Doanh nghiệp xăng dầu lớn ở Bình Dương nói gì về tình trạng khan hiếm?

11/10/2022 10:00 AM | Kinh doanh

Bình Dương hiện có 9 thương nhân lớn cung cấp trên 90% xăng, dầu cho thị trường.

Ngày 11-10, trao đổi với Báo Người Lao Động, đại diện lãnh đạo Tổng Công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ (Thalexim) cho biết Thalexim hiện có 21 hệ thống trực thuộc kinh doanh xăng dầu, với 200 đại lý. Tất cả cây xăng trong hệ thống của Thalexim từ Bình Dương lên tới Bình Phước đều đảm bảo dự trữ và cung cấp xăng đầy đủ cho người dân.

Doanh nghiệp xăng dầu lớn ở Bình Dương nói gì về tình trạng khan hiếm? - Ảnh 1.

Thalexim đảm bảo dự trữ và cung cấp xăng cho hệ thống

Vị này cho rằng hiện nay doanh nghiệp đầu mối cung cấp xăng dầu đang lỗ rất nặng liên quan đến vấn đề chiết khấu. Ví dụ, vừa rồi doanh nghiệp mua 100 USD, trong 10 ngày thì xuống mất 15 USD. "Việc giá xuống khiến doanh nghiệp đã lỗ rồi, khi bán cho hệ thống doanh nghiệp lại phải chiết khấu cho họ nữa, coi như mình lỗ 2 đầu"- vị lãnh đạo này cho hay.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngoài một số điểm đóng cửa, tại Bình Dương có nhiều cây xăng mở bán nhưng có chỗ chỉ cho đổ 300.000 đồng/xe ôtô và 30.000 đồng/xe máy.

Doanh nghiệp xăng dầu lớn ở Bình Dương nói gì về tình trạng khan hiếm? - Ảnh 2.

Người dân chen chúc đi đổ xăng

Lý giải về tình trạng này, theo ông Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, là do tình hình nhập hàng xăng dầu từ các thương nhân cung cấp xăng dầu có phần hạn chế. Bên cạnh đó, một số cửa hàng bán lẻ nhập hàng từ các thương nhân cung cấp ở ngoài tỉnh chưa đáp ứng kịp thời (do thứ 7, chủ nhật nghỉ) nên xảy ra tình trạng đóng cửa hàng tạm thời để chờ nhập hàng hoặc còn bán nhưng chỉ bán dầu.

Một nguyên nhân nữa, trong số 447 cửa hàng kinh doanh xăng dầu thì có 17 cửa hàng đã đóng cửa từ rất lâu. Ngoài ra, 123 cửa hàng hết giấy đăng ký đủ điều kiện nhưng chưa xin phép hoạt động lại. Những cây xăng này đóng cửa từ trước khi biến động giá xăng nhưng nhiều người dân nhầm lẫn, nghĩ rằng đóng cửa là do khan hiếm nguồn xăng hoặc cố tình găm hàng chờ tăng giá.

Doanh nghiệp xăng dầu lớn ở Bình Dương nói gì về tình trạng khan hiếm? - Ảnh 3.

Một cây xăng trên đường Huỳnh Văn Lũy, TP Thủ Dầu Một đã ngừng bán xăng trước đó nhưng bị nhiều người nhầm lẫn hết xăng

Với hơn 307 cửa hàng còn lại, mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng, dầu tại tỉnh đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng với mức tiêu thụ xăng, dầu bình quân khoảng 1.500-2.000 m3/ngày.

Bình Dương hiện có 9 thương nhân lớn cung cấp khoảng 94% cho thị trường, 6% còn lại là của các thương nhân ngoài tỉnh. Trong đó, có 2 nhà cung cấp xăng dầu lớn hoạt động gồm Petrolimex, Thalexim vẫn đang hoạt động ổn định. "Kho dự trữ xăng, dầu của hai đơn vị này rất lớn nên đáp ứng đủ. Việc người dân chen lấn để đổ xăng do hiệu ứng đám đông, tâm lý lo lắng hết xăng trong nay mai nên đi đổ dự trữ"- ông Nguyễn Thanh Toàn cho biết.

Doanh nghiệp xăng dầu lớn ở Bình Dương nói gì về tình trạng khan hiếm? - Ảnh 4.

Nhiều cây xăng chỉ bán hạn chế

Doanh nghiệp xăng dầu lớn ở Bình Dương nói gì về tình trạng khan hiếm? - Ảnh 5.

Một cây xăng trên Quốc lộ 13 thông báo hết xăng

Qua rà soát, các đầu mối cung cấp, xăng, dầu ở Bình Dương vẫn bảo đảm cung ứng đủ nhu cầu. Tuy nhiên, để tránh tình găm hàng chờ giá, Sở Công Thương đã phối hợp với Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra nhằm ngăn ngừa, chấn chỉnh tại các cửa hàng bán lẻ.

Ông Nguyễn Văn Dành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết trong khi chờ đợi các quyết định liên quan từ Liên bộ Công Thương- Tài chính, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các cửa hàng cố tình găm hàng, chờ tăng giá bán. Việc này để hoạt động kinh doanh xăng dầu ổn định, tạo thuận lợi cho người dân.

Theo Thảo Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM