Doanh nhân Sài Gòn dành khu nghỉ dưỡng cho công nhân, học sinh ở trọ miễn phí trong dịch Covid

11/08/2021 11:45 AM | Xã hội

"Đây không phải việc làm lớn lao, tôi chỉ muốn có 1 nơi che mưa che nắng cho mọi người khi hoạn nạn", doanh nhân Quách Phong - chủ nhân khu nhà trọ miễn phí ở 28 Thảo Điền, TP HCM chia sẻ.

Nhiều ngày qua, hình ảnh người lao động mất có thu nhập, không thể chi trả tiền phòng, sinh viên mắc kẹt ở thành phố hay những người phải mang theo con nhỏ để trở về địa phương do tình hình dịch bệnh phức tạp khiến anh Quách Phong (một doanh nhân trong lĩnh vực trang trí nội thất, trú tại TP HCM) nảy ra ý định sẽ nhường khu thể thao - nghỉ dưỡng của gia đình tại 28 Thảo Điền, TP HCM cho những người đang gặp khó khăn do Covid-19.

Anh Phong cho hay, đây vốn là khu vực các sân bóng đá, nhiều dãy nhà và văn phòng làm việc, với mỗi phòng có diện tích khoảng 40m2, có đồ dùng sinh hoạt cơ bản và hiện đang để trống.

Thêm nữa, một nhà hàng trong khu khuôn viên rộng rãi có thể làm nơi chế biến các bữa ăn hàng ngày cho những người sinh sống ở đây. Theo dự tính, khu nghỉ dưỡng gia đình có thể trợ giúp được 50 người cần 1 mái nhà che mưa, che nắng trong những ngày này.

"Những người gặp khó khăn ngoài kia, họ cũng sợ hãi bệnh tật và không biết bấu víu vào đâu. Nếu mình có thể giúp được phần nào giải quyết ổn thỏa chỗ ăn ở thì cũng đỡ cơ cực hơn.

Theo anh Phong, để đảm bảo an toàn, bất cứ ai đến ở trọ cũng sẽ được hỗ trợ kiểm tra Covid, báo cáo với chính quyền địa phương để thực hiện các quy định về phòng chống dịch cũng như hoàn thành các thủ tục về tạm trú.

Vị doanh nhân cho hay, đích thân anh sẽ trực tiếp thực hiện các khâu hỗ trợ người dân để vào ở trọ trong khu nhà: "tôi không muốn xảy ra sai sót, cũng muốn đảm bảo an toàn cho cả người đang sinh sống tại đây và cả những người sẽ tới".

Sau khi đăng tải thông tin về khu nhà, thông qua những người bạn, anh Phong cho biết, có nhiều liên hệ, dù có những người không phải xin ở trọ nhưng họ lại cần giúp đỡ về lương thực, sữa cho trẻ nhỏ. Nhờ vậy mà anh cùng các nhóm thiện nguyện có thể hỗ trợ phần nào cho họ.

"Hiện đã có trường đại học liên hệ, trong trường hợp sinh viên quá khó khăn, có thể về đây. Chúng tôi ưu tiên nhiều nhất cho các bạn công nhân, bạn sinh viên – học sinh mắc kẹt ở các khu trọ", anh Phong nói.

 Doanh nhân Sài Gòn dành khu nghỉ dưỡng cho công nhân, học sinh ở trọ miễn phí trong dịch Covid - Ảnh 1.

Dãy nhà anh Phong dành giúp cho người có hoàn cảnh khó khăn ở trọ miễn phí .

 Doanh nhân Sài Gòn dành khu nghỉ dưỡng cho công nhân, học sinh ở trọ miễn phí trong dịch Covid - Ảnh 2.

Một góc khuôn viên quanh khu thể thao - nghỉ dưỡng tại 28 Thảo Điền. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

"Khi tôi đăng thông tin về việc cho ở trọ miễn phí , tôi không nghĩ đây là một việc làm quá lớn lao, cũng không cầu toàn có thể giúp được nhiều người, nhưng ai kẹt có thể nhắn cho mình biết, từ đó phân bổ ra có thể giúp đỡ phù hợp, đúng và an toàn cho cả người cho ở và cả những người đang không có chỗ ở.

Rất nhiều người cũng lo lắng khi tôi ra quyết định này, nhưng trong dịch bệnh thế này, tôi nghĩ nếu ai cũng chỉ lo cho bản thân thì còn ai giúp gì cho cuộc đời. Nếu mình cứ viện lý do, từ chối cơ hội để giúp đỡ người khác thì rốt cuộc mình cũng không làm được gì. Lúc hoạn nạn thế này, làm sao để nghĩ ra phương pháp đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người là tốt nhất", anh Phong chia sẻ.

Theo vị doanh nhân, bất cứ một ý tưởng, một sự giúp đỡ an toàn, đúng cách trong mùa dịch dù nhỏ nhưng cũng cần thiết bởi khi hoạn nạn có ai chìa tay giúp đỡ sẽ là nguồn động viên tinh thần để vượt qua khó khăn.

Hoàng Linh

Cùng chuyên mục
XEM