Doanh nghiệp Lào ủng hộ 1 triệu USD giúp Việt Nam chống dịch

11/06/2021 15:58 PM | Xã hội

Sáng 10/6, Tập đoàn Phongsubthavy của Lào đến Đại sứ quán Việt Nam tại Lào trao tặng một số vật tư y tế và tiền mặt trị giá 1 triệu USD ủng hộ Chính phủ và nhân dân Việt Nam chống dịch Covid-19.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã tiếp nhận món quà đầy ý nghĩa từ Tập đoàn Phongsubthavy, do ông Phongsavanh Senaphuan, Chủ tịch Tập đoàn trao tặng. Gồm nhiều vật tư y tế trị giá 500.000 USD như 50.000 khẩu trang y tế, 25.000 chai dung dịch sát khuẩn, 1000 bộ quần áo bảo hộ, 200 giường bệnh... cùng 500.000 USD tiền mặt ủng hộ Quỹ Vaccine do Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính phát động.

 Doanh nghiệp Lào ủng hộ 1 triệu USD giúp Việt Nam chống dịch - Ảnh 1.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng tiếp nhận quà do Chủ tịch Tập đoàn Phongsubthavy tặng trị giá 1 triệu USD giúp Việt Nam chống dịch

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ hết sức kịp thời, thiết thực của Tập đoàn cho cuộc chiến đầy cam go của Việt Nam trước diễn biến phức tạp của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư. Đồng thời cho rằng, sự giúp đỡ này là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Trong lời phát biểu của mình, ông Phongsavanh Senaphuan cho rằng, là doanh nghiệp có quan hệ hợp tác làm ăn với Việt Nam, Tập đoàn muốn chia sẻ một phần khó khăn với Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, nhất là khi tại Việt Nam đã xuất hiện các chủng virus mới của Ấn Độ, Anh... đồng thời mong muốn góp một phần nhỏ bé giúp nhân dân Việt Nam vượt qua đại dịch.

“Ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ, nhân viên Tập đoàn quyết định vận động ủng hộ bà con nhân dân Việt Nam gặp nạn trong đợt dịch lần này. Mong rằng những trang thiết bị do Tập đoàn chúng tôi trao tặng lần này sẽ sớm đến tay bà con nhân dân Việt Nam. Chúc bà con an toàn và sớm vượt qua khó khăn thử thách do tác động của dịch Covid-19 lần này”, ông Phongsavanh Senaphuan nói.

Vân Thiêng-Đặng Thuỳ

Từ khóa:  bùng phát dịch
Cùng chuyên mục
XEM