Doanh nhân Thái Lan gây tranh cãi vì uống tiết cá sấu để khỏe hơn mỗi ngày

21/05/2023 20:39 PM | Sống

Vị doanh nhân này chia sẻ trước đây ông thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, mất ngủ, kiệt sức. Nhưng kể từ khi uống tiết cá sấu, sức khỏe của ông được cải thiện rõ rệt.

Vị doanh nhân này chia sẻ trước đây ông thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, mất ngủ, kiệt sức. Nhưng kể từ khi uống tiết cá sấu, sức khỏe của ông được cải thiện rõ rệt.

Trang Oddity Central đưa tin, ông Rojakorn Nanon (52 tuổi), một doanh nhân tỉnh Trang của Thái Lan có thói quen bắt đầu ngày mới với một ly tiết cá sấu pha với loại rượu mạnh có tên là Lao Khao.

Ông không chỉ uống vào mỗi buổi sáng mà còn duy trì thói quen uống trước khi đi ngủ vào mỗi tối, chỉ khi uống thứ này, ông mới có thể ngủ được.

Vị doanh nhân này chia sẻ trước đây ông thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, mất ngủ, kiệt sức. Nhưng kể từ khi uống tiết cá sấu, sức khỏe của ông được cải thiện rõ rệt. Rojakorn cho rằng tiết cá sấu có tác dụng kỳ diệu đối với hệ thần kinh và máu của con người.

Trước đó, Rojakorn Nanon đã phát hiện loại cocktail đặc biệt được ông Wanchai Chaikerd (53 tuổi), chủ trang trại nuôi cá sấu lớn nhất ở tỉnh Trang rao bán rộng rãi.

Theo ông Wnachai, những con cá sấu 3 - 4 tuổi thường bị lấy tiết để pha chế cocktail. Bởi đây là độ tuổi cá sấu khỏe nhất, nên tiết của chúng cũng có tác dụng mạnh nhất.

Ông thường chiết xuất mỗi con cá sấu khoảng 100cc tiết, do lượng tiết rất ít nên chỉ đủ 1- 2 ly. Vì thế, ông đã pha tiết thêm với rượu Lao Khao để tăng thêm độ tươi ngon.

"Công thức pha chế cocktail này giúp lưu thông máu, tăng cường hồng cầu, tăng số lượng tiểu cầu và bạch cầu, đồng thời nuôi dưỡng tế bào trứng và tinh trùng. Đặc biệt, nó còn có thể chữa vô sinh", ông chủ trang trại cá sấu nói.

Được biết, hiện tại giá bán rơi tầm khoảng từ 200 - 300 baht/ly.

Tuy nhiên, sau khi vụ việc này được lan tỏa rộng rãi trên MXH đã để lại nhiều ý kiến trái chiều. Các nhà bảo tồn động vật đã chỉ trích việc quảng bá đồ uống này khi nhiều con cá sấu chỉ mới 3 - 4 tuổi đã bị giết để pha chế loại cocktail gây tranh cãi.

Liệu tiết cá sấu có thực sự chữa được bệnh?

Một nghiên cứu của các nhà khoa học Úc năm 2005 cho biết, hệ miễn dịch của cá sấu mạnh hơn nhiều so với hệ miễn dịch của người, nó có thể giúp loài động vật này ngăn ngừa được nguy cơ lây nhiễm các mầm bệnh nguy hiểm sau các cuộc chiến tranh giành lãnh địa mà thường dẫn đến chúng bị thương hoặc bị cắn đứt cả các chi.

Doanh nhân Thái gây tranh cãi vì uống huyết cá sấu 2 lần/ngày để khỏe mạnh

"Chúng cắn xé lẫn nhau và mặc dù sống trong môi trường đầy những loại vi khuẩn, chúng vẫn lành lặn rất nhanh và thường thì hầu như không bị nhiễm bệnh", nhà nghiên cứu Mỹ Mark Merchant cho biết.

Các nghiên cứu ban đầu về hệ miễn dịch của cá sấu vào năm 1998 cho thấy nhiều kháng thể ở máu loài bò sát này có khả năng tiêu diệt các vi khuẩn kháng penicillin như khuẩn tụ cầu. Nó cũng được cho là có khả năng tiêu diệt virus HIV mạnh hơn nhiều so với hệ miễn dịch của người.

Tuy nhiên, trên thực tế đến tận bây giờ vẫn không có bằng chứng nào cho thấy nó có thể chữa khỏi các căn bệnh trên.

Nguồn: India Posts English

T.T

Cùng chuyên mục
XEM