mẻ, tự nhiên, hạn chế sử dụng các thiết bị làm mát.

Vì thế, kiến trúc sư của ngôi nhà - anh Long nảy ra ý tưởng về một ngôi nhà giống như những tổ chim ngay giữa thành phố bằng việc tạo ra 3 khối nhà độc lập.

Độc đáo căn nhà “xếp hộp” tại Đà Nẵng: 100% gạch thô, giữa mùa hè 40 độ không cần điều hòa - Ảnh 1.

Mặt tiền của căn nhà.

Tầng trệt phía dưới được thiết kế thành một quán cà phê, ngay cạnh là khu vườn của gia chủ. Mỗi bức tường chắn xung quanh vườn đều được cắt thành những mái vòm hình vòng cung, vừa tạo thêm phần mềm mại, vừa giúp đón gió từ bên ngoài vào.

Độc đáo căn nhà “xếp hộp” tại Đà Nẵng: 100% gạch thô, giữa mùa hè 40 độ không cần điều hòa - Ảnh 2.

Quán cà phê có cửa đi thẳng ra sân vườn.

Độc đáo căn nhà “xếp hộp” tại Đà Nẵng: 100% gạch thô, giữa mùa hè 40 độ không cần điều hòa - Ảnh 3.
Độc đáo căn nhà “xếp hộp” tại Đà Nẵng: 100% gạch thô, giữa mùa hè 40 độ không cần điều hòa - Ảnh 4.

Sân chơi và vườn cây cảnh của gia chủ.

Không gian sinh hoạt của gia đình nằm riêng biệt ở tầng trên, gồm 3 khối nhà độc lập, kết nối với nhau bằng một khoảng sân nhỏ. Trong đó, khối lớn nhất bao gồm phòng bếp, phòng khách và phòng ngủ cho 3 em nhỏ. Khối cao thứ hai, nằm ở giữa là phòng ngủ chính của hai vợ chồng.

Độc đáo căn nhà “xếp hộp” tại Đà Nẵng: 100% gạch thô, giữa mùa hè 40 độ không cần điều hòa - Ảnh 5.

Căn nhà với 3 khối hộp cao thấp khác nhau.

Độc đáo căn nhà “xếp hộp” tại Đà Nẵng: 100% gạch thô, giữa mùa hè 40 độ không cần điều hòa - Ảnh 6.

Phòng khách.

Độc đáo căn nhà “xếp hộp” tại Đà Nẵng: 100% gạch thô, giữa mùa hè 40 độ không cần điều hòa - Ảnh 7.

Phòng bếp.

Mỗi khối nhà đều có cửa và ban công lớn, vừa để trồng cây, vừa là giúp kết nối với thiên nhiên, đón gió mát vào phòng. Thay vì xếp thẳng hàng như nhà ống thì các khối này lại có độ cao thấp và hướng khác nhau, tạo nên bóng mát một cách tự nhiên khi nắng chiếu xuống.

Một trong những điểm nhấn xuyên suốt công trình này là các mái vòm hình vòng cung với nhiều kích cỡ khác nhau, giúp khối nhà thêm mềm mại. Ngoài ra, toàn bộ tường đều chỉ xây bằng gạch thô, không sơn hay trát vữa.

Độc đáo căn nhà “xếp hộp” tại Đà Nẵng: 100% gạch thô, giữa mùa hè 40 độ không cần điều hòa - Ảnh 8.
Độc đáo căn nhà “xếp hộp” tại Đà Nẵng: 100% gạch thô, giữa mùa hè 40 độ không cần điều hòa - Ảnh 9.

Toàn bộ công trình đều chỉ được xây bằng gạch thô, với điểm nhấn là những vòm cửa hình vòng cung.

Bức tường ở phía đông được thiết kế giống như hình tổ ong, tạo ra nhiều khe sáng đón nắng bình minh.

Độc đáo căn nhà “xếp hộp” tại Đà Nẵng: 100% gạch thô, giữa mùa hè 40 độ không cần điều hòa - Ảnh 10.

Hướng đông đón nắng sớm.

Nhờ kiến trúc thông minh, thoáng mát, vật liệu đơn giản và thống nhất nên căn nhà luôn mát mẻ, hầu như không cần dùng đến điều hòa.

Ngọc Diệp

Cùng chuyên mục
XEM