Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn tiếp tục là Thành viên Hội đồng Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019 - 2024

04/06/2020 16:30 PM | Xã hội

Trường Đại học Đà Lạt vừa tổ chức lễ công bố quyết định công nhận Hội đồng trường Nhiệm kỳ 2019-2024, doanh nhân Johnathan Hạnh tiếp tục được bổ nhiệm là Thành viên Hội đồng Trường, sau những cống hiến không ngừng cho nhà trường và xã hội.

Đến dự có các đồng chí: Trần Việt Hùng – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Bộ GD-ĐT; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo thành phố Đà Lạt; các nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nhân thành đạt là ủy viên Hội đồng trường.

Ngày 10/3/2020, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã ký quyết định về việc công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là lần thứ 2 Trường Đại học Đà Lạt tổ chức thành lập Hội đồng trường sau những thành công trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2013 – 2018, tiếp tục kế thừa, phát huy, khẳng định vai trò của Hội đồng trường trong công tác quản trị nhà trường.

Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019 – 2024 có trách nhiệm và vai trò quan trọng là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện cho chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan; là cơ quan quyết định những vấn đề quan trọng nhất về tổ chức và hoạt động của nhà trường… Những quyết sách của Hội đồng trường trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 là cơ sở quan trọng để Trường Đại học Đà Lạt đẩy mạnh tự chủ, chịu trách nhiệm gắn với trách nhiệm giải trình theo quy định của Luật Giáo dục đại học sửa đổi, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020.

Hội đồng trường Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019 – 2024 có 19 thành viên với sự tham gia của những nhà khoa học nổi tiếng, nhà quản lý uy tín, doanh nhân thành đạt (trong đó có những cựu sinh viên trường qua các thời kỳ), cán bộ, giảng viên nhà trường ,trong đó có Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) – Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn.

Được biết, ông Hạnh Nguyễn là cựu sinh viên khoa Chính trị Kinh doanh Đại học Đà Lạt 52 năm trước. Sau ngần ấy thời gian, ông đã quay về trường cũ và có những đóng góp, hỗ trợ hết sức thiết thực cho nhà trường.

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn tiếp tục là Thành viên Hội đồng Trường Đại học Đà Lạt nhiệm kỳ 2019 - 2024 - Ảnh 1.

Tập đoàn của ông cũng là Nhà tài trợ cho Trường Đại học Đà Lạt, Đại học Quốc gia TPHCM nhiều dự án như Thành lập Trường Đại học CEO, Trung tâm Đào tạo Trí thuệ nhân tạo, trao học bổng và chương trình sinh viên khởi nghiệp, cũng như tài trợ xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường...

Trước đó, ông Johnathan Hạnh Nguyễn cũng là Việt kiều đầu tiên được trao tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự của Đại học Đà Lạt. Trường Đại học Đà Lạt trao bằng Tiến sĩ danh dự nhằm tôn vinh, ghi nhận công lao của các nhà hoạt động chính trị, xã hội, doanh nhân có uy tín quốc tế, các nhà giáo, nhà khoa học là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và khoa học của Trường ĐH Đà Lạt nói riêng và cả nước nói chung.

ông Johnathan Hạnh Nguyễn hiện là Ủy viên Hội đồng Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ vì Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu.Ông đã được Nhà nước Việt Nam trao tặng Nhiều huy chương kỷ niệm chương... Huân chương Lao động hạng nhất , hạng nhì, hạng ba và Huân chương Hữu nghị.

PV

Từ khóa:  đà lạt
Cùng chuyên mục
XEM