Định giá 23 tỷ USD, VinFast sẽ lọt top 20 nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới – ngang ngửa các ‘tay chơi’ khét tiếng SAIC, Tata Motors, vượt rất xa Nisan, Volvo, Mazda

13/05/2023 13:34 PM | Kinh doanh

Theo định giá thời điểm này, mức vốn hóa 23 tỷ USD đủ sức đưa VinFast đứng thứ 19 trong số những nhà sản xuất ô tô lớn nhất toàn cầu.

Định giá 23 tỷ USD, VinFast sẽ lọt top 20 nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới – ngang ngửa các ‘tay chơi’ khét tiếng SAIC, Tata Motors, vượt rất xa Nisan, Volvo, Mazda - Ảnh 1.

VinFast vừa phát đi thông báo sẽ niêm yết tại Mỹ thông qua giao dịch sáp nhập với Black Spade Acquisition Co. Cụ thể, VinFast và Blackpade công bố thỏa thuận sáp nhập doanh nghiệp. Sau giao dịch, VinFast có mức định giá hơn 23 tỷ USD và tiếp tục kế hoạch niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ.

Giao dịch dự kiến kết thúc trong năm 2023, sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý và cổ đông.

Nếu được định giá 23 tỷ USD, VinFast sẽ chính thức lọt top 20 các nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, xếp theo giá trị vốn hóa bởi Companiesmarketcap.

Định giá 23 tỷ USD, VinFast sẽ lọt top 20 nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới – ngang ngửa các ‘tay chơi’ khét tiếng SAIC, Tata Motors, vượt rất xa Nisan, Volvo, Mazda - Ảnh 2.

Mức định giá 23 tỷ USD đưa VinFast vào top 20 nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới.

Cụ thể, hãng xe Việt sẽ chiếm lấy vị trí thứ 19 trong bảng danh sách các hãng xe có vốn hóa lớn nhất thế giới của Tata Motors (Ấn Độ), hiện được định giá 22,49 tỷ USD, và xếp ngay sau SAIC Motor của Trung Quốc – định giá 24,42 tỷ USD.

Ở vị trí này, định giá của VinFast cũng sẽ vượt rất xa một số “thế lực lâu đời” của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu như Nissan (16,25 tỷ USD, xếp thứ 22), Volvo Car (xếp thứ 31, 11,15 tỷ USD), Mazda (6,07 tỷ USD) hay Mitsubishi Motors (5,93 tỷ USD).

Nếu chỉ tính riêng các nhà sản xuất thuần xe điện, mức định giá trên thậm chí đưa VinFast vào top 3, chỉ xếp sau Tesla (545 tỷ USD) và Li Auto (28,59 tỷ USD). VinFast sẽ đứng trên hàng loạt startup đình đám về xe điện như Nio (Trung Quốc), Rivian (Mỹ), Lucid (Mỹ) hay Xpeng (Trung Quốc).

Định giá 23 tỷ USD, VinFast sẽ lọt top 20 nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới – ngang ngửa các ‘tay chơi’ khét tiếng SAIC, Tata Motors, vượt rất xa Nisan, Volvo, Mazda - Ảnh 3.

Lô xe VF8 thứ 2 của VinFast xuất khẩu sang Mỹ. Đây là một trong số ít những hãng xe toàn cầu đã công bố rõ ràng kế hoạch chuyển đổi sang xe thuần điện.

Hiện tại, VinFast đang trong quá trình xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện tại Mỹ với vốn đầu tư 2 tỷ USD cho giai đoạn đầu. Mục tiêu của hãng, theo bà Lê Thị Thu Thủy – CEO VinFast toàn cầu, là bán 1 triệu xe điện trong 5-6 năm tới.

Cột mốc quan trọng đầu tiên của hãng tại thị trường nước ngoài chính là lô 999 xe VinFast VF8 bản City Edition xuất từ Việt Nam sang thị trường Mỹ, mở bán vào đầu tháng 3/2023. Mới đây, lô hàng gồm gần 1.900 chiếc VF8 tiếp theo cũng đã cập cảng tại Mỹ, trong đó có 1.098 xe bàn giao cho khách hàng Mỹ còn 781 xe sẽ tiếp tục được vận chuyển sang Canada.

Theo Đức Nam

Cùng chuyên mục
XEM