Doanh nhân Trung Quốc chi hơn 27 tỷ đồng mua máy bay cũ để cải tạo thành nhà hàng, thu hút khách du lịch về vùng quê

19/10/2017 19:28 PM | Sống

Mang đầy tham vọng, một doanh nhân đến từ tỉnh Hà Nam đã mạnh tay chi 8 triệu tệ (khoảng 27 tỷ đồng) để mua lại 2 chiếc máy bay "hết đát", dự định biến chúng thành nhà hàng và khách sạn.

Theo tờ The Paper đưa tin, 2 chiếc máy bay kể trên là mẫu BAe 146, được sản xuất bởi cơ quan Hàng không vũ trụ Anh, được China Eastern Airlines sử dụng với mục đích thương mại.

Hiện giờ chúng đang "phơi nắng phơi mưa" giữa một cánh đồng ở thị trấn Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam. Chủ sở hữu mới của 2 chiếc máy bay "hết đát" rất tin tưởng với quyết định táo bạo của mình, anh ta hy vọng sau khi cải tạo xong chung sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế địa phương.

Với tình hình hiện tại, có lẽ sẽ phải mất rất nhiều công sức mới có thể biến 2 chiếc máy bay này thành nhà hàng và khách sạn.

Đây không phải lần đầu tiên một doanh nhân Trung Quốc có ý tưởng như vậy. Vào năm 2016, một triệu phú đã chi 5 triệu tệ (hơn 17 tỷ đồng) để mua lại một chiếc Boeing 737, chi thêm 3 triệu tệ (khoảng 10,2 tỷ đồng) chi phú tu sửa để biến nó thành nhà hàng.

Được khai trương vào tháng 8/2016, nhà hàng "Lily Airways" tọa lạc ngay tại tuyến phố đi bộ ở trung tâm thành phố Vũ Hán. Một bữa tối ở đây sẽ tốn khoảng 30 - 45 USD mỗi người, ngoài ra thực khách có thể thử nghiệm hệ thống mô phỏng bay ở buồng lái (nhà hàng luôn khuyến cáo khách hàng sử dụng dịch vụ này trước khi ăn để tránh tình trạng "cho ra hết").

Được biết, người ta phải tháo rời chiếc Boeing 737 thành từng phần, dùng tới 70 xe container để vận chuyển trong cuộc hành trình dài 4 tháng từ Indonesia về Vũ Hán. Với số tiền khổng lồ kể trên, đây được coi là một trong những nhà hàng có chi phí đầu tư lớn nhất thế giới.

Theo Shanghaiist

Theo Long.J

Cùng chuyên mục
XEM