Doanh nghiệp Trung Quốc đổ hàng tỉ USD vào cơn sốt 'vàng trắng'

08/11/2022 14:39 PM | Kinh doanh

Công ty khai thác Tây Tạng Summit Resources dự kiến sẽ đầu tư 2,2 tỉ USD vào khai thác lithium, còn được gọi là "vàng trắng" vì giá trị cao, ở Argentina.

Khai thác lithium ở Argentina - Ảnh: AFP
Khai thác lithium ở Argentina - Ảnh: AFP

Kênh truyền hình Russia Today (RT) dẫn nguồn từ Bộ Ngoại giao Argentina xác nhận Công ty khai thác Tây Tạng Summit Resources của Trung Quốc sẽ đầu tư 2,2 tỉ USD vào hai dự án khai thác lithium .

Theo thông cáo báo chí của công ty công bố cuối tuần trước, dự án sẽ tạo ra 10.000 việc làm cho người dân ở Argentina.

Công ty Tây Tạng Summit Resources sẽ đầu tư 700 triệu USD vào dự án Salar de Diablillos ở tỉnh Salta và dự kiến sẽ tạo ra 50.000 tấn pin lithium carbonate trong năm tới.

Đồng thời, công ty này cũng sẽ đầu tư 1,5 tỉ USD vào dự án Salar de Arizaro và sản xuất ra khoảng từ 50.000 đến 100.000 tấn lithium carbonate vào năm 2024.

Được biết, Argentina, Chile và Bolivia nằm trong khu vực “tam giác lithium”, khu vực giàu lithium của dãy Andes, nơi chiếm 54% trữ lượng "vàng trắng" của toàn thế giới.

Bên cạnh đó, theo thống kê của Phòng Doanh nghiệp khai thác mỏ Argentina (CAEM), Argentina hiện là 1 trong 4 quốc gia đang nắm giữ thị phần lớn trong nguồn cung lithium của thế giới, xếp ngay sau Úc, Chile, và Trung Quốc.

Thực tế, lithium là một kim loại quan trọng đối với pin trong ô tô điện và thiết bị điện tử máy tính, vì thế nhu cầu về nguồn cung loại khoáng sản này ngày càng tăng cao. Lithium dự kiến tăng gấp 40 lần trong 20 năm tới khi các công nghệ tái tạo trở nên phổ biến hơn.

Theo Uyên Phương

Cùng chuyên mục
XEM