Đoàn Thị Hương thoát án tử hình, lãnh 3 năm 4 tháng tù

01/04/2019 13:34 PM | Xã hội

Với mức án 3 năm 4 tháng tù, Đoàn Thị Hương sẽ được thả tự do vào tháng 5 tới, do đã có gần 2/3 thời gian bị giam giữ và được hưởng khoan hồng, giảm 1/3 mức án.

Kết thúc phiên tòa sáng 1-4, với “cáo buộc thay thế” tội danh giết người bị truy tố theo Điều 302 với mức án tử hình, Đoàn thị Hương bị tòa án Malaysia tuyên án 3 năm 4 tháng tù, được miễn đánh roi.

"Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Rất cảm ơn mọi người, chính phủ Việt Nam, luật sư Việt Nam, Malaysia và chủ tọa ngày hôm nay" - Đoàn Thị Hương bày tỏ vui mừng sau khi nghe tuyên án.

Trước khi tuyên án, phiên tòa được tạm hoãn để Hương quyết định liệu cô có nhận tội danh mới mà các công tố viên đưa ra hay không, Đoàn Thị Hương cho biết cô đồng ý nhận tội vô ý gây thương tích cho người khác bằng công cụ nguy hiểm và đối mặt án tù có thể lên đến 10 năm. Tuy nhiên, luật sư của cô đã đề nghị khoan hồng cho cô. Đoàn Thị Hương mỉm cười và cho biết cô rất vui khi các công tố viên đưa ra cáo buộc mới thay thế cho cáo buộc giết người.

Đoàn Thị Hương bị giam giữ tại Malaysia từ ngày 15-2-2017 để phục vụ quá trình điều tra và xét xử. Với mức án 3 năm 4 tháng tù, Hương sẽ được thả tự do vào tháng 5 tới, vì tòa tính thêm khoảng thời gian bị giam giữ nói trên, cộng với giảm 1/3 mức án.

Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn Thị Hương đã ra tòa tại Malaysia và là nghi phạm duy nhất bị cáo buộc giết công dân Triều Tiên Kim Chol (người được cho là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un).

Đoàn Thị Hương được nhìn thấy mặc áo chống đạn được áp giải đến tòa. Trước đó, cô khẳng định mình vô tội và không giết người mà cho rằng mình tham gia một chương trình chơi khăm trên truyền hình.

Tại phiên tòa, các công tố viên đã đề nghị bỏ cáo buộc giết người đối với bị cáo Đoàn Thị Hương. Công tố viên Iskandar Ahmad cho biết ông nhận được chỉ thị từ bộ trưởng tư pháp đưa ra cáo buộc nhẹ hơn cho Đoàn Thị Hương.

Ông Salim Bashir, luật sư của Hương, cho biết Hương bị buộc tội gây tổn hại cho người khác bằng vũ khí nguy hiểm thay cho cáo buộc giết người. Hương có thể đối mặt mức án tối đa lên đến 10 năm tù nếu bị kết án.

Sau khi phiên tòa được tạm hoãn để Hương quyết định liệu cô có nhận tội danh mới mà các công tố viên đưa ra hay không. Luật sư Salim Bashir của Hương cho biết thân chủ ông nhiều khả năng chấp nhận tội danh mới nói trên.

Đoàn Thị Hương thoát án tử hình, lãnh 3 năm 4 tháng tù - Ảnh 1.

Đoàn Thị Hương được đưa ra tòa hôm 1-4. Ảnh: EPA

Đoàn Thị Hương thoát án tử hình, lãnh 3 năm 4 tháng tù - Ảnh 2.

Đoàn Thị Hương được áp giải ra tòa sáng 1-4. Ảnh: Twitter

Phiên tòa hôm nay được tiếp nối sau phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương hôm 14-3 bị hoãn lại do sức khỏe của cô không được đảm bảo để có thể tiếp tục phiên xử. Đoàn Thị Hương là nghi phạm cuối cùng còn bị giam giữ của vụ án này.

Trong phiên xét xử hôm 11-3, nghi phạm người Indonesia là Siti Aisyah đã được trả tự do sau khi toà Malaysia rút cáo buộc mà không nêu lý do. Còn đối với trường hợp của Đoàn Thị Hương, Bộ trưởng Tư pháp Malaysia, ông Tommy Thomas, đã bác đề nghị trả tự do cho Hương một lần trong phiên tòa ngày 14-3. Câu trả lời của ông về lá đơn yêu cầu trả tự do lần hai do nhóm luật sư bảo vệ Hương đệ trình sẽ được công bố trong phiên tòa hôm nay.

Theo Xuân Mai

Cùng chuyên mục
XEM